Làm hồ sơ giả để thế chấp vay vốn ngân hàng

Phúc Thái| 10/11/2020 16:37
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

CLY - Bằng thủ đoạn sử dụng thông tin cá nhân giả, lập hồ sơ vay vốn ngân hàng, các đối tượng để chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lưu Văn Cường (SN 1993; trú xã Thái Hưng, huyện Hưng Hà, Thái Bình) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Công an quận Hoàn Kiếm nhận được đơn trình báo của một Ngân hàng trên địa bàn về việc bị một nhóm đối tượng sử dụng thông tin cá nhân giả để lừa đảo chiếm đoạt 600 triệu đồng.

lua_dao.jpg
Từ trái qua: Cường, Hằng, Hảo, Nga

Tiến hành điều tra, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Lưu Văn Cường. Tại cơ quan Công an, Cường khai nhận đã cùng Phạm Văn Hảo (SN:1988; trú tại Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội), Đồng Thị Thu Hằng (SN 1980; trú Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội), Nguyễn Thị Phương Nga (SN 1986; trú tại Hồng Thái, Việt Yên, Bắc Giang) làm giả hồ sơ, giấy tờ vay tiền ngân hàng.

Cường dùng hồ sơ giả mang tên Nguyễn Văn Tâm (SN 1987; trú Phụng Châu, Chương Mỹ, Hà Nội) đến ngân hàng vay tiền mua xe ô tô. Đồng thời đối tượng cũng lấy danh nghĩa là chủ căn hộ ở chung cư Rice City Linh Đàm, Hoàng Mai để ngân hàng thẩm định thế chấp cho vay. Sau khi lấy được tiền, Cường nhận được tiền công là 30 triệu đồng.

Đấu tranh khai thác, với thủ đoạn trên, Cường khai nhận đã cùng nhóm đối tượng trên lừa đảo chiếm đoạt 700 triệu đồng của một ngân hàng trên địa bàn quận Đống Đa.

Hiện các lực lượng chức năng Công an Thành phố đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Làm hồ sơ giả để thế chấp vay vốn ngân hàng