Lễ hội hoa sưa Tam Kỳ diễn ra trong ba ngày

Thục Anh (TH)| 01/04/2022 10:29
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Lễ hội mùa hoa sưa 2022 diễn ra từ ngày 5 đến 7/4 tại Vườn Cừa, Làng Hương Trà, phường Hòa Hương.

Hưởng ứng Năm du lịch quốc gia 2022 Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh, UBND thành phố Tam Kỳ tổ chức Lễ hội “Tam Kỳ - Mùa hoa sưa năm 2022” trong thời gian từ ngày 5.4 đến 16.4 tại Làng sinh thái Hương Trà, phường Hòa Hương.

Các sự kiện, hoạt động chính của lễ hội, bao gồm chương trình khai mạc và giao lưu nghệ thuật chào mừng lễ hội “Tam Kỳ - Mùa hoa sưa” năm 2022; ngày hội áo dài; trao giấy chứng nhận kết hôn; trưng bày, triển lãm ảnh nghệ thuật, tái hiện không gian làng quê; trình diễn nghệ thuật hô hát bài chòi, các nghề truyền thống và trưng bày các sản phẩm nông nghiệp; các hoạt động thể thao, văn hóa …

10(1).jpg
Hoa sưa làng Hương Trà nở đợt tháng 4/2021.

Lễ hội "Tam Kỳ - mùa hoa sưa 2022" góp phần kích cầu du lịch thời điểm mùa hoa sưa nở rộ. Chương trình cũng thúc đẩy hoạt động du lịch của thành phố nói chung và làng du lịch sinh thái Hương Trà nói riêng, trở thành một điểm đến yêu thích của du khách ở Quảng Nam.

Mỗi năm vào độ tháng 4, sưa nở hoa từng chùm và có mùi thơm nhẹ nhuốm màu vàng, chiếm trọn không gian làng Hương Trà. Từ năm 2017, chính quyền TP Tam Kỳ chọn làng Hương Trà tổ chức lễ hội mùa hoa sưa thu hút hàng nghìn người tham quan.

Hương Trà đang có kế hoạch trở thành làng du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng, tạo điểm đến hấp dẫn cho du khách gần xa.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lễ hội hoa sưa Tam Kỳ diễn ra trong ba ngày