Tối 3/11, tại khu di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Dinh Thầy Thím, xã Tân Hải, tỉnh Lâm Đồng đã diễn ra Lễ khai mạc Lễ hội Văn hóa - Du lịch, với chủ đề “Bảo tồn và phát huy giá trị Lễ hội Dinh Thầy Thím năm 2025, phục vụ phát triển du lịch”.
Gắn với kỷ niệm 28 năm Dinh Thầy Thím được công nhận là di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia (27/9/1997 - 27/9/2025) và 3 năm kể từ khi lễ hội được ghi danh di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (12/1/2022 – 12/1/2025). Lễ hội năm nay được tổ chức từ ngày 3 đến 5/11/2025.

Đây cũng là năm đầu tiên xã Tân Hải tổ chức lễ hội sau khi thực hiện điều chỉnh đơn vị hành chính. Lễ khai mạc mở đầu bằng các nghi thức tín ngưỡng truyền thống gồm rước sắc phong, nhập điện an vị, thỉnh sanh, giỗ tiền hiền và cúng binh gia, thể hiện lòng tri ân với tiền nhân.

Sau phần lễ, ông Mai Văn Hiếu - Bí thư Đảng ủy xã Tân Hải - đánh trống khai hội, chính thức mở màn cho chuỗi hoạt động văn hóa - du lịch của địa phương. Không khí lễ hội năm nay thêm phần sôi động với hàng loạt trò chơi và hội thi dân gian đặc sắc như gánh cá, đan lưới, khiêng thúng ra khơi, kéo co, bịt mắt đập niêu, làm bánh và thu hoạch thanh long.

Song song đó là các chương trình đờn ca tài tử, múa lân - sư - rồng và biểu diễn nghệ thuật có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ đến từ TP. Hồ Chí Minh, mang lại không gian giao lưu văn hóa phong phú, gần gũi và hấp dẫn.

Với chủ đề “Bảo tồn và phát huy giá trị Lễ hội Dinh Thầy Thím phục vụ phát triển du lịch”, lễ hội năm 2025 tiếp tục khẳng định ý nghĩa của một di sản văn hóa sống, góp phần gìn giữ bản sắc truyền thống, quảng bá hình ảnh quê hương Tân Hải - Lâm Đồng thân thiện, năng động và đậm đà bản sắc dân tộc.

Trước mùa lễ hội, chính quyền địa phương đã chú trọng nâng cấp hạ tầng khu di tích như giao thông, chiếu sáng, bãi đỗ xe và vệ sinh môi trường để phục vụ du khách tốt hơn. Ban tổ chức dự kiến đón khoảng 20.000 lượt khách trong ba ngày diễn ra lễ hội.