Tòa tuyên án

Làm giả 27 bộ hồ sơ của xe mô tô hạng sang

Trần Sỹ 17/04/2024 15:59

Ngày 17/4, TAND tỉnh Gia Lai đã đưa 2 bị cáo Khúc Ngọc Danh và Lê Hồng Long ra xét xử sơ thẩm về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”,” quy định tại khoản 3, Điều 341 BLHS.

Theo cáo trạng truy tố, trong khoảng thời gian từ tháng 2-5/2023, Khúc Ngọc Danh (SN 1990, nơi thường trú: phường 8, quận 6, TP. Hồ Chí Minh; Nơi ở hiện tại: phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân), Nguyễn Hữu Thiện (tên thường gọi là Rum, SN 1992, trú tại tổ 2, phường Yên Đỗ, TP. Pleiku, Gia Lai) và Lê Hồng Long (SN 1993. Nơi ở tại phường Yên Thế, TP. Pleiku) đã có hành vi làm giả 27 bộ hồ sơ thanh lý xe mô tô.

Các tài liệu giả trong mỗi bộ hồ sơ gồm: Kết luận giám định; Quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính không xác định được chủ sở hữu, người quản lý người sử dụng hợp pháp; Biên bản tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá; Biên bản đấu giá tài sản;

Hóa đơn bán tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước; Bảng kê chi tiết lô xe ô tô, mô tô hai bánh được đăng ký lại; Hợp đồng mua bán xe rồi sử dụng để làm thủ tục đăng ký xe tại Công an xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh và huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai nhằm mục đích bán lại cho các cá nhân khác để hưởng lợi.

xe-mo-to.jpg
Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm

Đối với Nguyễn Hữu Thiện, sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Thiện đã bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan điều tra đã ra Quyết định truy nã đối với bị can nhưng chưa có kết quả. Do đó, khi kết thúc điều tra, Cơ quan điều tra đã ra Quyết định tách vụ án hình sự, Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án và tạm đình chỉ điều tra bị can đối với Nguyễn Hữu Thiện.

Đối với Phạm Thành Luân - Trưởng công an xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai và Nguyễn Văn Thiện - Cán bộ thuộc đội Cảnh sát giao thông trật tư Công an huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai: Trong quá trình Phạm Thành Luân và Nguyễn Văn Thiện tiếp nhận kiểm tra và cấp giấy chứng nhận đăng ký xe đối với 27 bộ hồ sơ xe giả do Lê Hồng Long mang đến làm thủ tục, Luân và Thiện chưa thực hiện đúng quy định về việc cấp, đăng ký, biển số phương tiện.

Ngày 23/12/2023, Cơ quan điều tra đã tách nội dung này và ra Quyết định phân công giải quyết nguồn tin về tội phạm để kiểm tra, xác minh làm rõ hành vi của Phạm Thành Luân và Nguyễn Văn Thiện để xử lý theo quy định pháp luật.

Ngoài ra, trong vụ án còn có một số nội dung liên quan, cơ quan Công an đang tiếp tục xác minh, làm rõ.

Riêng bị cáo Khúc Ngọc Danh, ngoài vụ án này, ngày 14/6/2023 còn bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang khởi tố về tội “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức” quy định tại khoản 3 Điều 341 BLHS và bị áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam.

Tại phiên tòa, sau khi xem xét hồ sơ vụ án, quá trình xét hỏi và tranh luận, HĐXX TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt Khúc Ngọc Danh 5 năm tù, Lê Hồng Long 3 năm tù cùng về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”,”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Làm giả 27 bộ hồ sơ của xe mô tô hạng sang