Lễ hội Cà phê Sơn La: 'Tạo bước đột phá về thương hiệu'
Tối 10/10, tại Quảng trường Tây Bắc, tỉnh Sơn La tổ chức khai mạc Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ hai năm 2026 với chủ đề “Arabica Sơn La - Vươn tầm thế giới”.
Dự lễ khai mạc có bà Tòng Thị Phóng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; bà Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; ông Hoàng Văn Nghiệm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La; cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp, hợp tác xã và đông đảo nhân dân, du khách.


Phát huy lợi thế, nâng tầm giá trị cà phê Sơn La
Sơn La có điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng đặc thù, phù hợp với cây cà phê Arabica. Từ hơn 33.000ha vào năm 2023, diện tích cà phê toàn tỉnh đã tăng lên khoảng 45.000ha vào năm 2026. Toàn tỉnh hiện duy trì 5 chuỗi cà phê, có 5 sản phẩm được chứng nhận OCOP và 8 tổ chức được cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Cà phê Sơn La”.
Cà phê Arabica không chỉ là cây trồng chủ lực, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân mà còn trở thành sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, gắn với hình ảnh và tiềm năng phát triển kinh tế của tỉnh.

Phát biểu chào mừng tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Đình Việt - Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La nhấn mạnh: Lễ hội là dịp quảng bá, nâng cao giá trị và khẳng định vị thế cà phê Arabica Sơn La trên thị trường trong nước, quốc tế. Đồng thời, tôn vinh những người trồng, sản xuất, chế biến, kinh doanh cà phê và các tổ chức, doanh nghiệp đồng hành cùng ngành hàng.
Theo ông Nguyễn Đình Việt, tỉnh Sơn La không chỉ hướng tới đưa hạt cà phê đi xa hơn mà còn quyết tâm nâng cao giá trị, xây dựng thương hiệu mạnh hơn, đưa những giá trị đặc sắc của cà phê địa phương đến gần người tiêu dùng trên toàn thế giới.

"Thời gian qua, tỉnh tập trung phát triển vùng nguyên liệu theo hướng chất lượng cao, xanh và bền vững. Cùng với đó, đẩy mạnh chế biến sâu, nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh, cũng như xây dựng, bảo vệ thương hiệu Arabica Sơn La và tăng cường hợp tác, thu hút đầu tư và mở rộng kết nối quốc tế", ông Nguyễn Đình Việt chia sẻ thêm.
Định hướng đưa Arabica Sơn La vươn tầm thế giới
Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng ghi nhận, đánh giá cao định hướng phát triển của Sơn La khi không chạy theo mở rộng diện tích bằng mọi giá mà chuyển mạnh sang nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng và tính bền vững; từng bước chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế cà phê theo chuỗi giá trị.
Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, cà phê là một trong những ngành hàng nông sản chủ lực, góp phần khẳng định vị thế Việt Nam trong chuỗi cung ứng nông sản toàn cầu. Tuy nhiên, ngành cà phê vẫn còn những hạn chế khi giá trị gia tăng từ chế biến sâu chưa tương xứng với tiềm năng, liên kết chuỗi chưa bền vững, chất lượng và khả năng truy xuất nguồn gốc cần tiếp tục được nâng cao.

Bà Nguyễn Thị Hồng nhấn mạnh, thành công của ngành cà phê trong giai đoạn tới không thể chỉ đo bằng diện tích, sản lượng hay kim ngạch xuất khẩu, mà phải được đánh giá bằng giá trị gia tăng, chất lượng, thương hiệu, thu nhập của người nông dân và mức độ bền vững của toàn chuỗi giá trị.
Để khát vọng “Arabica Sơn La - Vươn tầm thế giới” sớm trở thành hiện thực, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh cùng các bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và người dân tập trung phát triển chuỗi giá trị cà phê đồng bộ, hiện đại, bền vững; gắn kết chặt chẽ vùng nguyên liệu với chế biến, logistics, thương mại và thị trường.

Trong đó, doanh nghiệp giữ vai trò hạt nhân liên kết, hợp tác xã làm cầu nối, người nông dân là chủ thể. Các bên cần xây dựng mối liên kết thực chất, minh bạch, hài hòa lợi ích, bảo đảm người trồng cà phê được tham gia và hưởng lợi xứng đáng từ chuỗi giá trị do mình tạo ra.
Cùng với đó, Sơn La cần lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh làm động lực nâng cao chất lượng. Việc ứng dụng công nghệ trong quản lý vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, giảm phát thải, thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ rừng có ý nghĩa quan trọng trong đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của thị trường quốc tế.
Phó Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý địa phương đẩy mạnh chế biến sâu, phát triển các sản phẩm cà phê rang xay, cà phê hòa tan và cà phê đặc sản có giá trị gia tăng cao; đồng thời bảo vệ, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý “Cà phê Sơn La”.
Gắn cà phê với văn hóa, du lịch và phát triển bền vững
Đặc biệt, một trong những định hướng được Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng nhấn mạnh tại Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ hai năm 2026 là phát huy giá trị văn hóa, gắn sản phẩm cà phê với du lịch, dịch vụ và công nghiệp văn hóa.
Theo đó, các vùng trồng cà phê không chỉ là nơi sản xuất nguyên liệu mà còn có thể trở thành không gian trải nghiệm, giúp du khách khám phá thiên nhiên, con người và bản sắc văn hóa Tây Bắc. Việc kết hợp cà phê với du lịch sẽ mở rộng không gian phát triển, gia tăng giá trị sản phẩm và tạo thêm sinh kế cho người dân địa phương.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, ông Hoàng Văn Nghiệm - Bí thư Tỉnh ủy Sơn La trân trọng cảm ơn, nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Quốc hội. Đồng thời, khẳng định tỉnh sẽ cụ thể hóa những định hướng này thành chương trình, kế hoạch và giải pháp thiết thực, phân công rõ trách nhiệm, tổ chức triển khai quyết liệt, hiệu quả.
Tỉnh Sơn La mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Trung ương, các ban, bộ, ngành, địa phương, đối tác quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp để phát triển ngành cà phê, khẳng định vị thế thương hiệu Arabica Sơn La, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và ngành cà phê Việt Nam.

Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ hai năm 2026 được kỳ vọng tạo động lực thúc đẩy xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư và mở rộng thị trường. Qua đó, từng bước đưa hạt Arabica Sơn La vươn xa, khẳng định thương hiệu trên bản đồ cà phê thế giới.
Một số hình ảnh tại lễ khai mạc:




