Làm giả giấy tờ xe đem bán, chiếm đoạt tài sản

Trang Trần| 11/09/2021 17:29
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 11/9, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử Nguyễn Văn Trung (SN 1984, trú huyện Nam Giang, Quảng Nam) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Theo cáo trạng, Trung là thợ sửa xe, hai vợ chồng Trung vay ngân hàng mua ô tô chạy Grab dưới hình thức thế chấp bằng chính chiếc xe được mua làm tài sản đảm bảo trả nợ vay. Ngân hàng giữ bản chính Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô này.

tatp-11-9-lua-dao.jpg
Nguyễn Văn Trung tại tòa.

Trong nhiều lần chở khách, Trung nghe theo lời “cò” xúi, vay nóng mua đất. Cuối năm 2019, thị trường bất động sản đóng băng, Trung thua lỗ nên nảy sinh ý định đem chiếc ô tô này đi cầm cố lấy tiền trả nợ và sử dụng vào mục đích cá nhân.

Do giấy tờ xe thế chấp ở ngân hàng, nên Trung đặt làm giả giấy tờ xe qua Zalo với giá 2,5 triệu đồng. Sau khi có giấy tờ xe giả, Trung mang cầm ô tô cho tiệm Linh Vũ (quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng), lấy 170 triệu đồng.

Sau đó Trung muốn vay thêm nhưng không được nên chuyển sang cầm xe cho tiệm Kim Tuyến (quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) với giá 300 triệu đồng.

Ngày 18/4/2020, Trung lại bán xe cho cửa hàng xe Bảo Phương Duy (quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) với giá 385 triệu đồng.

Tổng cộng 3 lần cầm cố và bán chiếc xe ô tô nói trên, Trung chiếm đoạt gần 675 triệu đồng.

Với hành vi này, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Văn Trung 9 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 3 năm tù về tội“Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức”, tổng hình phạt mà Trung phải chấp hành là 12 năm tù.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Làm giả giấy tờ xe đem bán, chiếm đoạt tài sản