Tòa tuyên án

Làm hồ sơ khống cho người khác trốn đi lao động nước ngoài

Bá Mạnh - Hoàng Đức 21/09/2023 - 15:09

TAND tỉnh Hà Tĩnh vừa mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Viết Anh (31 tuổi, trú xóm Tràng, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội) cùng đồng phạm về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Thúy (32 tuổi, trú thôn Trung Sơn, xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) có người thân là anh Nguyễn Mạnh Cường có nhu cầu xin cấp visa du lịch Canada nhằm mục đích trốn ở lại lao động bất hợp pháp.

Anh Cường trao đổi nhờ Thúy tìm hiểu thông tin và liên hệ với các đối tượng môi giới để thuê làm hồ sơ, thủ tục xin cấp visa.

Thông qua mối quan hệ quen biết, Thúy liên lạc nhờ Phạm Đức Mai (39 tuổi, trú tại thôn Đồng Lai, xã Liên Hồng, TP. Hải Dương) tìm cách xin visa du lịch Canada cho anh Cường.

to_chuc_cho_nguoi_khac_tron_di_nuoc_ngoai_trai-phep11.jpg
Các bị cáo tại phiên sơ thẩm.

Sau đó Mai đặt vấn đề thuê Nguyễn Viết Anh làm các thủ tục, làm khống hồ sơ (giấy tờ cá nhân, giấy tờ chứng minh công việc, giấy tờ chứng minh tài chính) để xin cấp visa du lịch Canada cho anh Cường thì Viết Anh đồng ý và thỏa thuận chi phí là 10.000 USD.

Ngày 30/11/2021, khi anh Nguyễn Mạnh Cường đang làm thủ tục xuất cảnh tại cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài thì bị phía Canada từ chối cho nhập cảnh.

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã phối hợp với Cục An ninh điều tra Bộ Công an chuyển nguồn tin tội phạm và toàn bộ hồ sơ vụ việc cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh để điều tra, xác minh.

Kết quả điều tra xác định: Trong khoảng thời gian từ tháng 4/2019 - 30/11/2021, Nguyễn Viết Anh, Phạm Đức Mai và Nguyễn Thị Thúy đã thực hiện các hành vi làm thủ tục, làm khống, hợp thức hóa hồ sơ xin cấp visa du lịch Canada, tổ chức cho anh Nguyễn Mạnh Cường trốn sang Canada lao động bất hợp pháp.

Hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép diễn ra hết sức phức tạp, có chiều hướng gia tăng với nhiều hình thức khác nhau, là mầm mống làm phát sinh nhiều loại tội phạm khác. Hành vi của các bị cáo thể hiện sự liều lĩnh, xem thường pháp luật, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Sau khi đánh giá toàn diện vụ án, cân nhắc các tình tiết, HĐXX phiên sơ thẩm ngày 20/9, đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Viết Anh 36 tháng tù; bị cáo Phạm Đức Mai 30 tháng tù; bị cáo Nguyễn Thị Thúy 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 30 tháng về tội danh trên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Làm hồ sơ khống cho người khác trốn đi lao động nước ngoài