Lễ trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Lam Giang| 11/03/2024 12:45
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng nay, 11/3, tại Nhà Quốc hội, Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội trang trọng tổ chức Lễ trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

*Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi lẵng hoa chúc mừng.

Lễ trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu tại buổi lễ. Ảnh: Lâm Hiển
Lễ trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu tại buổi lễ. Ảnh: Lâm Hiển

Tham dự Lễ trao tặng có: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng.

Lễ trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai và các đại biểu tại buổi lễ. Ảnh: Lâm Hiển

Cùng dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương; Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể; các Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Trưởng các Ban của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước, Bộ Tài chính, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, lãnh đạo Đoàn ĐBQH TP. Hải Phòng…

Lễ trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ -0
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Lâm Hiển

​​​“Suốt 40 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, ở cương vị công tác nào, Đồng chí Vương Đình Huệ luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân, kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đồng chí không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nêu cao tính tiền phong gương mẫu cùng với tập thể Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nỗ lực không ngừng, góp phần cho sự nghiệp Đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai

Tại Lễ trao tặng, thay mặt Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể công bố Quyết định trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Lễ trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Lâm Hiển

Tiếp đó, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai trân trọng trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Lễ trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ -0
Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể công bố Quyết định trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ảnh: Lâm Hiển

Chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai khẳng định: “Đây là niềm vui, vinh dự của không chỉ đồng chí Vương Đình Huệ mà còn là của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Đảng đoàn Quốc hội, các tổ chức Đảng có liên quan, Đảng bộ, đảng viên nơi đồng chí đã, đang công tác và gia đình đồng chí Vương Đình Huệ”.

Lễ trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ -0
Lễ trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ -0
Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ảnh: Lâm Hiển
Lễ trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ -0
Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai tặng hoa chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ảnh: Lâm Hiển

Thường trực Ban Bí thư nêu rõ: “Đồng chí Vương Đình Huệ xuất thân từ gia đình cách mạng, tham gia công tác từ năm 1979, là Giáo sư, Tiến sĩ kinh tế. Ngày 9/3/1984, Đồng chí được vinh dự kết nạp vào Đảng khi đang là giảng viên Trường Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội, nay là Học viện Tài chính.

Lễ trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ -0
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao tặng hoa tươi thắm chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ được vinh dự nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng. Ảnh: Lâm Hiển

Trong quá trình công tác, Đồng chí đã được Đảng phân công giữ nhiều vị trí quan trọng của Đảng và Nhà nước ở Trung ương và địa phương, như Tổng Kiểm toán Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Thành ủy Hà Nội và giữ cương vị Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Quốc hội Khóa XIV, Khóa XV từ tháng 3/2021 đến nay.

Đồng chí là Ủy viên Trung ương Đảng Khóa X, XI, XII và XIII; là Ủy viên Bộ Chính trị Khóa XII, XIII; là đại biểu Quốc hội Khóa XIII, XIV, XV. Trong quá trình công tác, đồng chí đã có nhiều đóng góp, cống hiến cho sự đổi mới, phát triển của ngành kiểm toán, ngành tài chính, cho hoạt động của Ban Kinh tế Trung ương, Chính phủ, Thành ủy Hà Nội.

Lễ trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Lâm Hiển

Với cương vị là Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội, Đồng chí Vương Đình Huệ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đối với việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội trong thực hiện các chức năng lập pháp, giám sát, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, thúc đẩy việc hoàn thiện thể chế phát triển, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo của Đảng; đặc biệt, những nhiệm kỳ gần đây và nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc bổ sung lý luận và thực tiễn việc thực hiện nguyên tắc quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, giám sát giữa ba quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp và xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN.

“Suốt 40 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, ở cương vị công tác nào, Đồng chí Vương Đình Huệ luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân, kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đồng chí không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nêu cao tính tiền phong gương mẫu cùng với tập thể Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nỗ lực không ngừng, góp phần cho sự nghiệp Đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” - Thường trực Ban Bí thư trân trọng ghi nhận.

Thường trực Ban Bí thư cũng khẳng định: Là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, trải qua nhiều vị trí công tác, Đồng chí luôn có tầm tư duy chiến lược, tác phong sâu sát cơ sở, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, giúp đỡ đồng chí, đồng đội, gần gũi với Nhân dân. Trong cuộc sống đời thường, Đồng chí luôn giản dị, chân thành, nghĩa tình, được đồng chí, đồng nghiệp, Nhân dân trân trọng, quý mến.

“Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng trao cho đồng chí Vương Đình Huệ hôm nay là sự ghi nhận, khẳng định, đánh giá cao của Đảng đối với quá trình cống hiến, đóng góp của đồng chí cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng. Một lần nữa xin chúc mừng đồng chí Vương Đình Huệ và Đảng đoàn Quốc hội, Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội; xin chúc đồng chí Vương Đình Huệ nhiều sức khỏe, hạnh phúc, tiếp tục có những đóng góp quan trọng cho Đảng, Nhà nước và Nhân dân” - Thường trực Ban Bí thư nói.

Phát biểu tại Lễ trao tặng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trân trọng cảm ơn Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Đảng bộ Văn phòng Quốc hội đã tổ chức trang trọng Lễ trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng - phần thưởng cao quý của Đảng, cho cá nhân đồng chí, vào đúng dịp cả nước vừa kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng. “Đây là niềm vinh dự, niềm vui rất lớn đối với cá nhân tôi”, Chủ tịch Quốc hội trân trọng.

Chủ tịch Quốc hội xúc động bày tỏ: Được sinh ra trong một gia đình nghèo ở nông thôn, được bố mẹ, người thân tần tảo nuôi dưỡng lớn khôn, được thầy cô dạy dỗ nên người, tốt nghiệp đại học, trở thành người giáo viên nhân dân và được vinh dự kết nạp vào Đảng ngày 9/3/1984, khi đó vừa tròn 27 tuổi và đang là giảng viên của Trường Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội, nay là Học viện Tài chính.

​​“Nhân dịp này, tôi bày tỏ lòng biết ơn và trân trọng cảm ơn sự lãnh
đạo, chỉ đạo, dìu dắt của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua các thời kỳ đã luôn dành cho cá nhân tôi trong suốt quá trình công tác của mình.

Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng - phần thưởng cao quý của Đảng hôm nay tôi được trao tặng, nhắc nhở tôi càng phải luôn nỗ lực cao hơn nữa, cố gắng phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện nhiều hơn nữa để hoàn thành các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên của Đảng”.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

“Trong suốt hơn 40 năm được đứng trong hàng ngũ của Đảng, may mắn được giao và trải qua nhiều cương vị công tác khác nhau, và dù ở đâu, làm gì tôi cũng được Đảng giáo dục, rèn luyện, dìu dắt, từng bước trưởng thành”.

Khẳng định điều này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trân trọng và chân thành cảm ơn những tình cảm, sự ủng hộ, giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của các đồng chí lãnh đạo của các tổ chức đảng, đồng chí, đồng nghiệp, sự khích lệ, động viên, giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân, trực tiếp là những cơ quan, đơn vị nơi đồng chí từng học tập, công tác và làm việc, như: Khoa Kế toán, Trường Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội, Kiểm toán Nhà nước, Bộ Tài chính, Ban Kinh tế Trung ương, Chính phủ, Thành ủy Hà Nội, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Hải Phòng.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ lòng biết ơn và trân trọng cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo, dìu dắt của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua các thời kỳ đã luôn dành cho cá nhân tôi trong suốt quá trình công tác của mình.

“Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng - phần thưởng cao quý của Đảng hôm nay tôi được trao tặng, nhắc nhở tôi càng phải luôn nỗ lực cao hơn nữa, cố gắng phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện nhiều hơn nữa để hoàn thành các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên của Đảng” - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trân trọng và xúc động.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lễ trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ