Lâm Đồng đặt mục tiêu thu hút khoảng 25,8 triệu lượt khách trong năm 2026, phấn đấu lọt vào nhóm 5 địa phương có lượng du khách lớn nhất cả nước.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng vừa tổ chức chương trình gặp gỡ các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh.

Tham dự có ông Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Văn Lộc, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng đại diện nhiều doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực liên quan.
Chương trình nhằm giới thiệu các sự kiện nổi bật của ngành văn hóa, thể thao và du lịch trong năm 2026, đồng thời định hướng gắn kết các hoạt động văn hóa, thể thao với phát triển du lịch, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương và nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến Lâm Đồng.
Đây cũng là dịp để lãnh đạo tỉnh ghi nhận và tri ân những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân đang hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch đối với sự phát triển chung của tỉnh thời gian qua.
Qua đó, địa phương kêu gọi doanh nghiệp tiếp tục đồng hành, tham gia hỗ trợ các chương trình, sự kiện của tỉnh trong năm 2026 và những năm tiếp theo.
Theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, năm 2026, Lâm Đồng đặt mục tiêu tạo bước đột phá trong thu hút du khách, phấn đấu đưa địa phương vào nhóm 5 tỉnh, thành có lượng khách lớn nhất cả nước.
Dự kiến tổng lượt khách đạt khoảng 25,8 triệu lượt, trong đó khách quốc tế khoảng 1,58 triệu lượt; tổng doanh thu từ du lịch ước đạt khoảng 71.500 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực thể thao, tỉnh tiếp tục khai thác lợi thế địa hình và khí hậu để tổ chức các giải đấu quy mô, mang tính thương hiệu gắn với quảng bá du lịch như: Dalat Ultra Trail 2026, Vietnam Festival (bơi - đạp - chạy), Di Linh Outdoor Festival 2026, Prenn Trail Summit 2026, LamDong Trail 2026 và Dalat Music Night Run 2026. Các sự kiện này được kỳ vọng thu hút đông đảo vận động viên và du khách trong, ngoài nước.
Ngoài ra, vào mùa cao điểm du lịch hè, Lâm Đồng dự kiến triển khai nhiều hoạt động quan trọng như công bố quy hoạch Khu du lịch quốc gia Mũi Né đến năm 2040, tổ chức các chương trình khảo sát nhằm phát triển sản phẩm du lịch mới, đồng thời đẩy mạnh các hội nghị xúc tiến và liên kết giữa các địa phương để mở rộng thị trường, tăng cường kết nối vùng và nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch tỉnh.
Tại buổi gặp mặt, đại diện nhiều doanh nghiệp đã đưa ra các ý kiến, đề xuất nhằm thúc đẩy phát triển du lịch. Đại diện Công ty Vietravel Lâm Đồng cho rằng du lịch nội tỉnh vẫn chưa được khai thác tương xứng với tiềm năng.
Trước đây, du lịch tại Đà Lạt và Phan Thiết phát triển tương đối riêng lẻ; sau khi hợp nhất, tỉnh cần xây dựng các tuyến du lịch kết hợp như Đà Lạt - Phan Thiết - Mũi Né để tạo chuỗi trải nghiệm liên hoàn giữa cao nguyên và biển, qua đó kích cầu thị trường khách nội tỉnh.

Đại diện đơn vị Puppy Farm cũng nêu vấn đề về văn hóa ứng xử trong hoạt động du lịch, cho rằng chất lượng phục vụ giữa các đơn vị còn chưa đồng đều.
Theo đó, tỉnh cần xây dựng bộ quy tắc giao tiếp chung áp dụng cho lực lượng bảo vệ, nhân viên phục vụ đến đội ngũ quản lý doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và khả năng giữ chân du khách.
Một số doanh nghiệp khác đề xuất tỉnh quan tâm kết nối và hoàn thiện hạ tầng giao thông, đặc biệt là trục Gia Nghĩa - Phan Thiết. Theo các đơn vị, nhu cầu di chuyển giữa các khu vực này khá lớn, nếu hạ tầng được đầu tư thuận lợi sẽ tạo động lực quan trọng cho sự phát triển du lịch toàn tỉnh.
Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Lộc cho biết, ngành sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến của doanh nghiệp, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh xem xét, triển khai các giải pháp phù hợp với định hướng phát triển chung trong thời gian tới.
Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn nhấn mạnh, năm 2026 là năm đầu tiên triển khai nghị quyết mới trong bối cảnh tỉnh Lâm Đồng sau hợp nhất chính thức vận hành từ ngày 1/7/2025.
Mục tiêu quan trọng là đạt mức tăng trưởng hai con số gắn với phát triển bền vững, dựa trên việc khai thác hiệu quả tiềm năng và lợi thế của địa phương.
Ông cũng ghi nhận những đóng góp, tinh thần đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và hiệp hội du lịch, đồng thời giao các sở, ngành liên quan tổng hợp các kiến nghị để tham mưu giải pháp cụ thể.
Đối với hạ tầng giao thông, tỉnh sẽ tăng cường kiểm tra, sửa chữa các tuyến đường hiện hữu, đồng thời quan tâm đầu tư các tuyến giao thông động lực, trong đó có trục Đông – Tây kết nối Gia Nghĩa – Phan Thiết nhằm mở rộng không gian phát triển và tăng cường liên kết vùng.
Theo lãnh đạo tỉnh, việc Cảng hàng không quốc tế Liên Khương tạm thời dừng hoạt động trong thời gian tới sẽ ảnh hưởng nhất định đến du lịch địa phương. Tuy nhiên, đây chỉ là thách thức mang tính ngắn hạn và cũng là cơ hội để Lâm Đồng đổi mới cách tiếp cận, đa dạng hóa sản phẩm và phương thức quảng bá du lịch.
Về văn hóa, Lâm Đồng là nơi sinh sống của 49 dân tộc anh em, tạo nên sự phong phú về bản sắc. Lãnh đạo tỉnh đề nghị ngành Văn hóa chú trọng bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, gắn bảo tồn với khai thác phục vụ phát triển du lịch và nâng cao đời sống tinh thần của người dân.
Trong lĩnh vực thể thao, địa phương từng có nhiều tiềm năng ở các môn như bóng đá, bóng chuyền và bóng rổ. Ngành chuyên môn được đề nghị tiếp tục phát huy thế mạnh, đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao quần chúng, phát triển các loại hình nghệ thuật và chủ động thu hút các giải đấu trong nước, quốc tế tổ chức tại địa phương.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn cũng bày tỏ mong muốn chương trình gặp gỡ doanh nghiệp sẽ được tổ chức thường niên, qua đó tăng cường phối hợp giữa các cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp để thúc đẩy du lịch Lâm Đồng phát triển đa dạng, bền vững trong giai đoạn mới.