Tin địa phương

Lan tỏa giá trị văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc vùng cao

Nguyễn Liên- Hoàng Điệp 21/03/2026 - 18:03

Cao Bằng không chỉ được biết đến là mảnh đất có truyền thống cách mạng mà còn nổi tiếng bởi non nước hữu tình, không gian văn hóa vô cùng đậm đà bản sắc.

Tôn vinh giá trị văn hóa dân tộc

Văn hóa các dân tộc thiểu số là tài sản vô giá, góp phần làm giàu đẹp nền văn hóa Việt Nam. Các địa phương trong tỉnh Cao Bằng những năm qua đã có nhiều chương trình tái hiện đời sống văn hóa, tâm linh và lưu giữ hồn cốt văn hóa dân tộc thông qua các lễ hội của đồng bào các dân tộc thiểu số.

cao-bang-1.jpg
Tỉnh Cao Bằng luôn quan tâm bảo tồn giá trị văn hóa đồng bào dân tộc.

Vì vậy, việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là nền tảng tinh thần, mục tiêu và động lực cho sự phát triển bền vững đất nước.

Xã Hòa An (tỉnh Cao Bằng), nơi sinh sống của các dân tộc Tày, Nùng, Mông, Dao, Kinh và nhiều dân tộc anh em khác, luôn tự hào về những giá trị văn hóa truyền thống độc đáo như hát then - đàn tính, đàn môi, kèn lá, các lễ hội truyền thống, và nhiều món ăn đặc sắc như thắng cố, xôi ngũ sắc, mèn mén, rượu ngô... Những giá trị ấy không chỉ phản ánh đời sống tinh thần phong phú mà còn là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, gắn bó keo sơn của các dân tộc trên địa bàn.

xa-hoa-an-cao-bang-11-.jpg
Xã Hòa An luôn là xã đi đầu trong hoạt động lan tỏa giá trị văn hóa đồng bào dân tộc trên địa bàn.

Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các cấp lãnh đạo, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao. Cộng đồng các dân tộc trên địa bàn luôn đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Sau khi thực hiện sáp nhập, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hòa An tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra.

xa-hoa-an-cao-bang-13-.jpg
Trong hai ngày 20 và 21/3, UBND xã Hòa An tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc xã Hòa An lần thứ I năm 2026 trong không khí vui tươi, phấn khởi.

Nhận thức rõ vai trò của văn hóa đối với phát triển bền vững, địa phương đã tích cực triển khai nhiều hoạt động nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, góp phần gìn giữ bản sắc dân tộc.

Ngày hội diễn ra trong hai ngày 20 - 21/3 với chủ đề “Sắc màu văn hóa – Bảo tồn và phát triển”, gồm nhiều hoạt động phong phú như: Lễ khởi công dự án tôn tạo, nâng cấp Đền Pú Luông – Giả Cải; festival thắng cố; đốt lửa trại; thi nấu ăn; các trò chơi dân gian, thể thao truyền thống; trưng bày gian hàng OCOP của 16 cụm xóm và các trường học trên địa bàn...

khoi-phuc-2-.jpg
xa-hoa-an-cao-bang-12-.jpg
Nhiều hoạt động ý nghĩa tại Ngày hội các dân tộc Hòa An.

Nhân dịp này, lãnh đạo xã Hòa An đã trao tặng quà cho các cá nhân là người có uy tín trong cộng đồng dân cư. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm ghi nhận, biểu dương những đóng góp tích cực của các già làng, trưởng bản, người uy tín trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, giữ gìn bản sắc văn hóa và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

xa-hoa-an-cao-bang-7-.jpg
xa-hoa-an-cao-bang-6-.jpg
xa-hoa-an-cao-bang-5-.jpg
Ngày hội đã thu hút đông đảo các bạn trẻ tham gia, với mong muốn phát huy giá trị bản sắc dân tộc mình.

Thông qua ngày hội, địa phương khuyến khích nhân dân tích cực thi đua lao động sản xuất, nhất là chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp theo hướng liên kết, nâng cao giá trị sản phẩm; đồng thời củng cố niềm tin, ý chí vượt qua khó khăn, hoàn thành các mục tiêu phát triển năm 2026.

Hòa An bảo tồn giá trị văn hóa

Trong khuôn khổ ngày hội, xã Hòa An tổ chức Lễ khởi công cải tạo, nâng cấp Đền Pú Luông – Giả Cải – công trình có ý nghĩa đặc biệt trong đời sống tâm linh của người Tày.

Theo truyền thuyết, Báo Luông và Slao Cải là hai người sống sót sau trận đại hồng thủy, cùng nhau khai khẩn đất đai, lập bản dựng mường, được coi là Thủy tổ của người Tày. Để tưởng nhớ công lao của ông bà, các thế hệ sau đã lập đền thờ tại ngòi Bản Sẩy. Trải qua thời gian, đền còn được gọi với các tên như Pú Lương Quân hay đền Thần Nông. Ngày 14/7/2023, đền được UBND tỉnh xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh.

khoi-phuc-1-.jpg
Lễ khởi công cải tạo, nâng cấp Đền Pú Luông – Giả Cải – công trình có ý nghĩa đặc biệt trong đời sống tâm linh của người Tày.

Hiện nay, do thời gian dài sử dụng, công trình đã xuống cấp, không đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng của nhân dân. Trước thực trạng đó, địa phương đã triển khai dự án tu bổ, tôn tạo bằng nguồn vốn xã hội hóa.

Dự án có diện tích 3.279m², tổng mức đầu tư dự kiến trên 14 tỷ đồng. Giai đoạn 1 (2025 – 2026) đã huy động trên 2 tỷ đồng để tu bổ đền thờ và hoàn thiện hạ tầng cơ bản; giai đoạn 2 (2027 – 2030) sẽ tiếp tục hoàn thiện các hạng mục theo quy hoạch. Đặc biệt, có 9 hộ dân tự nguyện hiến đất phục vụ xây dựng công trình.

Việc cải tạo, nâng cấp Đền Pú Luông – Giả Cải không chỉ góp phần bảo tồn giá trị lịch sử, văn hóa, giáo dục truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, mà còn tạo động lực phát triển văn hóa – du lịch, thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương trong thời gian tới.

Bằng các hoạt động ý nghĩa, Ngày hội văn hóa Hòa An đã thực sự trở thành điểm đến văn hóa, du lịch, trải nghiệm du khách khi đến với Cao Bằng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Lan tỏa giá trị văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc vùng cao