Tài chính - Ngân hàng

Làm giàu từ tín dụng chính sách

Phú Khởi 13/07/2026 16:48

Nguồn vốn tín dụng chính sách được đầu tư đúng đối tượng, đúng mô hình thì hiệu quả không chỉ giúp thoát nghèo mà còn tạo tiền đề vững chắc để những hộ được vay nguồn vốn ưu đãi này vươn lên khá, giàu.

Làm giàu không khó

Sau khi lập gia đình riêng, ông Phạm Hoàng Đấu, cư ngụ tại khu phố Nguyễn Chánh, phường Vĩnh Thông (An Giang) được cha, mẹ cho gần 12 công đất nhưng do chưa chọn được mô hình sản xuất, chăn nuôi hiệu quả, thu nhập rất bấp bênh.

1(4)-3f89a77dab768b45e30312ab8c0a6c5d_watermarked.jpg
Mô hình nuôi cá chạch lấu của ông Phạm Hoàng Đấu, khu phố Nguyễn Chánh, phường Vĩnh Thông (An Giang) cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm

Ông Đấu chia sẻ, duyên mai của tôi là trong một lần đến nhà người anh bà con chơi thì học được mô hình nuôi cá chạch lấu rất hiệu quả. Vốn là một kỹ sư chăn nuôi, người anh bà con cũng sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm cũng như hướng dẫn kỹ thuật nuôi loài thủy sản này.

Có được vốn kiến thức quý báu ban đầu đó, tôi quyết tâm cải tạo khu đất của mình để phát triển mô hình nuôi loài thủy sản này.

Năm 2024, tổ tiết kiệm và vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Kiên Giang (nay là An Giang) đã thẩm định và xét duyệt cho tôi vay 50 triệu đồng từ nguồn tín dụng giải quyết việc làm với lãi suất thấp hơn so với vay ngân hàng thương mại. Bằng nguồn vốn này và sự hỗ trợ từ người thân, bạn bè, tôi đã đầu tư cải tạo ao, mua thức ăn, con giống thả nuôi 15.000 con cá chạch lấu.

Nhờ áp dụng đúng quy trình kỹ thuật, sau 18 tháng nuôi, tôi đã thu hoạch được trên 4 tấn cá chạch thương phẩm. Với giá bán tại ao nuôi từ 200.000 – 220.000 đồng/kg (cá có trọng lượng trên 500 gram), ngay vụ đầu tiên tôi đã thắng lớn với doanh thu trên 800 triệu đồng, lợi nhuận trên 300 triệu đồng.

Phấn khởi trước kết quả đạt được, vụ này tôi thả nuôi gấp đôi vụ trước, hiện nay cá đã được trên 10 tháng tuổi, tỷ lệ hao hụt rất ít, trọng lượng mỗi con đã trên 300 gram, dự kiến khoảng 8 tháng nữa sẽ thu hoạch dứt điểm.

“Nếu thời điểm thu hoạch, giá cá từ bằng đến hơn các năm trước thì lợi nhuận của gia đình tôi có khả năng đạt gần 1 tỷ đồng từ vụ nuôi cá này”, ông Đấu kỳ vọng.

Về dự định sắp tới, ông Đấu cho hay nếu được Ngân hàng chính sách tăng mức cho vay thì sẽ tiếp tục mở rộng ao nuôi, đầu tư hệ thống điện mặt trời để phục vụ cho việc vệ sinh ao, vận hành hệ thống sục khí…, nhằm tăng hiệu quả, giúp gia đình làm giàu và tạo được nhiều công ăn việc làm hơn cho lao động địa phương.

2(4)-828eff50615be86c552f9a43e4ce9d5b_watermarked.jpg
Từ nguồn vốn NHCS hỗ trợ, gia đình bà Quách Thanh Thảo đã đạt mức thu nhập hàng trăm triệu đồng/tháng từ nghề làm trần nhà bằng thạch cao

Bà Quách Thanh Thảo (42 tuổi), cư ngụ tại Khu phố Vĩnh Lợi, phường Rạch Giá (An Giang) chia sẻ, quê bà ở Cà Mau, quê chồng thì ở tận Miền Trung. Hai vợ chồng sau khi kết hôn đã lên Bình Dương làm việc và học được nghề làm trần nhà bằng thạch cao.

Năm 2022, được người quen cho mượn mặt bằng tại Khu phố Vĩnh Lợi, phường Rạch Giá để mở cơ sở làm nghề này nhưng không có vốn để mua khuôn, vật liệu làm nghề. Muốn vay ngân hàng thương mại thì lại không có tài sản thế chấp.

“Trước khó khăn đó, đồng vốn ngân hàng chính sách như một cứu cánh cho gia đình tôi”, bà Thảo tâm sự.

Sau khi được cán bộ tín dụng hướng dẫn hoàn tất các thủ tục theo quy định, năm 2022, bà Thảo được Ngân hàng chính sách xét cho vay tín chấp với số tiền 50 triệu đồng.

“Bằng nguồn vốn này, cùng với sự giúp đỡ của người thân, tôi đã mua dụng cụ, vật liệu và phát huy nghề mình học được. Trong làm nghề tôi luôn lấy chữ tín làm đầu, công việc làm ăn từ đó rất thuận lợi. Nhờ vậy, chỉ sau 01 năm vay vốn ngân hàng chính sách gia đình tôi đã tự chủ được nguồn vốn mà không cần phải vay nữa. Hiện nay, thu nhập gia đình tôi đạt khoảng 100 triệu đồng/tháng, bên cạnh đó còn giải quyết việc làm thường xuyên cho hàng chục lao động tại địa phương”, bà Thảo cho hay.

Đảm bảo tín dụng chính sách được giải ngân thông suốt

Sau sáp nhập đơn vị hành chính, tỉnh An Giang mới có diện tích, dân số thuộc hàng lớn nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. An Giang là một trong những tỉnh hiếm hoi và độc đáo tại miền Tây khi hội tụ hệ sinh thái đa dạng: rừng, núi, đồng bằng, sông nước, biên giới và biển đảo.

5(2).jpg
Đảm bảo tín dụng chính sách được giải ngân thông suốt trước, trong, sau khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh

Do điều kiện khắc nghiệt về thời tiết, khí hậu, đất đai, ở một số nơi thuộc vùng núi, biển, hải đảo điều kiện để phát triển kinh tế còn hạn chế, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn cao, đây là những nơi rất cần nguồn vốn ngân hàng chính sách hỗ trợ.

Phó Giám đốc NHCSXH chi nhánh tỉnh An Giang Nguyễn Quốc Thịnh cho biết, để nguồn vốn ngân hàng chính sách không bị gián đoạn vì sáp nhập đơn vị hành chính, đơn vị đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định kiện toàn Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh (Ban đại diện cấp tỉnh).

Đồng thời Chi nhánh tham mưu Ban đại diện cấp tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ và ban hành Nghị quyết, thông báo kết luận kỳ họp để triển khai thực hiện kịp thời; xây dựng kế hoạch phân công cụ thể từng thành viên Ban đại diện kiểm tra, giám sát năm 2026.

Ban đại diện HĐQT xã, phường, đặc khu (gọi chung là Ban đại diện cấp xã) cũng được thành lập tại 102/102 đơn vị cấp xã, đạt 100% đơn vị. Sau khi được thành lập đã tổ chức họp phiên thứ nhất để công bố quyết định thành lập, phân công nhiệm vụ cho các thành viên và triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 06/2026/NĐ-CP của Chính phủ.

Bên cạnh đó, Chi nhánh NHCSXH tỉnh An Giang tích cực, chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh, Ban đại diện cấp tỉnh chỉ đạo, triển khai thực hiện hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn kịp thời, an toàn, hiệu quả.

3(2)-d7ed6587d0fb99bea86b14fb031b1322.jpg
Trong 6 tháng đầu năm, vốn tín dụng chính sách đã đến tay gần 60.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh An Giang

Nhờ làm tốt các mặt công tác, tính đến hết tháng 6/2026, tổng nguồn vốn hoạt động của Chi nhánh NHCSXH tỉnh An Giang đạt trên 15.141 tỷ đồng, tăng hơn 1.625 tỷ đồng so với đầu năm; tổng dư nợ đạt trên 15.109 tỷ đồng, tăng 12,04%, hoàn thành 83,27% kế hoạch tăng trưởng cả năm.

Trong 6 tháng đầu năm, Chi nhánh đã giải ngân hơn 3.232 tỷ đồng cho 58.526 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách, góp phần tạo việc làm, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống nhân dân.

“Hàng chục nghìn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách tại tỉnh An Giang đã được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi; hàng chục nghìn công trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn được xây dựng; nhiều lao động có việc làm, học sinh sinh viên có điều kiện tiếp tục học tập.

Nguồn vốn tín dụng chính sách tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những công cụ quan trọng thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương”, Phó Giám đốc NHCSXH chi nhánh tỉnh An Giang Nguyễn Quốc Thịnh cho hay.

(0) Bình luận
Nổi bật
Làm giàu từ tín dụng chính sách