Tòa tuyên án

Làm giả kết luận giám định, Giám đốc Trung tâm pháp y tỉnh Quảng Ngãi lĩnh án

Minh Quân 08/05/2024 - 10:44

Sau hơn 1 ngày xét xử và nghị án, sáng 8/5 TAND tỉnh Quảng Ngãi đã tuyên phạt đối với bị cáo Phạm Ngọc Phượng (SN 1970; trú tại phường Chánh Lộ, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi), Giám đốc Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Ngãi về tội “Nhận hối lộ” theo quy định tại khoản 2 Điều 354 Bộ Luật Hình sự.

Liên quan đến vụ án này có 2 bị cáo gồm: Nguyễn Bá Nhật (SN 1958; trú tại phường Chánh Lộ, TP. Quảng Ngãi); Đỗ Văn Thương (SN 1965; trú tại tổ 6, phường Nghĩa Lộ, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) bị truy tố về tội “Môi giới hối hộ”.

Ngoài ra, còn có 3 bị các khác bị truy tố về tội “Đưa hối lộ” theo quy định tại Điều 364 Bộ Luật Hình sự gồm: bị cáo Hà Trần Vũ (SN 1991; trú tại phường Trương Quang Trọng, TP. Quảng Ngãi); Mai Văn Học (SN 1987; trú tại phường Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi) và Nguyễn Thành Tín (phường Lê Hồng Phong, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi). Cả 3 bị cáo này điều đã có tiền án trước đó về các tội “Cố ý gây thương tích”, “Cướp tài sản”, “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Theo cáo trạng, bị cáo Phạm Ngọc Phượng là Giám định viên, Giám đốc Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Ngãi.

Từ năm 2016 đến năm 2022, vì động cơ vụ lợi cá nhân, Phạm Ngọc Phượng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nhiều lần nhận tiền qua trung gian từ các bị cáo Nguyễn Bá Nhật, Đỗ Văn Thương để làm nhiều Bản kết luận giám định pháp y về bệnh tật giả, giúp cho các đối tượng đã bị kết án có đủ điều kiện được TAND xét hoãn chấp hành án phạt tù.

Cụ thể, các bị cáo Hà Trần Vũ, Mai Văn Học và Nguyễn Thành Tín là các đối tượng phải chấp hành hình phạt tù của TAND TP. Quảng Ngãi và TAND huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi, do muốn được hoãn chấp hành án phạt tù, nên các đối tượng này đã nhiều lần nhờ bị cáo Nguyễn Bá Nhật, Đỗ Văn Thương giúp đỡ.

Do có mối quan hệ từ trước nên Nguyễn Bá Nhật, Đỗ Văn Thương đã liên hệ với bị cáo Phạm Ngọc Phượng làm giúp Bản kết luận giám định pháp y về bệnh tật giả thể hiện các đối tượng này bị bệnh nặng để đủ điều kiện xin hoãn chấp hành án và được Phượng đồng ý.

Bị cáo Phạm Ngọc Phượng đã làm Bản kết luận giám định pháp y giả cho Hà Trần Vũ với nội dung Hà Trần Vũ bị bệnh “Lao phổi mãn tính”, rồi yêu cầu cán bộ văn thư đưa con dấu của Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Ngãi để Phượng tự ký tên, đóng dấu và nhận từ Nguyễn Bá Nhật 10 triệu đồng.

Nhờ bản kết luận này, bị cáo Hà Trần Vũ được TAND TP. Quảng Ngãi ra quyết định được hoãn chấp hành án trong thời hạn 1 năm.

z5416636256357_20f8028183c36334cc3ff09ae7185013.jpg
Các bị cáo tại phiên tòa xét xử

Khi gần hết thời hạn được hoãn thi hành án lần đầu, bị cáo Hà Trần Vũ tiếp tục lại gặp Nguyễn Bá Nhật để nhờ làm các Bản kết luận giám định pháp y giả bị bệnh nặng để xin hoãn chấp hành án các lần 2, 3, 4 và mỗi lần bị cáo Hà Trần Vũ lại đưa cho Nguyễn Bá Nhật số tiền 20 triệu đồng, Nhật đưa cho Phạm Ngọc Phượng 10 triệu đồng.

Bị cáo Phạm Ngọc Phượng đã làm Bản kết luận giám định pháp y giả cho bị cáo Mai Văn Học với kết luận Mai Văn Học bị bệnh “suy tim độ III cần điều trị lâu dài theo phác đồ”, ký tên, tự đóng dấu của Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Ngãi và nhận 20 triệu đồng từ Đỗ Văn Thương. Căn cứ Bản kết luận giám định pháp y này, TAND huyện Nghĩa Hành đã quyết định cho Mai Văn Học được hoãn thi hành án 1 năm.

Phát hiện việc bị cáo Mai Văn Học nộp Bản kết luận giám định giả để xin hoãn, TAND huyện Nghĩa Hành đã ra Quyết định hủy quyết định hoãn thi hành án phạt tù và ngày 29/5/2023, Mai Văn Học đã đi chấp hành án.

Cũng giống trường hợp như các bị cáo Hà Trần Vũ, Mai Văn học, bị cáo Phạm Ngọc Phượng đã tự làm Bản kết luận giám định pháp y, kết luận Nguyễn Thành Tín bị bệnh “suy thận mạn tính độ IV cần điều trị tích cực và lâu dài theo phác đồ” và nhận 20 triệu đồng từ bị cáo Đỗ Văn Thương để bị cáo Tín đủ điều kiện được TAND TP. Quảng Ngãi cho hoãn chấp hành án phạt tù về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Ngoài các bị cáo được Phượng làm giả Bản kết luận giám định pháp y trên, bị cáo Phạm Ngọc Phượng còn nhiều lần làm giả Bản kết luận giám định pháp y cho các bị án khác để được hoãn thi hành án như: Phạm Hồng Duy, Phạm Ngọc Tiên.

Cáo trạng cũng xác định, từ năm 2016 đến năm 2022, thông qua các đối tượng Nguyễn Bá Nhật, Đỗ Văn Thương, bị cáo Phạm Ngọc Phượng đã nhiều lần nhận hối lộ tổng số tiền là 97 triệu đồng để giúp làm các Bản kết luận giám định pháp y về bệnh tật giả cho nhiều đối tượng bị kết án phạt tù để được đủ điều kiện xin hoãn chấp hành án.

Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phạm Ngọc Phượng 4 năm 6 tù về tội “Nhận hối lộ”; bị cáo Nguyễn Bá Nhật, Đỗ Văn Thương mỗi bị cáo 2 năm tù về tội “Môi giới hối lộ”; bị cáo Hà Trần Vũ 3 năm tù, Mai Văn Học 1 năm 6 tháng tù và Nguyễn Thành Tín 1 năm 6 tháng tù cùng về tội “Đưa hối lộ”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Làm giả kết luận giám định, Giám đốc Trung tâm pháp y tỉnh Quảng Ngãi lĩnh án