Ngày 23/4, lãnh đạo TP. Hải Phòng đã tiếp Đoàn công tác của Đại sứ quán Singapore tại Việt Nam và các lãnh đạo trẻ Singapore đến thăm, làm việc tại thành phố.
Phát biểu tại buổi làm việc, ông Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng cho biết: Thời gian vừa qua, hợp tác giữa Hải Phòng và Singapore đã đạt được những kết quả tích cực trong các lĩnh vực như trao đổi đoàn, đầu tư, thương mại, giáo dục đào tạo.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng hy vọng chuyến thăm của đoàn sẽ xây dựng cầu nối giữa thế hệ lãnh đạo trẻ của Singapore và Hải Phòng, tạo ra những cơ hội mới, gia tăng sự hiểu biết, tăng cường hợp tác lẫn nhau. Hải Phòng luôn sẵn sàng thúc đẩy các sáng kiến hợp tác thiết thực và mong nhận được sự chia sẻ, hỗ trợ từ Singapore, đặc biệt trong các lĩnh vực mà cả hai bên có thế mạnh cùng quan tâm, góp phần đưa quan hệ song phương phát triển hơn nữa.
Tại buổi làm việc, ông Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hải Phòng đã giới thiệu một số thông tin về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong năm vừa qua.
Theo đó, Hải Phòng có không gian phát triển rộng lớn, hiện đại, tiềm năng to lớn trong các lĩnh vực như logistics với đủ 5 loại hình giao thông. Thành phố có hệ thống cảng biển lớn nhất miền Bắc, trong đó Cảng Lạch Huyện là một trong 20 cảng nước sâu trên thế giới, quy hoạch có thể đón tàu trọng tải cỡ lớn tới 200.000 tấn. Vì vậy, thành phố đã xác định 3 trụ cột kinh tế để tập trung phát triển trong thời gian tới gồm công nghiệp - công nghệ cao, cảng biển - logistics và du lịch - thương mại.
Trong phát triển kinh tế, thành phố duy trì tốt đà tăng trưởng ở mức 2 con số và luôn là một trong những địa phương có tốc độ tăng trưởng cao nhất của Việt Nam. Hải Phòng cũng là địa phương hấp dẫn nhất đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Đến nay, thành phố có khoảng 1.000 dự án FDI với tổng số vốn đầu tư đăng ký còn hiệu lực khoảng 33,8 tỷ USD của các nhà đầu tư đến từ 39 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, nhà đầu tư Singapore có 96 dự án với tổng vốn đầu tư đạt khoảng 3,7 tỷ USD. Dự án Khu Công nghiệp VSIP được thành lập vào năm 2020 là một trong những biểu tượng hợp tác giữa Việt Nam và Singapore tại Hải Phòng.
Hiện nay, trên địa bàn thành phố đã thành lập được 14 khu công nghiệp và hầu hết đã được lấp đầy. Thành phố đang tiếp tục tập trung để phát triển thêm 20 khu công nghiệp mới với tổng diện tích hơn 7.000 ha theo Quy hoạch đã được phê duyệt, dự kiến sẽ tạo dư địa lớn để thu hút các nhà đầu tư.
Hải Phòng hiện có 04 trường đại học đào tạo 49 chuyên ngành trình độ đại học, 17 chuyên ngành trình độ thạc sỹ, 8 chuyên ngành trình độ tiến sỹ và 39 cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Hải Phòng cũng là địa phương dẫn đầu cả nước về thực hiện các chính sách miễn học phí cho học sinh các cấp học, miễn học phí đào tạo nghề và đẩy mạnh xây dựng nhà ở xã hội…
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hải Phòng hy vọng sau chuyến thăm và làm việc tại Hải Phòng, các đại biểu phía Singapore sẽ có thêm nhiều trải nghiệm quý báu, hiểu rõ hơn về tiềm năng phát triển cũng như cơ hội hợp tác tại Hải Phòng.
Thay mặt đoàn công tác, ông Jaya Ratnam, Đại sứ Singapore tại Việt Nam cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo thành phố. Đồng thời đánh giá rất cao định hướng phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, đặc biệt là về phát triển cảng nước sâu Lạch Huyện.
Đại sứ Jaya Ratnam cũng chia sẻ một số nội dung mà Singapore có thể hỗ trợ Hải Phòng thời gian tới như xây dựng khu thương mại tự do thế hệ mới, tiếp tục mở rộng phát triển khu công nghiệp VSIP để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài...
Tại chương trình, đại diện các lãnh đạo trẻ Singapore đã đặt nhiều câu hỏi dành cho lãnh đạo TP. Hải Phòng, trong đó tập trung vào thu hút đầu tư nước ngoài, phát triển kinh tế xanh, việc chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, thành phố thông tin đầy đủ về các nội dung đại biểu trẻ Singapore quan tâm.