Ngày 12/10, UBND tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2025, với mục tiêu "Bứt phá tiềm năng - nâng tầm vị thế". Hội nghị đã thu hút hơn 350 doanh nghiệp tham gia và đăng ký đầu tư.
Đến dự có đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương; Lãnh đạo các tỉnh bạn; Đại sứ, đại diện các tổ chức quốc tế; Cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước; Các nhà tài trợ, các doanh nghiệp, các nhà đầu tư...

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình thay mặt Chính phủ, gửi đến cộng đồng doanh nhân cả nước nói chung và Lâm Đồng nói riêng (nhân dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10) lời chúc mừng tốt đẹp, lời tri ân sâu sắc vì những cống hiến to lớn cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
Phó Thủ tướng Thường trực đánh giá, tỉnh Lâm Đồng mới có quy mô diện tích trên 24.000 km², dân số gần 3,9 triệu người, là tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước, hội tụ những tiềm năng, lợi thế vượt trội của cao nguyên Đà Lạt; Vùng duyên hải Biển xanh với bờ biển dài 192 km, ngư trường rộng hơn 52.000 km², giàu tiềm năng kinh tế biển, du lịch và năng lượng tái tạo; Vùng Đại ngàn có trữ lượng bô xít lớn nhất cả nước, cùng tiềm năng dồi dào về điện gió, điện mặt trời.
Vị trí địa lý chiến lược của Lâm Đồng - cầu nối giữa Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ - tạo điều kiện hình thành hành lang kinh tế xuyên vùng. Cùng với đó, hệ thống hạ tầng liên vùng đang được đầu tư mạnh mẽ: cao tốc Bắc - Nam phía Đông (Vĩnh Hảo - Phan Thiết - Dầu Giây), cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương, cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành, chuẩn bị khởi công đoạn Tân Phú - Bảo Lộc; cảng hàng không Liên Khương sắp được nâng cấp thành cảng quốc tế hiện đại.



Hiện nay, toàn tỉnh có gần 33.000 doanh nghiệp, hơn 160.000 hộ kinh doanh, gần 3.000 dự án còn hiệu lực với tổng vốn trên 2 triệu tỷ đồng, trong đó có 235 dự án FDI.
Những con số này minh chứng cho niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư đối với môi trường đầu tư năng động, minh bạch và giàu tiềm năng của Lâm Đồng.
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cũng đánh giá cao quyết tâm của tỉnh Lâm Đồng trong việc công bố 132 dự án kêu gọi đầu tư năm 2025 và 358 dự án giai đoạn 2026 - 2030. Đây là các dự án trọng tâm về hạ tầng giao thông, khu công nghiệp, năng lượng sạch, đô thị xanh, nhà ở bền vững, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch chất lượng cao, giáo dục, y tế, thương mại và bảo vệ môi trường.
Vì vậy, Chính phủ cam kết sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; Huy động, phân bổ nguồn lực cho hạ tầng chiến lược, đặc biệt là cao tốc, sân bay, cảng biển; Áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù để Lâm Đồng phát triển nhanh, bền vững, trở thành cực tăng trưởng mới của vùng và cả nước; Luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn.
Hơn thế, trong bối cảnh đất nước ta đang đẩy mạnh công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế, yêu cầu phát triển nhanh và bền vững đặt ra ngày càng cao, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Lâm Đồng tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ như: Ưu tiên cụ thể hóa và triển khai nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030, gắn với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I.
Tiếp đến, Lâm Đồng hãy tập trung đầu tư hạ tầng chiến lược: Đẩy nhanh tiến độ các tuyến cao tốc, mở rộng sân bay Liên Khương, phát triển cảng biển Bình Thuận, các khu công nghiệp, khu logistics, hạ tầng số.
Sau đó, tỉnh phải tập trung vào các ngành mũi nhọn: Nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng sạch, công nghiệp chế biến sâu, du lịch chất lượng cao, kinh tế biển và dịch vụ logistics.
Cuối cùng, tỉnh Lâm Đồng cần cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, bảo đảm công khai, minh bạch, nhất quán; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp; phát triển bền vững và toàn diện, bảo đảm hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường, giữ gìn bản sắc văn hóa, nâng cao đời sống nhân dân và bảo đảm an sinh xã hội...

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười cam kết sẽ tiếp thu đầy đủ những chỉ đạo và cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, bảo đảm mỗi chủ trương đều sớm đi vào thực tiễn bằng những kết quả thiết thực, hiệu quả.
Tỉnh Lâm Đồng cũng gửi lời cảm ơn đến các Bộ, Ngành Trung ương; các đối tác quốc tế; cùng cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư đã và đang đồng hành, tin tưởng và đóng góp vào sự phát triển của tỉnh; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục xây dựng chính quyền kiến tạo phục vụ, hành động, năng động và sáng tạo; đảm bảo môi trường đầu tư an toàn, minh bạch, thân thiện; kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và nhà đầu tư phát triển bền vững tại địa phương. Xem khó khăn của doanh nghiệp là của chính mình và người thân của mình.
Với tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên, phát huy thành tựu đã đạt được và sự đồng hành quý báu của các cấp lãnh đạo Trung ương, của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, tỉnh Lâm Đồng tin tưởng sẽ sớm trở thành trụ cột phát triển của khu vực, trung tâm kinh tế, công nghiệp xanh, năng lượng sạch, nông nghiệp công nghệ cao và du lịch chất lượng cao của cả nước; góp phần đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Theo đánh giá của nhiều chuyên gia và doanh nghiệp, Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2025 với chủ đề “Lâm Đồng: Bứt phá tiềm năng - nâng tầm vị thế” có ý nghĩa quan trọng; qua đó giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Lâm Đồng cũng như cung cấp thông tin về định hướng quy hoạch tỉnh; từ đó tạo động lực để thu hút, huy động các nguồn lực đầu tư từ các thành phần kinh tế trong và ngoài tỉnh.
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: “Tỉnh Lâm Đồng với ba đặc điểm riêng biệt nhưng đang hội tụ và gắn kết chặt chẽ trong một chỉnh thể thống nhất về không gian địa lý, lịch sử văn hóa và khát vọng phát triển.
Cơ cấu kinh tế của tỉnh đa dạng, tiềm lực khoáng sản và tài nguyên gió, năng lượng mặt trời dồi dào, nông sản chủ lực đứng đầu cả nước, cùng hệ sinh thái du lịch độc đáo từ cao nguyên đến biển đảo, sẽ là nền tảng để phát triển mô hình kinh tế xanh - kinh tế tuần hoàn - kinh tế số - kinh tế tri thức”.