Ngày 28/8, TAND TP. Huế mở phiên tòa xét xử vụ án “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc” đối với 10 bị cáo cùng trú tại TP. Huế.
Ngày 26/12/2024, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Huế phối hợp với Công an phường An Cựu tiến hành kiểm tra hành chính tại nhà của Lê Đăng Hùng (trú tại số 68 kiệt 01 đường Hoàng Quốc Việt, TP. Huế, phát hiện và bắt quả tang một nhóm đối tượng đang đánh bạc.
Tại hiện trường, lực lượng công an bắt giữ 10 đối tượng gồm: Lê Đăng Hùng, Lê Đăng Tư, Huỳnh Trúc Phương, Nguyễn Văn Bình, Lê Văn Ái, Lê Đăng Cường, Trần Phương Trà, Lê Văn Toàn, Lê Thanh Việt và Phạm Văn Sơn.
Các đối tượng đang sát phạt nhau bằng hình thức đổ hạt xúc xắc chẵn lẻ được, thua bằng tiền. Tang vật thu giữ tại chiếu bạc là 21,1 triệu đồng; tổng số tiền mà nhóm này dùng để đánh bạc là hơn 46,1 triệu đồng.
Quá trình điều tra mở rộng, cơ quan công an xác định, nhóm của Tư đã nhiều lần tổ chức đánh bạc ở nhiều địa điểm khác nhau. Để tránh bị phát hiện, khoảng tháng 12/2024, Tư bàn bạc và nhờ anh trai là Hùng cho mượn nhà riêng để tổ chức đánh bạc.
Hùng đồng ý và bố trí một căn phòng tại tầng ba ngôi nhà, trải thảm để các con bạc ngồi, đồng thời trực tiếp mua nước uống, thuốc lá phục vụ và làm nhiệm vụ cảnh giới. Hùng không tham gia đánh bạc nhưng hưởng lợi bất chính từ việc thu tiền “xâu”, với tổng số tiền 250.000 đồng.
Do hầu hết các đối tượng là người sống quanh khu vực phường An Cựu và thường xuyên sát phạt với nhau, nên việc tụ tập đánh bạc đã trở thành “quy luật” về thời gian và địa điểm.
Trong đó, Lê Đăng Hùng là người tổ chức, cung cấp địa điểm và phục vụ để các con bạc tham gia, còn các bị cáo khác trực tiếp đánh bạc nhằm thu lợi bất chính.
Tại phiên tòa, các bị cáo thành thật khai báo, xin được hưởng mức án nhẹ nhất để sớm về với gia đình.
Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Đăng Hùng 1 năm tù, phạt bổ sung 20 triệu đồng về tội “Tổ chức đánh bạc”.
9 bị cáo còn lại phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 70 triệu đồng về tội “Đánh bạc”.