Ngày 1/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Triệu Sơn, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thanh Hóa phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện việc lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính để phục vụ công tác giám định ADN.
Đây là một trong những hoạt động trọng điểm nhằm hiện thực hóa mục tiêu của "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" – hành trình ý nghĩa chạy đua với thời gian để trả lại tên cho những người anh hùng đã ngã xuống.

Nghĩa trang Liệt sĩ Triệu Sơn đang là nơi yên nghỉ của 486 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Trong giai đoạn này, lực lượng chức năng đã khoanh vùng và xác định 92 phần mộ cần lập tức tiến hành lấy mẫu sinh phẩm đợt đầu. Toàn bộ chiến dịch tại thực địa được chỉ đạo diễn ra khẩn trương, nghiêm túc nhưng vô cùng cẩn trọng, gói gọn trong vòng 5 ngày, từ ngày 1/7 đến ngày 5/7/2026.
Để đảm bảo tính chính xác tối đa cho ngân hàng dữ liệu sau này, quy trình từ khâu khai quật đến bảo quản mẫu phẩm được kiểm soát vô cùng gắt gao. Ngay sau khi lấy tại thực địa, mẫu phẩm sẽ được kiểm đếm, đối soát trực tiếp, tổ chức đánh dấu khu vực và niêm phong hiện trường chặt chẽ trước khi di chuyển về nơi lưu trữ tạm thời. Song song với đó, lực lượng chức năng cũng tiến hành số hóa toàn bộ hồ sơ, thực hiện lưu trữ khoa học theo đúng quy định nhằm bảo đảm an toàn, không để xảy ra bất kỳ sai sót nào.
Việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN là bước đi cốt lõi để xây dựng Cơ sở dữ liệu ADN liệt sĩ quốc gia. Hoạt động nhân văn này góp phần từng bước xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin, đáp ứng niềm khắc khoải và nguyện vọng thiêng liêng của thân nhân các gia đình liệt sĩ. Đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị trọng tâm mà còn là sự tiếp nối cao đẹp cho đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" sâu sắc của dân tộc.