An ninh trật tự

Làm giả căn cước công dân thuê xe tự lái rồi cầm cố

Văn Hoàng 17/08/2023 10:36

Nguyễn Đình Linh làm giả căn cước công dân để thuê xe ô tô tự lái, rồi thế chấp, cầm cố lấy tiền tiêu xài.

linh.jpg
Đối tượng Nguyễn Đình Linh tại cơ quan Công an. (Ảnh: Công an tỉnh Bắc Giang)

Ngày 16/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSHS) Công an tỉnh Bắc Giang ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Đình Linh, sinh năm 1988, trú tại bản Ao Tuần, xã Canh Nậu, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Đình Linh là đối tượng không nghề nghiệp, do vay nợ nhiều và không có tiền chi tiêu cá nhân nên Linh đã làm giả căn cước công dân để thuê xe ô tô tự lái, rồi thế chấp, cầm cố lấy tiền tiêu xài.

Bằng thủ đoạn trên, từ ngày 14/5/2023 đến khi bị bắt giữ, thông qua hội nhóm trên mạng xã hội Facebook, Nguyễn Đình Linh đã thuê 3 chiếc xe ô tô rồi chiếm đoạt với tổng giá trị tài sản khoảng 760 triệu đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang cảnh báo quần chúng nhân dân nâng cao cảnh giác với phương thức, thủ đoạn của tội phạm như trên; đồng thời đề nghị những ai bị đối tượng Nguyễn Đình Linh lừa đảo chiếm đoạt tài sản đến trình báo tại Phòng Cảnh sát hình sự để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Làm giả căn cước công dân thuê xe tự lái rồi cầm cố