Lật tàu trên biển, 4 ngư dân may mắn được cứu

Minh Quân| 23/02/2023 11:31
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Khi đang hành nghề khai thác thủy, hải sản trên vùng biển Hoàng Sa, tàu bị phá nước và chìm, may mắn cả 4 ngư dân được thuyền bạn cứu vớt.

Sáng 23/2, trao đổi với PV Báo Công lý, ông Lê Văn Nguyên - Chủ tịch UBND xã Bình Châu, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) cho biết, một chiếc tàu khai thác hải sản của ngư dân xã Bình Châu bị phá nước và chìm trên trên vùng biển Hoàng Sa, trên tàu có 4 ngư dân được thuyền bạn cứu vớt kịp thời.

Cụ thể, tàu cá bị chìm mang số hiệu QNg-90527TS, công suất 720 CV, chiều dài 19m, do bà Nguyễn Thị Kim Oanh (SN 1992) làm chủ tàu, ông Võ Văn Kim (SN 1990), chồng bà Oanh làm thuyền trưởng, cả 2 đều ở thôn Phú Quý, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn.

Tàu xuất bến ngày 6/2 tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Sa Kỳ, đăng ký hành nghề câu ở vùng biển thuộc khu vực quần đảo Hoàng Sa, trên tàu cá có 4 ngư dân.

Lật tàu trên biển, 4 ngư dân may mắn được cứu

Các ngư dân trên tàu may mắn được tàu bạn ứng cứu kịp thời (Ảnh minh họa)

Vào khoảng 9 giờ ngày 22/2, tàu cá QNg-90527TS trong lúc hành nghề trên vùng biển thuộc khu vực quần đảo Hoàng Sa thì bị phá nước và chìm tại tọa độ 16002’01”N-112019’22”E, khiến 4 ngư dân rơi xuống nước.

Đến khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, tàu cá QNg-90627TS do ông Võ Văn Lựu (sinh năm 1966, ở thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu) làm chủ kiêm thuyền trưởng phát hiện chạy đến cứu vớt 4 ngư dân bị nạn đưa lên tàu an toàn.

Dự kiến, ngày 23/2, tàu cá QNg-90627TS sẽ đưa 4 ngư dân bị nạn di chuyển về đất liền.

Ủy ban nhân dân xã Bình Châu sẽ phối hợp Đồn Biên phòng Bình Hải làm việc với thuyền trưởng và ngư dân khi về địa phương, đồng thời tổ chức thăm hỏi, động viên các ngư dân bị nạn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lật tàu trên biển, 4 ngư dân may mắn được cứu