Lạng Sơn: Hai người tử vong, nhiều tài sản mất trắng do mưa lũ

Huy Hùng| 31/07/2015 14:08
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trận lũ lớn bất ngờ đổ về khiến nhiều nhà cửa trong huyện Chi Lăng (Lạng Sơn) bị ngập úng cục bộ. Ít nhất 2 người tử vong, hàng trăm ha lúa, hoa màu mất trắng.

Từ 28 - 30/7/2015, trên địa bàn huyện Chi Lăng (Lạng Sơn), đặc biệt là khu vực thị trấn Đồng Mỏ, các xã Thượng Cường, Quang Lang, Nhân Lý xảy ra mưa lớn, lượng mưa lên tới 220 mm.

Tại khu vực ngầm thị trấn Đồng Mỏ mực nước dâng cao trên 3 m so với mặt cầu, nhiều khu dân cư như: khu Hòa Bình I-II; khu Chính, khu Ga Bắc; khu Thống Nhất II mực nước ngập sâu từ 40cm đến 1m. Toàn thị trấn có gần 60 hộ gia đình nhà cửa bị ngập úng cục bộ.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Chi Lăng, đã có 2 nạn nhân bị lũ cuốn trôi đó là em Phương Văn Thự (10 tuổi, ở xã Bằng Hữu, huyện Chi Lăng) bị lũ cuốn trôi, đã tìm thấy thi thể và ông Trần Văn Đán (81 tuổi, trú tại Khu Hòa Bình I, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng) bị rơi cuốn trôi qua cống thoát nước.

Lạng Sơn: Hai người tử vong, nhiều tài sản mất trắng do mưa lũ

Trận lũ lớn khiến thị trấn Đồng Mỏ, Chi Lăng ngập trong bùn nước 

Mưa lũ đã làm 22 hộ gia đình bị thiệt hại do sạt lở đất (sập nhà, làm nhà bị nghiêng, lệch). 2 hộ gia đình bị thiệt hại do đá lăn (đổ nhà bếp, hư hỏng tường nhà chính) và 1 hộ gia định bị tốc mái.

Đồng thời, trận mưa cũng làm ngập cục bộ 665 ha lúa và hoa màu, 34 ao cá bị ngập, mất trắng, mưa lớn còn làm gãy mương bê tông, một số tuyến đường bị sạt lở taluy. Ước tính tổng thiệt hại lên đến 20 tỷ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lạng Sơn: Hai người tử vong, nhiều tài sản mất trắng do mưa lũ