Xã hội

Lễ khai bút trên mảnh đất khoa bảng, anh hùng

Dương Thảo 18/02/2024 - 19:41

Chiều 18/2, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Thường Tín, Hà Nội tổ chức Lễ Khai bút và sản xuất các làng nghề truyền thống, khai mùa du lịch năm 2024; gắn biển tên đường Danh nhân Dương Chính và Từ Giấy.

Huyện Thường Tín từ xa xưa đã hội tụ tinh anh rạng rỡ, sinh ra nhiều bậc hào kiệt, phát tích ra những bậc đại khoa có tiếng tăm lừng lẫy như: Nguyễn Trãi, Lý Tử Tấn, Dương Trực Nguyên… Nhiều gia đình nối đời thi đỗ làm quan, có nhà nối đời thư hương rạng danh trong sử sách.

428382826_904119391723723_9134840226568537816_n.jpg
Thực hiện Lễ khai bút đầu Xuân năm 2024 tại huyện Thường Tín.

Trên giá trị đó, các bậc tiền nhân, tiên hiền, văn sĩ huyện luôn chú trọng việc học, coi trọng đạo đức, bồi dưỡng hiền tài, hun đúc, giữ gìn phát huy truyền thống yêu nước, truyền thống hiếu học, góp phần làm nên tên tuổi huyện Thường Tín - đất văn hiến, khoa bảng, danh hương. Noi gương học tập các bậc tiền nhân, 68 nhà khoa bảng vinh danh trong sử sách, rèn đức luyện tài cống hiến xây dựng quê hương đất nước.

Bên cạnh đó, Thường Tín còn là mảnh đất “trăm nghề” với nhiều làng nghề truyền thống được bảo tồn và phát huy đến ngày nay. Huyện có 126 làng có nghề - trong đó có 48 làng nghề được UBND Thành phố Hà Nội công nhận là làng nghề truyền thống, 1 làng nghề Hà Nội.

428413397_904119451723717_1399728848223072774_n.jpg
Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong lĩnh vực giáo dục đào tạo...

Phát biểu tại Lễ khai bút, Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Bùi Công Thản cho biết: Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thường Tín luôn coi trọng việc giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống đó làm động lực để xây dựng huyện ngày càng văn minh giàu đẹp. Ngày mùng 9 tháng giêng âm lịch hằng năm, “Lễ khai bút và sản xuất các làng nghề truyền thống, khai mùa du lịch năm 2024” như hiệu lệnh, tiếng trống thúc giục việc học và thi đua lao động sản xuất, phát triển các nhiệm vụ kinh tế - xã hội.

428195734_904119401723722_7299678095773878871_n.jpg
Khen thưởng các cá nhân, tổ chức có nhiều thành tích trong nhiều lĩnh vực.

Đây là năm thứ bảy huyện Thường Tín tổ chức Lễ khai bút, khai sản xuất làng nghề nhằm tôn vinh truyền thống tôn sư trọng đạo, khơi dậy truyền thống hiếu học, khoa bảng, đất trăm nghề.

428598994_904119201723742_5721321387083387471_n.jpg
Lễ gắn biển đường mang tên Danh nhân Từ Giấy.

Lễ khai bút năm 2024 với chủ đề: “Thường Tín văn minh, hiện đại, bản sắc, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao”. Buổi Lễ còn vinh danh khen thưởng 07 tập thể, 20 cá nhân có thành tích trong lĩnh vực giáo dục đào tạo; tham gia xây dựng sản phẩm OCOP; giữ gìn, bảo tồn và phát huy nghề truyền thống, giá trị văn hóa - lịch sử địa phương.

428603256_904119191723743_1154883034276303403_n.jpg
Lễ gắn biển đường mang tên Danh nhân Dương Chính.

Sau Lễ khai bút, tại thị trấn Thường Tín, huyện đã công bố Quyết định của UBND Thành phố và gắn biển tên đường Danh nhân Dương Chính và Từ Giấy, với sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo huyện Thường Tín và đại diện dòng họ, con cháu Danh nhân Dương Chính và Giáo sư Từ Giấy…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lễ khai bút trên mảnh đất khoa bảng, anh hùng