Ngày 8/2, Tổng thống Lebanon Joseph Aoun đã phê chuẩn chính phủ mới của đất nước do Thủ tướng Nawaf Salam lãnh đạo, Văn phòng Tổng thống cho biết.
Tổng thống Lebanon Joseph Aoun ngày 8/2 đã ký sắc lệnh thành lập chính phủ mới sau hơn 2 năm bế tắc chính trị và một cuộc chiến tàn khốc giữa Israel và Hezbollah. Tổng thống mới đắc cử Joseph Aoun đã bổ nhiệm Thủ tướng Nawaf Salam đứng đầu chính phủ mới sau nhiều năm trì trệ kinh tế được đổ lỗi cho tham nhũng và quản lý yếu kém.
Nội các, dự kiến sẽ làm việc để dẫn dắt Lebanon thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế khó khăn và vượt qua những hậu quả tàn khốc từ hành động của Israel, bao gồm 24 bộ trưởng đại diện cho các cộng đồng Kitô giáo và Hồi giáo của đất nước trên cơ sở bình đẳng.
Trước đó, Lebanon đã bế tắc trong thành lập chính phủ sau hơn 3 tuần đàm phán với các đảng chính trị, do các vị trí trong nội các thường được chia theo phe phái vốn đối đầu nhau.
Bất đồng lớn nhất là về các vị trí bộ trưởng thuộc về người Hồi giáo dòng Shiite, thường được chỉ định bởi Hezbollah và phong trào dân quân Amal đồng minh.
Tuy nhiên, Mỹ đã có động thái can thiệp bất thường và trực tiếp vào quá trình này để phá bỏ thế bế tắc.
Phó đặc phái viên Trung Đông Morgan Ortagus của chính quyền Tổng thống Donald Trump ngày 7/2 tuyên bố Mỹ coi bất kỳ sự liên quan nào của Hezbollah vào nội các mới ở Lebanon là "lằn ranh đỏ" và phản đối bất kỳ ảnh hưởng nào của nhóm này với chính phủ mới.
Thủ tướng Nawaf Salam cho biết, ông hy vọng sẽ đứng đầu một "chính phủ cải cách", cam kết xây dựng lại lòng tin với cộng đồng quốc tế sau cuộc xung đột tàn khốc giữa Israel và Hezbollah, và nhiều năm sụp đổ kinh tế do tham nhũng và quản lý yếu kém.
Chính phủ mới của ông phải đối mặt với nhiệm vụ khó khăn là thực hiện các cải cách cần thiết để mở khóa tài trợ từ các nhà tài trợ quốc tế sau nhiều năm khủng hoảng kinh tế, giám sát lệnh ngừng bắn mong manh giữa Israel và Hezbollah và xây dựng lại đất nước.
Chính phủ sắp tới của Lebanon bao gồm 5 phụ nữ cũng như những nhân vật nổi tiếng như Ghassan Salame, cựu đặc phái viên Liên hợp quốc tại Libya.
Từ lâu là lực lượng thống trị trong chính trị Lebanon, Hezbollah đã phải chịu tổn thất đáng kinh ngạc trong một cuộc chiến với Israel và khiến thủ lĩnh Hassan Nasrallah thiệt mạng vào tháng 9.
Hezbollah đã phải hứng chịu một đòn địa chấn khác với việc lật đổ cựu Thủ tướng Bashar al-Assad ở Syria vào ngày 8/12, nơi họ từ lâu đã sử dụng làm cứu cánh vũ khí của mình từ Iran.
Sau hơn 2 năm bế tắc chính trị, sự suy yếu của Hezbollah đã cho phép cựu chỉ huy quân đội Joseph Aoun được bầu làm Tổng thống.