Văn hóa- Thể thao

Lễ kỷ niệm 440 năm ngày mất Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm diễn ra từ ngày 15-17/1

Trần Khanh 10/01/2026 - 14:32

Nhiều năm qua, Lễ hội đền Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (xã Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP. Hải Phòng) được duy trì với nhiều nghi lễ truyền thống và các hoạt động văn nghệ - thể thao mang đậm nét văn hóa dân gian.

Lễ hội đền Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm sẽ diễn ra từ ngày 15-17/1 (tức 27-29/11 âm lịch tháng 11) tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (xã Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hải Phòng).

Lễ hội duy trì nhiều nghi lễ truyền thống như lễ mộc dục, cáo yết, rước văn, dâng hương... Phần hội sẽ có nhiều hoạt động văn nghệ - thể thao mang đậm nét văn hóa dân gian.

Lễ hội năm nay đúng kỷ niệm 440 năm ngày mất Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, là một trong nhiều hoạt động văn hóa chào mừng ngày lễ lớn của dân tộc.

vna_potal_le_hoi_den_trang_trinh__7779922_1735485418043.jpg
Lễ kỷ niệm 440 năm ngày mất Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm diễn ra từ ngày 15-17/1.

Đặc biệt, lễ hội sẽ tạo điểm nhấn văn hóa trong lộ trình đề nghị UNESCO vinh danh Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Trước đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố tổ chức các hội thảo khoa học về di sản của Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Lễ hội được tổ chức hằng năm nhằm bảo tồn và phát huy giá trị của di tích, kỷ niệm ngày mất của Danh nhân văn hóa Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Đây cũng là dịp quảng bá, tuyên truyền, giới thiệu về thân thế, sự nghiệp, công lao của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, giá trị của Khu di tích Quốc gia đặc biệt Đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Lễ hội đền Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia năm 2019.

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491-1585) là một danh nhân văn hóa kiệt xuất của Việt Nam thế kỷ 16, nổi tiếng với trí tuệ uyên bác, tài năng chính trị, văn chương và khả năng tiên tri thiên tài ("Sấm Trạng Trình") được người đời tôn xưng là Quốc sư, Tuyết Giang Phu tử.

Ông đỗ Trạng nguyên, làm quan dưới triều Mạc, nhưng sau đó xin về quê dạy học và có công đào tạo nhiều nhân tài cho đất nước. Tên gọi "Trạng Trình" xuất phát từ tước hiệu Trình Quốc Công (Trình Tuyền Hầu).

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm được xem là một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn, một "cây đại thụ" văn hóa, kết hợp tài năng, đạo đức và tầm nhìn xa, để lại dấu ấn sâu sắc trong lịch sử và văn hóa Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
Lễ kỷ niệm 440 năm ngày mất Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm diễn ra từ ngày 15-17/1