Lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Hy Lạp

Xuân Lan| 02/08/2022 12:17
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có các cuộc tiếp xã giao Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Hy Lạp Nikolaos Dendias nhân dịp thăm chính thức Việt Nam từ ngày 31/7-1/8/2022.

lanh-dao-nha-nuoc-chnh-phu-tiep-bo-truong-ngoai-giao-hy-lap-h1.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Hy Lạp Nikolaos Dendias 

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị, truyền thống với Hy Lạp và tin tưởng chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Ngoại giao Nikolaos Dendias là sự tiếp nối thành công sau chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulu tháng 5 vừa qua, đồng thời là dịp để hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Về quan hệ hai nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ cảm ơn Chính phủ Hy Lạp đã ủng hộ số tiền 50.000 euro cho Ủy ban Olympic Quốc gia Việt Nam cũng như viện trợ hàng trăm nghìn liều vaccine phòng chống dịch COVID-19 cho Việt Nam vào tháng 11/2021. Thủ tướng nhất trí hai bên cần tăng cường tiếp xúc và trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao; tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế, đóng góp tích cực vào giải quyết các vấn đề khu vực và toàn cầu; cùng nhau vượt qua khoảng cách lớn về địa lý giữa hai nước nhằm thúc đẩy và triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác trên các lĩnh vực tiềm năng như thương mại, nông nghiệp, lao động, văn hóa, thể thao, du lịch…

Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ hài lòng về tăng trưởng tích cực kim ngạch thương mại hai nước; mong muốn Hy Lạp tạo thuận lợi cho các mặt hàng nông sản thế mạnh của Việt Nam tiếp cận thị trường Hy Lạp, EU và đề nghị doanh nghiệp hai nước tiếp tục hợp tác chặt chẽ, tận dụng các cơ hội to lớn từ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) nhằm đẩy mạnh trao đổi thương mại, đầu tư hướng tới mục tiêu 5 tỷ USD được lãnh đạo cấp cao hai nước nhất trí trong thời gian qua. Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành hai nước phối hợp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để sớm ký kết Hiệp định vận tải biển và Hiệp định tránh đánh thuế hai lần Việt Nam - Hy Lạp nhằm thúc đẩy hợp tác vận tải biển, khắc phục đứt gãy chuỗi cung ứng. Thủ tướng đánh giá cao Hy Lạp là một trong những nước đầu tiên trong EU phê chuẩn EVIPA và đề nghị Hy Lạp thúc đẩy Ủy ban châu Âu sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với hàng thủy sản Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ ấn tượng với đất nước Hy Lạp, một trong những cái nôi của nền văn minh nhân loại; đề nghị hai nước tích cực triển khai Hiệp định hợp tác về văn hóa (ký năm 2008), nhất là trao đổi kinh nghiệm, hợp tác trong lĩnh vực khảo cổ, bảo tồn và trùng tu các di tích, làm hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận di sản văn hóa. Thủ tướng đề nghị Hy Lạp tiếp tục tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt sinh sống, học tập, làm việc, đóng góp cho sự phát triển của hai nước và quan hệ hai bên.

Bộ trưởng Ngoại giao Nikolaos Dendias bày tỏ ấn tượng với lịch sử đấu tranh giành độc lập, tự do của Việt Nam; chúc mừng những nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong ứng phó với đại dịch COVID-19, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn, phục hồi và phát triển kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng; khẳng định Hy Lạp luôn coi Việt Nam là đối tác ưu tiên, quan trọng tại khu vực và mong muốn củng cố hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam.

Bộ trưởng Ngoại giao Hy Lạp đánh giá cao vai trò, vị thế và đóng góp ngày càng tăng của Việt Nam trong việc duy trì hòa bình, ổn định và phát triển tại khu vực và trên thế giới; khẳng định ủng hộ mạnh mẽ lập trường của Việt Nam cũng như nhất trí về tầm quan trọng của việc bảo đảm an ninh, an toàn hàng không, hàng hải, giải quyết tranh chấp tại Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Hy Lạp thông báo và Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh đề xuất của phía Hy Lạp về việc xây dựng tượng đài, không gian tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hy Lạp, đề nghị các cơ quan của hai bên làm việc cụ thể để thống nhất và triển khai. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng chuyển lời mời Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis sớm thăm chính thức Việt Nam.

lanh-dao-nha-nuoc-chnh-phu-tiep-bo-truong-ngoai-giao-hy-lap.jpg
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Hy Lạp Nikolaos Dendias

Tại buổi tiếp xã giao Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Hy Lạp Nikolaos Dendias Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của ông Dendias trên cương vị Bộ trưởng Ngoại giao Hy Lạp; đồng thời tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần quan trọng vào thúc đẩy quan hệ hữu nghị, truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Hy Lạp.

Chủ tịch nước cũng cảm ơn khoản ủng hộ 50.000 euro mà Hy Lạp dành cho Ủy ban Olympic Quốc gia Việt Nam và 250.000 nghìn liều vaccine phòng chống COVID-19 dịp cuối năm 2021 của Chính phủ Hy Lạp.

Chủ tịch nước cho biết Việt Nam luôn lưu giữ những tình cảm tốt đẹp cùng sự giúp đỡ quý báu của Hy Lạp dành cho Việt Nam trong đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

Chủ tịch nước bày tỏ trân trọng những cống hiến của anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Kostas Nguyễn Văn Lập và vui mừng được biết tro cốt của người chiến sỹ mang hai quốc tịch Hy Lạp và Việt Nam đã được trở về với đồng đội tại Việt Nam theo như di nguyện của ông.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ hài lòng với những bước phát triển tích cực trong quan hệ Việt Nam-Hy Lạp thời gian qua; khẳng định chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaroupoulu vào tháng 5 vừa qua đánh dấu mốc mới trong quan hệ hai nước, góp phần tăng cường hiểu biết, tạo thuận lợi để cùng phát triển bình đẳng và cùng có lợi.

Chủ tịch nước vui mừng nhận thấy hợp tác kinh tế hai nước còn nhiều dư địa để phát triển, đặc biệt trong bối cảnh hai nền kinh tế đứng trước những cơ hội to lớn từ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU và Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU.

Chủ tịch nước đề nghị hai bên đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực có nhiều tiềm năng như giáo dục-đào tạo, vận tải biển, quốc phòng, lao động, nông nghiệp, giao lưu nhân dân, hợp tác địa phương...

Bộ trưởng Ngoại giao Hy Lạp Nikolaos Dendias bày tỏ vui mừng lần đầu tiên thăm chính thức Việt Nam; cảm ơn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dành thời gian tiếp đoàn và trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng thống Hy Lạp Katerina Skellapoulou tới Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Bộ trưởng Dendias khẳng định Hy Lạp coi trọng vai trò và vị thế của Việt Nam ở khu vực, đồng thời ủng hộ Việt Nam tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác và hợp tác toàn diện với EU; nhất trí việc hai nước cần tiếp tục phối hợp hiệu quả và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và quốc tế.

Về vấn đề Biển Đông, Bộ trưởng Ngoại giao Hy Lạp tiếp tục khẳng định ủng hộ lập trường của Việt Nam và ASEAN về việc giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, góp phần duy trì hòa bình và phát triển tại khu vực và trên thế giới.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng cảm ơn Chính phủ Hy Lạp đã quan tâm và tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt tại Hy Lạp ổn định cuộc sống và hội nhập tốt với xã hội Hy Lạp, nhất là trong giai đoạn khó khăn của dịch bệnh COVID-19 vừa qua; hoan nghênh đề xuất của Hy Lạp về việc xây dựng tượng đài, không gian tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hy Lạp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Hy Lạp