Giao thông

Lập biên bản, xử lý hàng chục học sinh lạng lách, vi phạm giao thông

Thanh Phương 29/04/2023 09:04

Trước tình hình nhiều thanh, thiếu niên trong đó có học sinh lạng lách, đánh võng, không đội mũ bảo hiểm, Công an thành phố Thanh Hóa đã đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý các thanh thiếu niên tụ tập, điều khiển mô tô, xe máy vi phạm trật tự an toàn giao thông gây bức xúc trong dư luận nhân dân.

Thời gian qua, trên địa bàn thành phố Thanh Hóa xuất hiện tình trạng thanh thiếu niên tụ tập chạy xe máy không đội mũ bảo hiểm, đánh võng, lạng lách, nẹt pô… gây mất trật tự an toàn giao thông trên nhiều tuyến đường như: Đại lộ Lê Lợi, Đại lộ Nam Sông Mã, Quốc lộ 45; thời gian hoạt động từ 19-23 giờ.

xuphaths.jpg
Xử lý nhiều chủ phương tiện vi phạm giao thông

Trước tình hình trên, Công an thành phố Thanh Hóa đã tổ chức phương án bắt, xử lý nghiêm đối với số đối tượng này. Chỉ trong khoảng hơn 1 giờ hóa trang, mật phục, Công an thành phố Thanh Hóa đã phát hiện, bắt giữ và lập biên bản 65 trường hợp vi phạm.

Hầu hết các trường hợp vi phạm đều trong độ tuổi vị thành niên (từ đủ 16-18 tuổi), thậm chí cả người dưới 16 tuổi. Các hành vi vi phạm chủ yếu là điều khiển mô tô, xe máy khi chưa đủ tuổi, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, sử dụng bộ phận giảm thanh không đảm bảo quy chuẩn về tiếng ồn...

a2xuphaths.jpg
Có nhiều học sinh chưa chấp hành quy định của Luật giao thông

Quá trình làm việc, đơn vị đã sàng lọc các trường hợp vi phạm để có hướng xử lý phù hợp. Cụ thể, với các trường hợp là học sinh, Công an thành phố Thanh Hóa sẽ phối hợp gia đình, nhà trường cùng nhắc nhở, xử lý và giáo dục, răn đe, không để các em tái phạm.

Với những trường hợp khác, Công an thành phố sẽ phối hợp với chính quyền địa phương thông báo với gia đình để quản lý nhắc nhở; yêu cầu gia đình cam kết không để các cháu tái phạm, không giao xe cho trẻ em, trẻ vị thành niên điều khiển.

Trung tá Nguyễn Văn Sơn, Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự, Công an thành phố Thanh Hóa cho biết: Việc các gia đình giao xe máy cho trẻ em, trẻ vị thành niên điều khiển xe khi chưa đủ tuổi, tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông cho bản thân và người khác. Cụ thể, trẻ chưa đủ tuổi, chưa được trang bị kiến thức khi điều khiển phương tiện mô tô, xe máy, chưa nắm bắt đầy đủ các quy định của Luật Giao thông đường bộ, cũng chưa có kỹ năng lái xe và xử lý tình huống.

Việc các em tụ tập chạy xe, lạng lách, đánh võng, nẹt pô gây rất nhiều nguy hiểm cho người đi đường, nhất là trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do vậy, Công an thành phố Thanh Hóa khuyến cáo phụ huynh cần siết chặt quản lý con em mình; không giao xe hay tạo điều kiện cho các em điều khiển mô tô khi chưa đủ tuổi và chưa có giấy phép lái xe.

Bên cạnh việc xử phạt người vi phạm, thì người giao xe cho trẻ em, trẻ vị thành niên cũng bị xử lý với mức phạt cao hơn rất nhiều so với người vi phạm. Điều này nhằm tăng cường tính răn đe, trách nhiệm của các gia đình đối với việc quản lý, nhắc nhở các em trong việc chấp hành các quy định về giao thông đường bộ.

Trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý phạt nguội qua các camera an ninh. Người dân, các phương tiện tham gia giao thông cần nghiêm túc chấp hành các quy định của luật giao thông để tránh xảy ra các vụ va chạm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lập biên bản, xử lý hàng chục học sinh lạng lách, vi phạm giao thông