Làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để lừa đảo

Trang Trần| 25/03/2021 19:45
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 25/3, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Triệu Thị Huệ Thư (SN 1989, trú Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng) 10 năm tù về hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

tatp-25-3-thu-luadao.jpg

Triệu Thị Huệ Thư tại tòa.

Để có tiền tiêu xài cá nhân, vào tháng 01/2019, Triệu Thị Huệ Thư thông qua mạng xã hội liên hệ với tài khoản facebook “Bùi Đức Tài” đặt làm giả một Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (GCNQSDĐ).

GCNQSDĐ số CO218509 đứng tên Triệu Thị Huệ Thư với lô đất có diện tích 100m2, địa chỉ tại: Lô 265 khu B, khu dân cư nam cầu Cẩm Lệ, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng. Sau khi có được GCNQSDĐ giả, từ tháng 02/2020 đến tháng 3/2020, Thư đã có nhiều lần sử dụng để vay tiền của chị Lê Thị Kim Ly (SN 1993, trú tại K79/15 Võ Duy Ninh, P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng) để chiếm đoạt.

Cụ thể, vào ngày 12/02/2020, Thư đem GCNQSDĐ giả nói trên đến nhà chị Ly thế chấp vay của chị Ly số tiền 400 triệu đồng với thỏa thuận lãi suất 1.7%/tháng. Chị Ly đồng ý và đưa cho Thư số tiền 373.200.000 đồng (sau khi trừ trước tiền lãi 01 tháng là 6.800.000 đồng và số tiền 20.000.000 đồng Thư đã mượn của chị Ly trước đó). Khi vay Thư có viết giấy vay tiền cho chị Ly. Số tiền chiếm đoạt được, Thư sử dụng tiêu xài hết.

Vào ngày 18/02/2020, Thư tiếp tục đến nhà chị Ly vay tiếp số tiền 170 triệu đồng với lãi suất thỏa thuận 1.7%/tháng và viết giấy vay tiền. Vì đang giữ GCNQSDD mà Thư đưa lần trước nên chị Ly tiếp tục đưa cho Thư số tiền 167.100.000 đồng (sau khi trừ trước tiền lãi 01 tháng là 2.900.000 đồng).

Sau khi sử dụng GCNQSDĐ nêu trên chiếm đoạt tiền của chị Ly, thì Thư tiếp tục lên mạng Internet tìm kiếm và liên hệ với đối tượng sử dụng Zalo có tên “Phát Nguyễn” đặt làm giả 02 GCNQSDĐ gồm: GCNQSDĐ số CO160488 đứng tên Triệu Thị Huệ Thư đối với lô đất có diện tích 100m2 tại lô 394-B2.21 khu 1-2 mở rộng, khu dân cư nam cầu Cẩm Lệ, P.Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng với giá 15 triệu đồng.

GCNQSDÐ số BC755083 đứng tên Triệu Thị Huệ Thư đối với lô đất có diện tích 58.5m2 tại thửa đất số 71, tờ bản đô 14, phường Hải Châu 1, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng với giá 8,5 triệu đồng.

Sau khi nhận được 02 GCNQSDĐ giả trên, Thư tiếp tục đến gặp chị Lý để thể chấp vạy tiền và chiếm đoạt. Cụ thể: Vào ngày 06/3/2020, Thư đến nhà chị Ly và sử dụng GCNQSDĐ số CO160488 vay số tiền 130 triệu đồng. Vì tin tưởng Thư thế chấp GCNQSDĐ là thật, nên chị Ly đã đưa cho Thư số tiền 130 triệu đồng. Khi nhận tiền, Thư viết thêm nội dung vay tiền vào giấy vay tiền đề ngày 18/02/2020 trước đó. Số tiền chiếm đoạt được, Thư sử dụng tiêu xài hết.

Lần tiếp theo, vào ngày 16/3/2020, Thư tiếp tục liên hệ với chị Ly để vay thêm số tiề

n 300 triệu đồng. Lúc này, Thư đang ở Đà Nẵng nhưng nói dối chị Ly là đang ở TP Hồ Chí Minh và đang cần tiền nên đề nghị chị Ly chuyển khoản trước số tiền 20 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng.

Thư hứa sau khi về Đà Nẵng sẽ đưa GCNQSDĐ và nhận số tiền còn lại. Chị Ly đã chuyển khoản cho Thư số tiền 20 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng nói trên.

Đến khoảng 13 giờ ngày 21/3/2020, khi Thư đang hẹn gặp chị Ly tại quán café Vooc, đường Lê Đức Thọ, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng để đưa GCNQSDĐ và nhận tiền thì bị Cơ quan Công an phát hiện và mời về làm việc.

Bằng việc sử dụng 03 GCNQSDĐ giả nói trên, Triệu Thị Huệ Thư đã vay mượn và chiếm đoạt của chị Lê Thị Kim Ly tổng số tiền hơn 710 triệu đồng.

TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt Triệu Thị Huệ Thư 3 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và 7 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tổng hợp hình phạt Thư phải chấp hành 10 năm tù.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để lừa đảo