Trong những ngày đầu tháng Giêng Xuân Ất Tỵ, danh sơn Yên Tử thu hút hàng vạn lượt du khách thập phương đến tham quan, chiêm bái, cầu bình an và tìm hiểu cội nguồn lịch sử thiêng liêng của dân tộc.
Núi Yên Tử là một dãy núi trải dài trên địa bàn 3 tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang, Hải Dương và cũng là tên ngọn núi cao nhất trong dãy. Sườn núi phía Đông Yên Tử nằm chủ yếu tại địa phận xã Thượng Yên Công (TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) và cũng là nơi còn lưu giữ lại những di tích từ các triều đại Lý - Trần - Lê.
Yên Tử có chiều cao 1.068m so với mực nước biển. Để chinh phục núi Yên Tử, du khách sẽ mất khoảng 4-5 giờ di chuyển bằng đường bộ với hơn 6000 bậc thang theo dọc từ phía dưới lên tới đỉnh núi.
Bên cạnh đó, hệ thống cáp treo là phương tiện hỗ trợ du khách đến với hệ thống chùa, am, tháp của Di tích Yên Tử. Bằng cáp treo, hành trình đến đỉnh thiêng Chùa Đồng chỉ mất khoảng 2 giờ di chuyển, bằng một nửa thời gian so với đường bộ.
Đáng chú ý, ngồi trên cáp treo, du khách được thưởng ngoạn vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên Rừng Quốc gia Yên Tử thay đổi qua các mùa trong năm.
Theo ghi nhận của PV, sáng ngày 2/2 (tức mùng 5 tháng Giêng), tại khu vực chân núi Yên Tử thời tiết se lạnh không mưa, rất lý tưởng cho du khách hành hương lên chùa Đồng Yên Tử. Từ sáng sớm, hàng đoàn xe ô tô từ 5-47 chỗ đã đổ về Khu Di tích và Rừng Quốc gia Yên Tử.
Ông Nguyễn Thành Trung, du khách đến từ Hải Phòng chia sẻ: "Tôi định cư bên Australia hơn 20 năm, từng du lịch rất nhiều nơi, nhưng mỗi lẫn về Yên Tử tham quan, chiêm bái đều đọng lại cảm xúc tâm linh sâu sắc không thể nào quên. Đến Yên Tử du xuân và nghỉ ngơi, gia đình tôi như được chữa lành tâm trí - sức khỏe sau một năm bộn bề công việc".
Đại diện Công ty Cổ phần phát triển Tùng Lâm cho biết, năm nay, Ban tổ chức lễ hội Yên Tử thực hiện "6 không", đó là: "Không treo móc thịt động vật trước cửa quán, không trò chơi cờ bạc, không cầu đồng sóc thẻ, không tính tiền ghế ngồi, không ăn xin, không loa đài hàng quán".
Đồng thời, công tác vệ sinh môi trường được quan tâm đặc biệt, dọc các tuyến đường du khách di chuyển đều có nhân viên thu nhặt rác. Nhằm tạo cảm giác thư thái cho du khách hành hương, ban tổ chức còn lắp đặt giác âm thanh phát nhạc Thiền tĩnh tâm trên một số tuyến đường dẫn lên chùa Đồng.
"Tinh thần phụng sự, đặt giá trị lịch sử thiêng liêng trường tồn lên hàng đầu, phương châm mang đến trải nghiệm du xuân tốt nhất cho khách hành hương", đại diện Công ty Cổ phần phát triển Tùng Lâm nhấn mạnh.
Ông Lê Tiến Dũng - Trưởng Ban quản lý di tích và rừng Quốc gia Yên Tử cho hay, du khách đến tham quan Yên Tử dịp Xuân Ất Tỵ ngày mùng 4 tháng Giêng đạt 20.570 khách.
Tổng lượng khách 4 ngày Tết (từ mùng 1-4 tháng Giêng) là 42.330 khách. Lũy kế từ ngày 1/1/2025 đến ngày 1/2/2025 lượng khách về Yên Tử đạt 57.656 khách. Hôm nay (mùng 5 tháng Giêng), khách hành hương đến Yên Tử tăng cao hơn 4 ngày trước, ước tính trên 30.000 người.
Nhằm chuẩn bị cho Lễ hội Xuân Yên Tử Ất Tỵ, Ban quản lý Di tích và Rừng Quốc gia Yên Tử đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án tiếp đón du khách thập phương.
Đặc biệt, không để xảy ra ách tắc giao thông, tình trạng ăn xin, mê tín dị đoan hoặc mất an ninh trật tự, đảm bảo an toàn cho khách tham quan Yên Tử.