Xã hội

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn thăm và tặng quà gia đình chính sách, người có công

Trang Việt 25/07/2023 - 17:35

Nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh, liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2023), lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn đã thành lập nhiều đoàn công tác để đi thăm và tặng quà các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn tỉnh.

anh-11111(1).jpg
Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn tặng quà bà Hoàng Thị Hòa, vợ liệt sỹ.

Theo đó, sáng 25/7, đoàn công tác do đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn làm trưởng đoàn đến thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công trên địa bàn xã Phú Xá, huyện Cao Lộc.

Trong chương trình, đoàn đã thăm, tặng quà gia đình bà Hoàng Thị Hòa, 99 tuổi, ở thôn Phú Thịnh, xã Phú Xá, là vợ liệt sĩ Liễu Văn Bàng, hy sinh năm 1968 tại mặt trận phía Nam; gia đình ông Ngô Văn Soạn, 76 tuổi, ở thôn Thâm Mò, xã Phú Xá, là thương binh, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Tại các điểm đến thăm, tặng quà, thay mặt đoàn công tác, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, hoàn cảnh gia đình và khẳng định: Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương luôn ghi nhớ, tri ân công lao, sự hy sinh của các anh hùng, liệt sỹ, gia đình chính sách, người có công trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên con cháu tích cực học tập, công tác, lao động sản xuất, xây dựng gia đình ngày càng ấm no, hạnh phúc, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền, các cơ quan ban, ngành, đoàn thể của huyện Cao Lộc nói chung và xã Phú Xá nói riêng tiếp tục quan tâm chăm lo để các gia đình chính sách, người có công hưởng chế độ, chính sách theo quy định.

anh-333(1).jpg
Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn tặng quà tại huyện Văn Lãng.

Cũng trong buổi sáng 25/7, đoàn công tác do đồng chí Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn làm Trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà 2 gia đình chính sách, người có công trên địa bàn huyện Văn Lãng.

Trong chương trình, đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà gia đình ông Hoàng Văn Toàn, sinh năm 1950, là thương binh, tỷ lệ tổn thương cơ thể 41%, trú tại thôn Nà Cạn, xã Bắc Hùng và ông Đoàn Hữu Doanh, sinh năm 1943, là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%, trú tại thôn Liên Kết, xã Bắc Việt.

Tại mỗi gia đình, đồng chí Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ân cần thăm hỏi, tặng quà, động viên các gia đình và nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước luôn ghi nhớ công lao của các thương binh, gia đình chính sách. Đồng chí cũng mong muốn các thương binh giữ gìn sức khoẻ và tiếp tục phát huy phẩm chất cách mạng, là tấm gương sáng để con cháu noi theo; động viên con cháu đẩy mạnh phát triển kinh tế gia đình để góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển hơn nữa.

anhr-222(1).jpg
Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn thăm, tặng quà tại TP. Lạng Sơn.

Trước đó, ngày 24/7, đoàn công tác do đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn làm trưởng đoàn thăm tặng quà 2 gia đình chính sách, người có công trên địa bàn thành phố Lạng Sơn.

Tham gia đoàn công tác có đồng chí Đoàn Thị Loan, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Lạng Sơn và lãnh đạo các sở, ngành.

Đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà gia đình ông Hoàng Văn Sung sinh năm 1929, trú tại khối 5, phường Đông Kinh và ông Trần Văn Thuý, sinh năm 1930, trú tại khối 2, phường Tam Thanh. Cả hai ông đều là thương binh trong kháng chiến chống thực dân Pháp.

Tại mỗi gia đình, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ân cần thăm hỏi, tặng quà, động viên các gia đình và nhấn mạnh: Đảng và Nhà nước luôn ghi nhớ công lao của các thương binh, liệt sỹ. Đồng chí mong muốn các thương binh giữ sức khoẻ và tiếp tục phát huy phẩm chất cách mạng, là tấm gương sáng để con cháu noi theo; động viên con cháu đẩy mạnh phát triển kinh tế gia đình để góp phần xây dựng thành phố Lạng Sơn ngày càng phát triển.

dong-chi-duong-xuan-huyen(1).jpg
Đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn thăm và tặng quà tại huyện Chi Lăng.

Buổi chiều 24/7, đoàn công tác do đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công trên địa bàn huyện Chi Lăng.

Theo đó, đoàn đã đến thăm, tặng quà gia đình bà Nông Thị Lập, sinh năm 1941, trú tại thôn Chợ Hoàng, xã Thượng Cường là vợ liệt sĩ Hoàng Văn Tấn (liệt sỹ Hoàng Văn Tấn nhập ngũ năm 1968, hy sinh năm 1971 tại mặt trận phía Nam); gia đình ông Vi Văn Sảo (thương binh với tỷ lệ thương tật 47%), sinh năm 1945, trú tại thôn Thống Nhất, xã Thượng Cường.

Tại các gia đình, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và các thành viên trong đoàn đã ân cần động viên, thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống sinh hoạt của các gia đình. Đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, phấn đấu lao động sản xuất, kinh doanh và gương mẫu đoàn kết cùng Nhân dân địa phương thực hiện tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước cũng như thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn thăm và tặng quà gia đình chính sách, người có công