Lạng Sơn: Mưa lũ gây thiệt hại lớn về người và tài sản

Việt Bắc| 10/05/2022 19:54
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Từ tối 9/5/2022 đến rạng sáng ngày 10/5/2022 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn xảy ra mưa lớn trên diện rộng khiến cho nhiều địa phương bị ngập úng. Đáng chú ý, một số nơi xảy ra sạt lở, có khu vực bị cô lập, làm 1 người tử vong và gây ra những thiệt hại lớn về tài sản của người dân.

Theo thông tin từ UBND huyện Bắc Sơn, mưa lớn đã xảy ra từ 21 giờ 30 tối ngày 9/5/2022 đến 8 giờ sáng ngày 10/5/2022. Lượng mưa đo được lên tới 216 mm khiến cho nhiều điểm trên địa bàn huyện bị sạt lở đất ngập úng diện rộng. Sạt lở đất đã làm 1 người dân tử vong. Đó là trường hợp chị T.T.L (sinh năm 1982). thuộc diện hộ nghèo tại thôn Khau Bao, xã Tân Tri, huyện Bắc Sơn.

dsc0001.jpg

Gia đình anh Dương Tiến Kim (chồng chị T.T.L), trú thôn Khau Bao, xã Tân Tri, huyện Bắc Sơn

Ông Nguyễn Ngọc Thiều, Chủ tịch UBND huyện Bắc Sơn cho biết: Chúng tôi đã chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương cắm biển cảnh báo hạn chế người dân qua lại trên các tuyến đường sạt lở; các Phòng chuyên môn tập trung tiến hành chỉ đạo trực tiếp tại hiện trường; giao nhiệm vụ cho đơn vị quản lý đường bộ nhanh chóng giải tỏa toàn bộ các vị trí sạt lở để đảm bảo thoát nước mặt đường, tránh ùn tắc giao thông, nhằm hạn chế những hư hỏng phát sinh phải khắc phục lớn hơn đảm bảo giao thông thông suốt và an toàn. Đồng thời có phương án động viên, hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

dsc0002.jpg

Sạt lở đất tại căn nhà của gia đình anh Kim, chị L.

Không chỉ tại huyện Bắc Sơn, mưa lớn cũng kéo dài trên diện rộng tại Lạng Sơn. Cụ thể, theo thông tin của Đài Khí tượng thuỷ văn Lạng Sơn, lượng mưa đo được từ tối 9/5/2022 đến rạng sáng 10/5/2022 tại một số địa phương như sau: Bắc Sơn 216 mm, Bình Gia 180 mm, Thất khê 58m, Thành phố Lạng Sơn 116 mm, Đỉnh núi Mẫu Sơn 67 mm, Đình Lập 72 mm…

Mưa lớn còn gây thiệt hại nặng về tài sản của người dân. Ghi nhận từ Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tại và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lạng Sơn, đến sáng 10/5 toàn tỉnh Lạng Sơn có 220 ngôi nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đất ngập nước, trong đó có 8 ngôi nhà bị đổ sập, 212 ngôi nhà bị ngập nước từ 10cm đến 50cm; có 1.507 ha lúa ngô bị ngập úng cục bộ, 6 con gia súc bị cuốn trôi, 11 cột điện bị gãy đổ…

dsc0003.jpg

 Mưa lớn gây ngập lụt tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Đáng chú ý, tại khu Hòa Bình II, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, do nước chảy siết, mạnh, ngập cao khoảng 1,2m khiến cho 10 hộ gia đình với gần 40 người dân bị mắc kẹt trong nhà. Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực II đã điều động cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền thị trấn Đồng Mỏ tổ chức giải cứu người dân bị mắc kẹt ra khỏi nhà và di chuyển đến địa điểm an toàn.

dsc0004.jpg
Lực lượng chức năng huyện Chi Lăng triển khai giải cứu người mắc kẹt tại khu Hòa Bình II, thị trấn Đồng Mỏ

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lạng Sơn: Mưa lũ gây thiệt hại lớn về người và tài sản