Ngày 23/2 (tức mùng 7 tháng Giêng năm Bính Ngọ), Công an xã Bảo Lâm 1, tỉnh Lâm Đồng đã tiếp nhận một cá thể tê tê nằm trong Sách Đỏ Việt Nam, do người dân tự nguyện giao nộp.
Cụ thể, anh Đoàn Hồng Hải (SN 1976, ngụ tại thôn 5 Lộc Quảng, xã Bảo Lâm 1) đã đến cơ quan chức năng để làm thủ tục bàn giao một cá thể tê tê trưởng thành, thể trạng khỏe mạnh, chiều dài lên tới 52cm và nặng hơn 5kg.
Đây là loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, được bảo vệ nghiêm ngặt và có tên trong Sách Đỏ Việt Nam.
.jpg)
Anh Đoàn Hồng Hải cho biết, ngay khi phát hiện con vật lạ với lớp vảy sừng ở khu vực thôn 5 Lộc Quảng, nhận thức được đây có thể là loài động vật quý hiếm cần được bảo vệ, anh đã đưa cá thể này đến thẳng trụ sở công an để trình báo.
Tiếp nhận cá thể tê tê, đại diện Công an xã Bảo Lâm 1 đã gửi lời biểu dương trước tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác của anh.
Hiện, cá thể tê tê quý hiếm đang được Công an xã Bảo Lâm 1 hoàn tất các thủ tục để bàn giao cho cơ quan kiểm lâm và trung tâm cứu hộ động vật hoang dã, sớm trả về với môi trường tự nhiên.

Tê tê là loài bị buôn bán nhiều nhất thế giới, do bị đồn đoán có tác dụng chữa bệnh. Việt Nam có hai loài là tê tê Java và tê tê Vàng, đều nằm trong nhóm nguy cấp quý hiếm, được ưu tiên bảo vệ.
Mọi hành vi săn bắt, buôn bán và vận chuyển trái phép động vật quý hiếm này sẽ bị phạt tù từ 1 - 5 năm, hoặc phạt tiền từ 500 triệu đến 2 tỷ đồng theo Bộ luật Hình sự sửa đổi năm 2015.