Đắk Lắk đẩy mạnh cải cách môi trường đầu tư, hướng tới tăng trưởng hai con số; công bố dự án hơn 1 triệu tỷ đồng tại Hội nghị xúc tiến đầu tư 2026.
Mở rộng cơ chế “Luồng xanh”
Ngày 27/6, tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị công bố điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư.
Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy cho biết, tỉnh xác định tăng trưởng nhanh và bền vững chỉ có thể đạt được khi chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp và nhà đầu tư. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo tăng trưởng kinh tế do Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban, đồng thời thành lập 4 tổ công tác do các Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp phụ trách theo từng lĩnh vực, địa bàn và dự án trọng điểm.

Theo lãnh đạo tỉnh, cơ chế điều hành mới sẽ giúp kịp thời tháo gỡ khó khăn, xử lý các điểm nghẽn trong quá trình triển khai dự án, đồng thời nâng cao hiệu quả thực thi ở tất cả các cấp, ngành.
Một trong những giải pháp trọng tâm được Đắk Lắk triển khai là cơ chế “Luồng xanh” dành cho các dự án đầu tư trọng điểm. Hiện cơ chế này được áp dụng đối với các dự án hạ tầng khu công nghiệp, logistics, nhà ở, năng lượng và các dự án có tổng vốn đầu tư từ 800 tỷ đồng trở lên. Theo đó, tổng thời gian giải quyết hồ sơ được rút ngắn xuống không quá 35 ngày làm việc kể từ khi nhà đầu tư nộp hồ sơ hợp lệ.

Trong số 122 dự án được trao chủ trương đầu tư và biên bản ghi nhớ tại hội nghị, có tới 106 dự án được áp dụng cơ chế “Luồng xanh”, với tổng vốn đầu tư hơn 1 triệu tỷ đồng. Tỉnh cũng đang tiếp tục nghiên cứu mở rộng cơ chế này sang nhiều lĩnh vực khác nhằm giảm tối đa thủ tục rườm rà, tạo môi trường đầu tư thông thoáng và cạnh tranh hơn.

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, Đắk Lắk cam kết giảm tối thiểu 50% thời gian giải quyết các thủ tục liên quan đến đầu tư, đất đai, xây dựng và các thủ tục có liên quan; lấy kết quả phục vụ doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả điều hành của chính quyền.
Sẽ hiện thực hóa nguồn vốn đầu tư hơn 1 triệu tỷ đồng
Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho hay, tỉnh xác định chủ động tạo quỹ đất sạch, đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư và giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ trọng tâm. Đối với các dự án động lực, dự án trọng điểm có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội, lãnh đạo tỉnh sẽ trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, bảo đảm tiến độ triển khai.

Minh chứng cho quyết tâm đó, thời gian qua tỉnh đã hoàn thành chiến dịch 30 ngày giải phóng mặt bằng tuyến đường ven biển – công trình hạ tầng chiến lược của địa phương. Hiện tỉnh tiếp tục triển khai chiến dịch 60 ngày giải phóng mặt bằng tại xã Hòa Xuân nhằm tạo quỹ đất sạch phục vụ các dự án đô thị, du lịch, dịch vụ và các công trình động lực trong tương lai.
Tại hội nghị, Đắk Lắk công bố danh mục 257 dự án kêu gọi đầu tư với tổng vốn đăng ký dự kiến khoảng 1 triệu tỷ đồng trên nhiều lĩnh vực trọng điểm. Đồng thời, tỉnh trao quyết định chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 32 dự án với tổng vốn gần 40 nghìn tỷ đồng; trao chủ trương khảo sát và biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư cho 28 dự án với tổng vốn dự kiến hơn 427 nghìn tỷ đồng.
Cùng với đó, địa phương tổ chức khởi công, khánh thành và khởi động 20 dự án có tổng vốn đầu tư hơn 20 nghìn tỷ đồng. Tổng giá trị các dự án, chương trình và danh mục đầu tư được công bố, trao quyết định và xúc tiến tại hội nghị đạt hơn 1 triệu tỷ đồng.

Ông Đỗ Hữu Huy nhấn mạnh thêm, đây không chỉ là những con số thể hiện quy mô nguồn lực đầu tư mà còn phản ánh niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đối với môi trường đầu tư của Đắk Lắk.
Tỉnh cam kết duy trì cơ chế đối thoại thường xuyên với doanh nghiệp, xử lý kiến nghị theo nguyên tắc rõ trách nhiệm, rõ thời hạn và rõ kết quả, qua đó tạo nền tảng thuận lợi để hiện thực hóa các dòng vốn đầu tư, góp phần đưa Đắk Lắk trở thành cực tăng trưởng mới của khu vực trong thời gian tới.