Các ngân hàng tăng lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6-12 tháng lên bình quân 7,8%, trong khi lãi suất cho vay duy trì ở 10,5%, ngắt chuỗi tăng kéo dài từ cuối năm ngoái.
Lãi suất tiết kiệm nhích tăng 7,8%
Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), trong tháng 7, lãi suất tiền gửi bình quân tăng lên ở tất cả kỳ hạn, trừ dưới một tháng.

Cụ thể, lãi suất tiền gửi bằng VND bình quân của nhóm ngân hàng thương mại (NHTM) nhà nước và nhóm NHTM cổ phần đối với các khoản tiền gửi mới và cũ ở mức 0,1- 0,2%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng.
Kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng, lãi suất tiết kiệm được niêm yết ở mức 4,1 - 4,6%/năm; tăng 0,1 điểm % so với tháng trước.
Đối với kỳ hạn từ 6 tháng đến 12 tháng, lãi suất tiết kiệm ở mức 6,3 - 7,8%/năm, tăng 0,2 điểm % so với tháng 6.
Với tiền gửi có kỳ hạn từ trên 12 tháng đến 24 tháng, lãi suất tiết kiệm niêm yết ghi nhận ở mức 6,0 - 7,4%/năm và kỳ hạn trên 24 tháng ở mức 7,2 - 7,9%/năm, tăng 0,1 điểm phần trăm so với tháng trước.
Trên thực tế, trong tháng 7, đà tăng lãi suất tại các ngân hàng có xu hướng rõ nét hơn. Theo ghi nhận từ Chứng khoán MB (MBS), 13/16 ngân hàng theo dõi có lãi suất huy động tăng từ 0,1 - 0,8 điểm % với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Tại nhiều nơi áp dụng mức lãi suất từ 9%/năm trở lên cho các kỳ hạn từ 6 - 12 tháng.
Dựa trên dữ liệu khảo sát thực tế, đến cuối tháng 7, lãi suất kỳ hạn dưới 12 tháng cao nhất ở mức 9,3%, trung bình lãi suất kỳ hạn 12 tháng của các ngân hàng đến cuối kỳ ở mức 8,63% (tăng 2,82 điểm % so với đầu năm).
Các mức lãi suất cao tiếp tục được duy trì đầu tháng 8 trong bối cảnh tín dụng tăng mạnh trong khi huy động chậm nhịp hơn. Cụ thể, tính đến ngày 3/8, dư nợ tín dụng toàn hệ thống tăng 8,8% so với cuối năm 2025, trong khi huy động vốn mới chỉ tăng 6,2% (dữ liệu từ MBS).
Lãi suất cho vay chững lại
Trong khi lãi suất tiền gửi ghi nhận tăng thì lãi suất cho vay chững lại. Cụ thể, lãi suất cho vay bình quân đối với các khoản cho vay mới và cũ còn dư nợ ở mức 8,3 - 10,5%/năm. Trong khi ở tháng trước, lãi suất cho vay bình quân là 8,1 - 10,5%/năm.
Lãi suất cho vay ngắn hạn bình quân bằng VND đối với lĩnh vực ưu tiên vẫn giữ ở mức cũ, khoảng 3,9%/năm, thấp hơn mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa theo quy định của NHNN (4%/năm).
Tương tự, lãi suất cho vay USD bình quân của nhóm NHTM nhà nước và nhóm NHTM cổ phần đối với các khoản cho vay mới và cũ còn dư nợ vẫn giữ ở mức 4,1- 5,4%/năm.
Nhiều ngân hàng cũng đã thực hiện công bố lãi suất bình quân áp dụng cho khách hàng trên website. BIDV ghi nhận lãi suất cho vay bình quân tháng 7 ở mức 7,35%/năm. Mức chênh lệch giữa lãi suất cho vay bình quân và huy động vốn bình quân của ngân hàng này là 2,75%/năm.
MB hiện duy trì mặt bằng lãi suất cho vay bình quân ở mức 8,56%/năm với chênh lệch lãi suất đầu vào - đầu ra là 2,85%/năm.HDBank có lãi suất cho vay ngắn hạn bình quân là 8,5%/năm và trung dài hạn là 10,4%/năm.
Techcombank công bố mức lãi suất cho vay bình quân áp dụng cho các khoản giải ngân mới trong tháng 7 của khách hàng cá nhân và chủ hộ kinh doanh ở ngưỡng 10,62% và với các khách hàng doanh nghiệp ở mức 9,64%.
Một số ngân hàng ghi nhận lãi suất cho vay bình quân vượt mốc 10%/năm gồm VietABank (10,19%/năm), Vikki Bank (10,82%/năm) và BVBank (10,84%/năm),...
Như vậy, diễn biến tháng 7 cho thấy mặt bằng lãi suất huy động đang chịu áp lực tăng rõ hơn lãi suất cho vay. Khi tín dụng tăng nhanh hơn huy động, các ngân hàng phải cạnh tranh mạnh hơn để thu hút nguồn tiền, trong khi dư địa tăng lãi suất cho vay bị hạn chế bởi yêu cầu hỗ trợ tăng trưởng và kiểm soát chi phí vốn của nền kinh tế.
Điểm đáng chú ý trong những tháng tới sẽ nằm ở khả năng thu hẹp khoảng cách giữa tăng trưởng tín dụng và huy động vốn. Nếu tín dụng tiếp tục tăng tốc trong khi tiền gửi cải thiện chậm, áp lực lên lãi suất huy động và chi phí vốn của hệ thống ngân hàng nhiều khả năng vẫn còn, qua đó tạo sức ép lên biên lợi nhuận nếu lãi suất cho vay không thể điều chỉnh tương ứng.