Việc mở rộng mô hình cai nghiện tại cộng đồng được kỳ vọng góp phần kéo giảm tội phạm, tệ nạn ma túy và hỗ trợ người nghiện tái hòa nhập cuộc sống.
Thời gian qua, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tiếp tục diễn biến phức tạp. Số người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy có xu hướng gia tăng, độ tuổi ngày càng trẻ hóa, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh nhiều loại tội phạm, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự ở cơ sở.

Trước thực tế đó, lực lượng công an các xã, phường đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng mô hình cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình và cộng đồng. Các đơn vị tập trung rà soát đối tượng, củng cố cơ sở vật chất, bổ sung nhân lực, phối hợp ngành y tế hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện tại chỗ.
Tại xã Tân Hải, UBND xã đã thành lập cơ sở cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình và cộng đồng. Công an xã giữ vai trò nòng cốt trong việc tiếp nhận hồ sơ, phân loại đối tượng, phối hợp chặt chẽ với gia đình và ngành y tế để quản lý, hỗ trợ người nghiện trong suốt quá trình điều trị.
Cơ sở được thành lập nhằm cung cấp các dịch vụ hỗ trợ toàn diện như tư vấn tâm lý, cắt cơn, giải độc an toàn dưới sự giám sát của cán bộ y tế; đồng thời theo dõi, hỗ trợ người sau cai nghiện ổn định cuộc sống, tìm kiếm việc làm phù hợp.

Tương tự, tại xã Quảng Tân và xã Phúc Thọ Lâm Hà, các Trạm Y tế xã cũng đã được công nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng.
Việc đưa các cơ sở này vào hoạt động giúp người nghiện được điều trị ngay tại nơi cư trú, giảm bớt mặc cảm, duy trì kết nối với gia đình và cộng đồng. Đồng thời, mô hình cũng phát huy vai trò của các đoàn thể, người thân trong việc quản lý, giáo dục và hỗ trợ người nghiện sau cai.
Đáng chú ý, tại phường Phú Thủy, Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Sài Gòn Kim Cương đã được công nhận là cơ sở y tế ngoài công lập đầu tiên trên địa bàn đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng.
.png)
Theo lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng, đây là mô hình cần được nghiên cứu, nhân rộng nhằm mở rộng mạng lưới hỗ trợ cai nghiện, tạo thêm cơ hội cho người nghiện được tiếp cận các dịch vụ điều trị phù hợp.
Lãnh đạo công an tỉnh cũng nhấn mạnh, để mô hình phát huy hiệu quả, cần có sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng công an giữ vai trò nòng cốt trong quản lý địa bàn, tuyên truyền, vận động người nghiện tham gia cai nghiện tự nguyện, đồng thời phối hợp với ngành y tế và chính quyền cơ sở trong công tác quản lý sau cai.
Các địa phương kỳ vọng việc phát triển mô hình cai nghiện tại cộng đồng sẽ góp phần kéo giảm tội phạm, tệ nạn ma túy, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh và từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa Lâm Đồng trở thành tỉnh “không ma túy” vào năm 2030.