Ngân hàng

Lãi suất có thể tăng trở lại vào quý IV/2024

Trang Nhi 28/11/2023 - 08:23

Chuyên gia của Standard Chartered Bank nhận định, lãi suất có thể tăng 50 điểm cơ bản vào quý IV/2024.

Ngân hàng Standard Chartered đã hạ dự báo tăng trưởng GDP năm 2023 của Việt Nam xuống 5% từ 5,4%, nâng sự báo lạm phát năm 2023 lên 3,4% (từ 2,8%) do lo ngại lạm phát quay lại.

lai-suat-co-the-tang-them.jpeg
Chuyên gia của Standard Chartered Bank nhận định, lãi suất có thể tăng 50 điểm cơ bản vào quý IV/2024.

Các chỉ số vĩ mô đang cho thấy sự cải thiện tạm thời, nhưng thương mại vẫn chưa có tín hiệu phục hồi rõ ràng. Nhu cầu tiêu dùng trong nước vẫn là động lực chính của nền kinh tế với doanh số bán lẻ. Ngành xây dựng, lưu trú duy trì mức tăng trưởng so với đầu năm, lĩnh vực sản xuất bắt đầu có tín hiệu cải thiện.

Do đó, tăng trưởng GDP năm 2024 được dự báo đạt 6,7% (cụ thể hơn là 6,2% trong nửa đầu và 6,9% trong nửa cuối 2024), với xuất khẩu được kỳ vọng cải thiện. Triển vọng trung hạn vẫn sáng cửa nhờ độ mở và ổn định kinh tế của Việt Nam.

Việt Nam đã hạ lãi suất điều hành trong 2023. Đây là động thái bất ngờ đi ngược với tình hình chung trên thế giới. Tuy vậy, chuyên gia dự báo rằng nền lãi suất khó có thể hạ thêm trong thời gian tới.

Hiện tại, kỳ vọng lãi suất tái cấp vốn sẽ duy trì 4,5% cho đến cuối quý III/2024 để hỗ trợ nền kinh tế phục hồi. Trước đó, phía ngân hàng dự báo lãi suất sẽ được giữ nguyên cho đến cuối 2025.

Chuyên gia dự báo sẽ có kịch bản tăng 50 điểm cơ bản của lãi suất trong quý IV/2024 nhằm hạn chế áp lực giá cả và giữ nguyên trong 2025. Cần ít sự hỗ trợ về chính sách tiền tệ hơn khi kinh tế đạt được đà phục hồi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lãi suất có thể tăng trở lại vào quý IV/2024