Lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm bất ngờ giảm mạnh xuống chỉ còn 2,46%/năm - mức thấp nhất từ đầu năm 2025 đến nay.
Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN), trong phiên giao dịch ngày 25/4, lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm giảm mạnh xuống còn 2,46%/năm, thấp hơn 2,23 điểm % so với mức cao nhất trong tuần trước đó là 4,69%/năm vào ngày 22/4. Đây cũng là mức thấp nhất kể từ đầu năm 2025. So với mức đỉnh 6,09%/năm ghi nhận ngày 4/11/2024, lãi suất hiện tại đã giảm tới 3,63%.
Lãi suất các kỳ hạn khác cũng điều chỉnh giảm mạnh: kỳ hạn 1 tuần giảm xuống 2,28%/năm (giảm 2,46 điểm % so với ngày 22/4), kỳ hạn 2 tuần giảm còn 4,18%/năm. Các kỳ hạn dài hơn như 1 tháng và 3 tháng ít biến động, lần lượt ở mức 4,19% và 4,71%/năm.
Về doanh số giao dịch, phiên ngày 25/4 ghi nhận tổng doanh số cho vay liên ngân hàng đạt 451.366 tỷ đồng, không có biến động lớn so với các phiên trước.
Theo nhận định trước đó của Công ty Chứng khoán Vietcap, lãi suất liên ngân hàng sẽ tiếp tục xu hướng giảm trong tháng 4 do chủ trương của Chính phủ và NHNN trong việc duy trì mặt bằng lãi suất thấp nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.
Dù lãi suất liên ngân hàng giảm sâu, thị trường ngoại hối lại đang đối mặt với sức ép gia tăng. Theo dữ liệu từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), chênh lệch giữa lãi suất qua đêm có bảo đảm (SOFR) của Mỹ và lãi suất qua đêm tại Việt Nam đã tăng mạnh lên 1,83 điểm % trong phiên 24/4, so với mức chỉ 0,97% ở phiên trước đó.
Chênh lệch lãi suất nới rộng đã gây áp lực lớn lên tỷ giá USD/VND. Trong ngày 25/4, tỷ giá USD bán ra tại các ngân hàng trong nước tăng mạnh, giao dịch phổ biến quanh mức 26.141 đồng/USD, còn giá mua vào tiệm cận 25.800 đồng/USD. Đây là lần đầu tiên kể từ đầu năm 2025 tỷ giá USD/VND vượt mốc 26.000 đồng, ghi nhận mức tăng hơn 2% chỉ trong vòng bốn tháng.
Theo Ngân hàng UOB, nếu tình hình kinh tế và thị trường lao động Mỹ tiếp tục xấu đi, khả năng Fed cắt giảm lãi suất từ 4-5 lần trong năm 2025 là rất cao. Điều này sẽ giúp hạ bớt áp lực đối với đồng VND trong trung hạn.