Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc

PV| 06/12/2015 11:41
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 6/12, đoàn Đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Tổ chức, Ban Thi đua- Khen thưởng Trung ương và các đại biểu dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 9 đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh  nhân dịp Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc

Đoàn đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước Toàn quốc lần thứ IX do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương làm trưởng đoàn dẫn đầu đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Nguyễn Dân-TTXVN

Đoàn cũng đã đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.

Dự lễ viếng có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ; Ban Tổ chức, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các đoàn đại biểu dự Đại hội.

Trong không khí trang nghiêm, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đoàn đại biểu đã thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với vị lãnh tụ kính yêu, Anh hùng giải phóng dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam.

Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Đoàn đại biểu Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX”.

Cách đây 67 năm, ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, chính thức phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta.

Những năm qua, “Lời kêu gọi Thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu vẫn còn vang mãi, là động lực tinh thần to lớn, góp thêm sức mạnh cho “người người thi đua, ngành ngành thi đua, nhà nhà thi đua”, phấn đấu, nỗ lực nhiều hơn nữa để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; là định hướng quan trọng để tổ chức các phong trào thi đua có hiệu quả trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Theo tư tưởng của Người, dưới sự lãnh đạo của Đảng, phong trào thi đua yêu nước của nhân dân ta đã thực hiện thành công các nhiệm vụ cách mạng, đưa tới những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tiếp đó, tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ, Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Tổ chức, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và Trưởng các đoàn đại biểu dự Đại hội đã đặt vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ - những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sỹ. Đoàn đại biểu Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX”.

Cũng trong sáng 6/12, Đoàn đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX của các Bộ, ngành, địa phương đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua…”, “Càng khó khăn thì càng phải thi đua”, 5 năm qua Đảng, Nhà nước, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương luôn quan tâm đến công tác thi đua, khen thưởng, thông qua việc ban hành các chủ trương, chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng như: Bộ Chính trị thông qua Đề án “Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” và ban hành Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 “về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”.

Bên cạnh đó là: Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013; các nghị quyết của Chính phủ được ban hành kịp thời, tạo cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng.

Chủ đề xuyên suốt là “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2015”, với tinh thần “Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm”, các phòng trao thi đua trong cả nước đã phát triển sâu rộng, trên tất cả các lĩnh vực, góp phần cổ vũ, động viên nhân dân hăng hái thi đua, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Sau lễ viếng, trong sáng nay, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 9 tiến hành họp phiên trù bị. Chiều nay, sẽ diễn ra chương trình biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới".

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc