Lễ tang 3 liệt sĩ Cảnh sát PCCC hy sinh khi làm nhiệm vụ

Văn Hoàng -T.T| 05/08/2022 13:37
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều 5/8, lễ viếng và lễ truy điệu 3 cán bộ chiến sĩ Cảnh sát PCCC hy sinh khi làm nhiệm vụ chính thức diễn ra tại nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) theo nghi thức CAND.

Dự lễ tang có Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Lê Quốc Hùng,  Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an; các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an.

Cùng dự lễ tang có lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Hà Nội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; cán bộ chiến sĩ và thân nhân gia đình các liệt sĩ...

Trước khi Lễ viếng bắt đầu, Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã công bố Quyết định truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất của Chủ tịch nước; Quyết định cấp Bằng "Tổ quốc ghi công" của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định truy tặng Bằng khen của Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho Thượng tá Đặng Anh Quân, Thượng úy Đỗ Đức Việt, Hạ sỹ Nguyễn Đình Phúc; và Quyết định truy tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho Thượng úy Đỗ Đức Việt, Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã thừa ủy quyền của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Huân chương Chiến công hạng Nhất vì đã lập chiến công đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc cho đại diện 3 gia đình liệt sĩ; trao Bằng "Tổ quốc ghi công" tặng đại diện các gia đình.

Để ghi nhận thành tích đặc biệt xuất sắc của 3 liệt sĩ, ngày 3/8/2022, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã ký Quyết định số 379 về việc tặng Bằng khen cho Thượng tá Đặng Anh Quân, Thượng úy Đỗ Đức Việt, Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc vì đã có thành tích xuất sắc, đột xuất trong thực hiện nhiệm vụ chữa cháy và CNCH.

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Chánh văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã trao Bằng khen này cho đại diện 3 gia đình.

Hình ảnh tại lễ tang:

bca.jpg
Đoàn Bộ Công an do Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu vào viếng 3 liệt sĩ
bca2.jpg
Bộ trưởng Tô Lâm thắp nén nhang tưởng nhớ 3 Liệt sĩ
bca3.jpg
Trước đó, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã thừa ủy quyền của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Huân chương Chiến công hạng Nhất cho đại diện gia đình 3 liệt sĩ
letang18.jpg
Đoàn Thành ủy Hà Nội do Bí thư Đinh Tiến Dũng dẫn đầu vào viếng 3 Liệt sĩ
letang19.jpg
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng thắp nhang tưởng niệm
letang20.jpg
Bí thư Đinh Tiến Dũng chia buồn với gia đình 3 Liệt sĩ
letang21.jpg
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng viết sổ tang
vieng3.jpg
Đoàn Công an TP Hà Nội do Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung dẫn đầu vào viếng 3 liệt sĩ
vieng2.jpg
Sự hy sinh của 3 Liệt sĩ để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình và đồng chí, đồng đội
vieng.jpg
Các vòng hoa gửi viếng các Liệt sĩ
letang11.jpg
letang12.jpg
Thực hiện nghi lễ phủ cờ
letang13.jpg
Đồng đội viếng các anh
letang8.jpg
letang9.jpg
letang10.jpg
Đại tướng Tô Lâm thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Bằng Tổ quốc ghi công cho đại diện gia đình 3 liệt sĩ.
letang7(1).jpg
Lễ tang 3 liệt sĩ chính thức bắt đầu từ 13 giờ ngày 5/8
letang6.jpg
Cảnh sát giao thông hướng dẫn các đoàn vào viếng
letang5.jpg
Tấm biển chỉ dẫn nơi vào viếng lễ tang
letang4.jpg
Bảng cáo phó về 3 liệt sĩ dán bên ngoài nhà tang lễ
letang15.jpg
letang16.jpg
letang17.jpg
letang.jpg
Các đơn vị, lực lượng Công an có mặt để chuẩn bị cho tang lễ

Theo chương trình, lễ tang 3 Liệt sĩ Cảnh sát PCCC diễn ra từ 13-17h ngày 5/8. Tới 17h cùng ngày, linh cữu 3 chiến sĩ sẽ được di quan từ Nhà tang lễ quốc gia đi Đài hóa thân Hoàn Vũ (Văn Điển, Thanh Trì).

Trong các ngày 6/8, 7/8 và 9/8, Ban tổ chức và gia đình tiếp nhận tro cốt 3 liệt sĩ và an táng tại nghĩa trang liệt sĩ TP Hà Nội (phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm).

Như trước đó đã đưa tin, chiều 1/8, tại quán karaoke số 231 Quan Hoa (quận Cầu Giấy, Hà Nội) xảy ra vụ hỏa hoạn.

Trong quá trình nỗ lực chữa cháy phía bên trong tòa nhà, sau ki đưa được nhiều người thoát khỏi hỏa hoạn, 3 cán bộ, chiến sĩ của Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Cầu Giấy gặp nạn và anh dũng hy sinh.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã quyết định truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất cho 3 cán bộ, chiến sĩ do "đã lập chiến công đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc".

Bộ trưởng Bộ Công an cũng quyết định truy thăng cấp bậc hàm với 3 liệt sĩ đã dũng cảm hy sinh khi đang làm nhiệm vụ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lễ tang 3 liệt sĩ Cảnh sát PCCC hy sinh khi làm nhiệm vụ