Lãnh đạo TANDTC gặp mặt đại diện các cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế

Lan Phương - Huy Hùng| 15/09/2015 17:08
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nhân kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống TAND, ngày 15/9/2015, TANDTC tổ chức buổi gặp mặt đại diện các cơ quan ngoại giao nước ngoài và các tổ chức quốc tế đã và đang có hoạt động hợp tác với TANDTC.

Lãnh đạo TANDTC gặp mặt đại diện các cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế

Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình phát biểu tại buổi gặp mặt

Buổi gặp mặt đã diễn ra trong bầu không khí trang trọng và ấm cúng với sự có mặt của Đại sứ các nước như: Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Bungary, Slovakia, Campuchia, đại diện các Đại sứ quán Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai Len, Áo, Belarus,  Canada, Đan Mạch, Đức, Hunggary, Malaysia, Nga, Australia, Pháp, Thái Lan, Thụy Điển, Trung Quốc và đại diện các Tổ chức quốc tế như UNICEF, UNAIDS...

Phát biểu sơ kết công tác đối ngoại của TAND trong thời gian qua, đồng chí Nguyễn Thúy Hiền, Phó Chánh án TANDTC cho biết: Hệ thống Tòa án nhân dân đã nhận được sự hỗ trợ rất tích cực về kỹ thuật, chuyên gia và tài chính của các nước như Hoa Kỳ, Đan Mạch, Thụy Điển, Australia, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đức, Canada, Liên minh châu Âu... thông qua cơ quan phát triển quốc tế của các nước tại Việt Nam cũng như của các tổ chức quốc tế như: UNDP, UNICEF, IFC (WBG)... Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Thúy Hiền cho rằng các hoạt động hỗ trợ này đã giúp tăng cường hiểu biết pháp luật, nâng cao kỹ năng xét xử của Thẩm phán, cán bộ Tòa án và tạo dựng cơ sở vật chất kỹ thuật để tăng hiệu quả công tác xét xử của toàn hệ thống TAND nói chung.

Lãnh đạo TANDTC gặp mặt đại diện các cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế

Đại diện các cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế tham dự buổi gặp mặt

Đại sứ quán các nước cũng là chiếc cầu nối giữa TANDTC Việt Nam với Tòa án tối cao nước ngoài và trở thành tác nhân hỗ trợ tích cực cho việc xây dựng và phát triển mối quan hệ hợp tác giữa cơ quan tư pháp của hai bên. Với sự hỗ trợ quý báu của các Đại sứ quán, TANDTC đã ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực tư pháp với Tòa án các nước, như: Australia, Belarus, Trung Quốc, Hungary, Canada, Lào, Hàn Quốc, Bungary, Cuba, Slovakia, Uzobekistan, Áo... Đây là minh chứng cho sự phát triển quan hệ đối ngoại bền vững và rộng mở của TANDTC Việt Nam và là cơ sở để các bên có các hoạt động hợp tác tích cực trong lĩnh vực tư pháp.

Bên cạnh đó, với sự hỗ trợ của các chương trình, dự án và các hoạt động hợp tác quốc tế khác, hàng nghìn lượt cán bộ, công chức đã được đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn ở trong nước và ở nước ngoài. Hơn 20 cán bộ đã được cử đi đào tạo tại nước ngoài ở trình độ sau đại học. Trình độ ngoại ngữ và kỹ năng làm việc của cán bộ Tòa án cũng được nâng cao; công nghệ thông tin được ứng dụng mạnh mẽ vào trong các hoạt động nghiệp vụ đảm bảo hiệu quả của các hoạt động xét xử. Các bản án được công khai, hoạt động hành chính tư pháp được cải thiện góp phần minh bạch hóa các hoạt động tư pháp và sự tiếp cận công lý của người dân, tạo niềm tin của công chúng vào cơ quan tư pháp cũng như phán quyết của Tòa án.

Lãnh đạo TANDTC gặp mặt đại diện các cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế

Đồng chí Nguyễn Thúy Hiền, Phó Chánh án TANDTC báo cáo sơ kết công tác đối ngoại của TAND

Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Thúy Hiền cũng nhấn mạnh: TANDTC đang tiếp tục thực hiện chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 với các mục tiêu cụ thể là: tăng cường độc lập tư pháp, minh bạch hóa các hoạt động tư pháp và tăng cường hiệu lực, hiệu quả của các phán quyết tư pháp, do vậy, rất cần sự chung tay và đồng hành của các cơ quan ngoại giao nước ngoài, các tổ chức quốc tế để hệ thống Tòa án phát triển nhanh chóng và đạt được các chuẩn mực quốc tế.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chánh án TANDTC nhấn mạnh: Trong chặng đường 70 năm xây dựng và trưởng thành, hệ thống TAND đã không ngừng củng cố và khẳng định vị thế, tầm quan trọng trong bộ máy nhà nước cũng như thực hiện tốt chức năng xét xử. Các hoạt động hợp tác quốc tế của TANDTC và sự chung tay của các nhà tài trợ đã góp phần không nhỏ để đạt được những thành tựu như ngày hôm nay. Sự hỗ trợ của Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam, Đại sứ quán các nước Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Đan Mạch, Thụy Điển, Canada, Australia, Nhật Bản… là điển hình cho tính hiệu quả và tác động tích cực tới sự phát triển của hệ thống tư pháp Việt Nam. Chánh án Trương Hòa Bình cho rằng sự trợ giúp của các nhà tài trợ nước ngoài đã góp phần giúp TAND Việt Nam nâng cao chất lượng đội ngũ Thẩm phán, củng cố bộ máy và nâng cao chất lượng xét xử. Đồng thời đề nghị các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài và các tổ chức quốc tế tiếp tục đồng hành và hỗ trợ TANDTC trong công tác hợp tác quốc tế để phát triển hơn nữa nền tư pháp Việt Nam.

Lãnh đạo TANDTC gặp mặt đại diện các cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế

Lãnh đạo TANDTC gặp mặt đại diện các cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế

Lãnh đạo TANDTC gặp mặt đại diện các cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế

Lãnh đạo TANDTC gặp mặt đại diện các cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế

Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tòa án cho các cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp cho sự phát triển của  hệ thống TAND

Lãnh đạo TANDTC gặp mặt đại diện các cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế

Lãnh đạo TANDTC chụp ảnh lưu niệm với đại diện các cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống TAND Việt Nam, Chánh án TANDTC đã ban hành Quyết định số 59/QĐ-TA-TĐKT ngày 24-6-2015 về việc tặng thưởng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tòa án" cho các cá nhân tiêu biểu đã và đang nỗ lực hết mình vun đắp cho quan hệ hợp tác giữa TANDTC và các cơ quan đối tác cũng như hỗ trợ cho sự nghiệp phát triển hệ thống TAND. Tại buổi gặp mặt, Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình và Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Thúy Hiền đã trao tặng Kỷ niệm chương cho các cá nhân tiêu biểu, đại diện các cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế trên.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lãnh đạo TANDTC gặp mặt đại diện các cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế