Lập kênh youtube phán số lô đề, chiếm đoạt gần nửa tỉ đồng

Anh Thư| 20/11/2020 12:38
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

TAND tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm Lê Văn Cừ (SN 1991, trú xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, Lê Văn Cừ từng làm nghề buôn bán sim điện thoại, cây cảnh, quần áo, buôn bán bất động sản qua mạng xã hội nên có chút kiến thức về công nghệ. Tháng 11/2018, Lê Văn Cừ tạo kênh Youtube “Soi cầu 7777” đăng tải các video về soi cầu, chốt số lô, đề theo kết quả xổ số miền Bắc do mình tự sản xuất.

Hàng ngày, cứ vào thời gian 18h30 – 20h, sau khi có kết quả quay thưởng xổ số miền Bắc, Cừ sử dụng máy tính có kết nối Internet, micro, phần mềm quay video màn hình máy tính để làm các video có nội dung nhận xét kết quả xổ số này. Đồng thời, Cừ liên tục khẳng định bằng phương pháp tính toán khoa học có thể đưa ra các con số lô, đề dựa vào việc dự báo kết quả xổ số ngày hôm sau. Sau mỗi video, Cừ không quên để lại cách thức liên lạc để có thể nhận được số lô, đề với tỉ lệ trúng từ 85-100%.

lua.jpg
Bị cáo Lê Văn Cừ thừa nhận hành vi phạm tội tại phiên tòa

Tin vào quảng cáo này, nhiều con bạc đã liên hệ qua tài khoản Zalo Soi cầu 7777 của Cừ để mua số lô, đề. Hoạt động được một thời gian thì nhà mạng phát hiện kênh Soi cầu 7777 có dấu hiệu lừa đảo nên khóa kênh. Lúc này, Cừ sử dụng số điện thoại khác để lập Zalo có tên “Anh Bảy Official” để tiếp tục thực hiện việc lừa đảo. Đầu năm 2020, Cừ đổi thành SC7777. 

Tin lời Cừ, nhiều con bạc sẵn sàng chuyển khoản hàng chục triệu đồng để mua số lô đề. Có một số người trúng “ăn may” trúng vài lần nhưng đa phần nạn nhân sau khi chuyển tiền cho Cừ để mua số lô đề thì đều bị trượt. Dù mất tiền nhưng do biết việc đánh lô đề là vi phạm pháp luật nên các nạn nhân đều không dám trình báo, gây khó khăn cho công tác điều tra.

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Cừ mua nhiều tài khoản ngân hàng từ nhiều người để nhận tiền mua số lô đề từ các con bạc. Sau khi nhận được tiền, Lê Văn Cừ ngay lập tức chuyển qua các tài khoản khác nhau rồi rút ra tiêu xài. Chỉ đến khi một người ở TP Vinh, sau khi mất nhiều tiền vì tin vào những dự đoán của Cừ nên trình báo công an. Từ đó, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo của Cừ.

Cơ quan điều tra kết luận, từ tháng 11/2018 đến thời điểm bị bắt giữ (tháng 1/2020), với hình thức bán số lô đề Lê Văn Cừ đã lừa đảo chiếm đoạt của 25 nạn nhân ở nhiều địa phương như Lào Cai, Hòa Bình, Hải Dương, Nghệ An, Hà Tĩnh…với số tiền hơn 485 triệu đồng.

Trong số các nạn nhân mắc bẫy chiêu lừa đảo của Cừ, có không ít người là phụ nữ. Chị Hoàng Thị H. (25 tuổi, trú huyện Hoài Đức, Hà Nội) là một ví dụ.

Khoảng tháng 7/2019, chị H. tình cờ xem video soi cầu 777 thì thấy có nội dung dự đoán kết quả số lô, đề, xiên của ngày hôm qua với “tỉ lệ chuẩn xác cao”. Thấy vậy, chị H. đã liên lạc với số điện thoại được để lại trên video để mua số với Cừ.

Sau đó, từ tháng 7 đến tháng 11, người phụ nữ trẻ này đã 5 lần chuyển 12 triệu đồng cho Cừ. Tất cả những lần mua số “lô” trên chị H. đều dùng số đó để chơi điện toán dựa vào kết quả sổ số kiến thiết miền Bắc nhưng không trúng nên biết bị lừa đảo.

Nhiều nạn nhân, sau khi vô tình xem video của Cừ trên youtube vì tò mò nên đã nộp tiền để mua số. “Máu đỏ đen” khiến nhiều nạn nhân không dứt ra được dù liên tiếp không trúng lô, đề.

Trước bục khai báo, bị cáo Lê Văn Cừ thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Bị cáo thừa nhận không có khả năng tính toán ra kết quả xổ số ngày hôm sau dựa trên kết quả ngày hôm trước. Các số lô, đề Cừ bán cho các nạn nhân đều do nam thanh niên này đoán bừa. Khi “vô tình” trúng lô đề từ con số mua của Cừ, các nạn nhân còn gửi cả tiền cảm ơn cho nam thanh niên này.

Trong vụ án này việc bị cáo đã tự nguyện bồi thường, khắc phục hậu quả, thành khẩn khai báo là những tình tiết giảm nhẹ. Với tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Lê Văn Cừ bị tuyên phạt 10 năm tù và tịch thu 130 triệu đồng do phạm tội mà có trong tài khoản ngân hàng để sung công quỹ nhà nước.

Trong vụ án này còn xác định được: Kết quả sao kê 6 tài khoản mà Lê Văn Cừ sử dụng lừa đảo với tổng số tiền ghi “có” được nộp hoặc chuyển đến từ các tài khoản khác là hơn 13 tỉ đồng. Tuy niên, cơ quan cảnh sát điều tra mới xác định được 25 bị hại với số tiền hơn 485 triệu đồng. 


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lập kênh youtube phán số lô đề, chiếm đoạt gần nửa tỉ đồng