Lấy đất của dân bán cho doanh nghiệp: Thanh tra Chính phủ hướng dẫn người dân kiện UBND huyện ra Toà

Thành Nhớ| 15/02/2020 20:52
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Thanh tra Chính phủ vừa có văn bản hướng dẫn người dân khởi kiện UBND huyện Hồng Dân ra Toà án trong vụ “Lấy đất của dân bán cho doanh nghiệp”.

Trước đó, Báo Công lý đã có bài phản ánh UBND huyện Hồng Dân (Bạc Liêu) “Lấy đất của dân bán cho doanh nghiệp”. Sự việc kéo dài hàng chục năm đã gây thiệt hại quyền lợi kinh tế vô cùng cho người dân.

Theo hồ sơ vụ việc, vào năm 1987, UBND xã Ninh Thạnh Lợi, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu quy hoạch xây dựng chợ Cỏ Thum và kêu gọi các hộ dân ai có nhu cầu thì phía UBND xã sẽ bán cho 1 nền diện tích 40 mét vuông (4x10m2) trị giá là 150 nghìn đồng. Trong đó, UBND xã Ninh Thạnh Lợi đã bán cho 14 hộ dân với 16 nền tương đương với 640 mét vuông.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, 14 hộ dân cho san lắp mặt bằng, cất nhà ở và buôn bán tại đó. Trong quá trình chờ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), do làm ăn khó khăn nên một số hộ chuyển sang nơi khác sinh sống.

Lấy đất của dân bán cho doanh nghiệp: Thanh tra Chính phủ hướng dẫn người dân kiện UBND huyện ra Toà

Công văn số 277/BTCDTW-XLĐ của Thanh tra Chính phủ 

Đến năm 1998-1999, UBND huyện Hồng Dân trưng dụng phần đất đã bán cho 14 hộ để bàn giao cho Phòng GD&ĐT huyện tiến hành xây dựng Trường THCS Ninh Thạnh Lợi. Do chưa có phương án đền bù nên người dân đứng ra ngăn cản. Thời điểm này, ông Nguyễn Văn Thới, nguyên Bí thư Đảng uỷ xã Ninh Thạnh Lợi và ông Phi, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã đã vận động, hứa sẽ giải quyết thỏa đáng và đề nghị người dân giao phần đất trên cho UBND huyện để xây trường. (Hiện nay ông Thới là P. Chủ tịch UBND huyện Hồng Dân-PV).

Gần 15 năm kể từ khi giao đất xây trường thì UBND huyện Hồng Dân lại “khất từ” giải quyết đền bù và cũng không có câu trả lời thỏa đáng cho 14 hộ dân.

Điều đáng nói là đến năm 2016, Trường THCS Ninh Thạnh Lợi đã giải tỏa chuyển sang nơi khác nhưng UBND huyện Hồng Dân không trả lại nền cho 14 hộ mà lại “hợp thức hóa” bằng 1 GCNQSDĐ mang tên Trường THCS A Ninh Thạnh Lợi rồi mang bán đấu giá cho Công ty TNHH Minh Phú Phước Long (tọa lạc tại số 334, ấp Phước Thạnh, xã Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu).

Lấy đất của dân bán cho doanh nghiệp: Thanh tra Chính phủ hướng dẫn người dân kiện UBND huyện ra Toà

Giấy chứng nhận QSDĐ mang tên Trường THCS A Ninh Thạnh Lợi mà UBND huyện mang bán đấu giá cho Công ty TNHH Minh Phú Phước Long

Trước việc UBND huyện Hồng Dân lấy đất bán cho doanh nghiệp, 14 hộ dân đã gửi hàng loạt đơn khiếu nại đến UBND huyện Hồng Dân và tỉnh Bạc Liêu. Tuy nhiên, khi tiếp đơn khiếu nại của người dân thì các cơ quan có thẩm quyền lại “né tránh” đổ trách nhiệm cho nhau khiến vụ khiếu nại kéo dài.

Sự việc đã khiến 14 hộ dân quá bức xúc gửi đơn đến Thanh tra Chính phủ và các cơ quan chức năng kiến nghị rà soát, xem xét giải quyết quyền lợi hợp pháp của công dân.

Lấy đất của dân bán cho doanh nghiệp: Thanh tra Chính phủ hướng dẫn người dân kiện UBND huyện ra Toà

Văn bản UBND tỉnh Bạc Liêu phê duyệt cho UBND huyện Hồng Dân bán đấu giá tài sản.

Qua xem xét nội dung khiếu nại của người dân, căn cứ Luật khiếu nại, Nghị định, Thông tư của Tổng Thanh tra Chính phủ. Ngày 3/2/2020, Ban Tiếp công dân Trung ương - Thanh tra Chính phủ ban hành Công văn số 277/BTCDTW-XLĐ thông báo việc khiếu nại của các công dân không thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra Chính phủ, đồng thời hướng dẫn công dân khởi kiện vụ án hành chính ra Tòa án.

Lấy đất của dân bán cho doanh nghiệp: Thanh tra Chính phủ hướng dẫn người dân kiện UBND huyện ra Toà

Nơi đất của người dân bị UBND huyện Hồng Dân bán cho doanh nghiệp đã lên bản đồ xây dựng Khu dân cư Ninh Thạnh Lợi

Lấy đất của dân bán cho doanh nghiệp: Thanh tra Chính phủ hướng dẫn người dân kiện UBND huyện ra Toà

Phần đất Công ty TNHH Minh Phú Phước Long không thể xây dựng được do đang tranh chấp với 14 hộ dân.

Hiện nay, dư luận cho rằng việc UBND huyện Hồng Dân lấy đất của dân bán cho doanh nghiệp là có sự tiếp tay từ một số lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu nên vụ kiếu nại mới kèo dài, đùn đẩy trách nhiệm mà chưa có hồi kết. Lần này những hộ dân khởi kiện uỷ ban ra Toà cũng mong rằng Toà án là nơi phán quyết công tâm, khách quan.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lấy đất của dân bán cho doanh nghiệp: Thanh tra Chính phủ hướng dẫn người dân kiện UBND huyện ra Toà