Đây là lần đầu tiên, tất cả các cơ sở giáo dục trên toàn quốc chào cờ, hát Quốc ca cùng một thời điểm trong lễ khai giảng năm học mới.
Sáng nay, ngày 5/9, Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học 2025-2026 diễn ra từ 8h đến 9h30, được truyền hình trực tiếp trên VTV1 và kết nối trực tuyến tới toàn bộ cơ sở giáo dục trong cả nước. Khoảng 1,7 triệu giáo viên cùng gần 30 triệu học sinh, sinh viên tham dự sự kiện này.
Theo kế hoạch, buổi lễ có sự tham dự của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) qua các thời kỳ. Đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, Hội đồng Quốc gia giáo dục và phát triển nhân lực, Hội đồng Giáo sư Nhà nước, đại sứ, tổ chức quốc tế tại Việt Nam, phóng viên báo chí cũng dự lễ.
Theo chương trình, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ có bài phát biểu chúc mừng 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học mới. Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn đọc diễn văn kỷ niệm, đại diện học sinh, sinh viên cả nước phát biểu. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Bộ GD&ĐT, đánh trống khai giảng năm học 2025-2026.
Trải qua 80 năm, ngành giáo dục đã không ngừng nỗ lực, vượt qua khó khăn để đổi mới, góp phần vào sự phát triển đất nước. Từ nền giáo dục thuộc địa sơ khai, Việt Nam đã xây dựng nền giáo dục độc lập “hoàn toàn Việt Nam”, từng bước khẳng định vị trí trên bản đồ giáo dục thế giới, hướng tới mục tiêu sánh vai cùng các cường quốc.
Ngày 28/8/1945, ngay sau Cách mạng Tháng Tám, Bộ Quốc gia Giáo dục được thành lập, đặt nền móng cho một nền giáo dục của dân, do dân và vì dân. Trong giai đoạn 1945-1954, phong trào Bình dân học vụ và Bổ túc văn hóa trở thành kỳ tích, xóa mù chữ cho hàng triệu người, nâng cao dân trí, mở rộng hệ thống trường lớp để đào tạo nhân lực cho sự nghiệp “kháng chiến, kiến quốc”.
Từ 1954-1975, miền Bắc cơ bản xóa nạn mù chữ, đào tạo hàng vạn trí thức, kỹ sư, bác sĩ, giáo viên, nhiều người được gửi đi học tại các nước xã hội chủ nghĩa, trở thành lực lượng chủ chốt xây dựng miền Bắc và chi viện cho miền Nam. Ở miền Nam, trong vùng giải phóng, nền giáo dục cách mạng vẫn duy trì bền bỉ, xây dựng mạng lưới trường lớp dân chủ, phục vụ kháng chiến.
Giai đoạn 1975-1986 ghi dấu mốc quan trọng khi hệ thống giáo dục quốc dân được thống nhất. Trường lớp từ mầm non tới đại học duy trì, mở rộng; phong trào xoá mù chữ tiếp tục phát triển; hệ thống chính sách giáo dục toàn diện được hình thành, trở thành kim chỉ nam cho toàn ngành.
Sau Đổi mới 1986, quan điểm “giáo dục là quốc sách hàng đầu” được khẳng định. Đặc biệt, Nghị quyết 29-NQ/TW năm 2013 đề ra mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, chuyển từ truyền thụ kiến thức sang phát triển phẩm chất, năng lực người học. Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong tiến trình này.
Việt Nam đạt nhiều thành tựu được quốc tế ghi nhận: phổ cập giáo dục, hoàn thiện mạng lưới trường lớp, đảm bảo công bằng trong tiếp cận giáo dục, nhiều trường đại học có tên trong bảng xếp hạng quốc tế. Ứng dụng công nghệ, hợp tác quốc tế, chuyển đổi số được thúc đẩy mạnh mẽ.
Ngành giáo dục đã được trao nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Sao Vàng, ba Huân chương Hồ Chí Minh, ba Huân chương Độc lập, ba Huân chương Lao động, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc…
Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục diễn ra trong thời điểm cả nước kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, mở ra giai đoạn phát triển mới với khát vọng hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc.
Thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách quan trọng: bốn đạo luật về giáo dục (Luật Nhà giáo, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học sửa đổi, Luật Giáo dục nghề nghiệp sửa đổi); Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển giáo dục; chính sách miễn, hỗ trợ học phí; bữa ăn bán trú; trường học vùng biên; tổ chức dạy học hai buổi một ngày…
Đặc biệt, trước thềm năm học mới, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Nghị quyết khẳng định giáo dục là thành tố gắn liền và quyết định sự phát triển của đất nước, tiếp nối tinh thần đổi mới toàn diện từ Nghị quyết 29-NQ/TW năm 2013 và Kết luận 91-KL/TW năm 2024.
Với những thành tựu đạt được, cùng sự quan tâm và kỳ vọng lớn của Đảng, Nhà nước, ngành Giáo dục đang đứng trước cơ hội chưa từng có. Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành không chỉ là dịp ôn lại chặng đường đã qua, tôn vinh những đóng góp to lớn, mà còn khơi dậy trách nhiệm của toàn xã hội với sự nghiệp giáo dục trong kỷ nguyên mới.