Chính trị

Kỷ niệm 60 năm chiến thắng trận đầu của Bộ đội Hải quân

Vũ Ba 02/08/2024 - 15:26

Sáng 2/8, tại TP. Hải Phòng, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Hải quân tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam và quân, dân miền Bắc (ngày 2 và 5/8/1964 - ngày 2 và 5/8/2024).

Dự lễ kỷ niệm có các Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Vũ Hải Sản, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Tư lệnh Quân chủng Hải quân; Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Tư lệnh Quân khu 3.

Dự buổi lễ có Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Chính ủy Quân chủng Hải quân; đại diện các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng; nguyên Tư lệnh, Chính ủy Quân chủng Hải quân các thời kỳ; cựu chiến binh và cán bộ, chiến sĩ cơ quan, đơn vị thuộc Quân chủng Hải quân.

hai-quan-1.jpg
Các đại biểu dự lễ kỷ niệm. (Ảnh: Lê Hiếu)

Tại lễ kỷ niệm, Phó đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Tư lệnh Quân chủng Hải quân đã trình bày diễn văn kỷ niệm, khái quát bối cảnh lịch sử, diễn biến, kết quả và ý nghĩa to lớn của chiến thắng cách đây 60 năm.

Theo đó, đầu năm 1964, nhằm cứu vãn sự thất bại của chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”, đế quốc Mỹ đã tiến hành phá hoại miền Bắc bằng Không quân và Hải quân để ngăn chặn sự chi viện của miền Bắc cho tiền tuyến miền Nam, làm nhụt ý chí chiến đấu, quyết tâm giải phóng miền Nam của quân và dân ta.

Để chủ động đối phó với âm mưu, thủ đoạn leo thang chiến tranh của đế quốc Mỹ, bảo vệ miền Bắc, Trung ương Đảng, Chính phủ, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã giao Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Hải quân chuẩn bị chiến đấu bảo vệ vùng biển, các hải cảng, cửa sông và căn cứ của ta; cùng quân dân miền Bắc đánh thắng giặc Mỹ leo thang đánh phá miền Bắc.

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Quân ủy Trung ương, Bộ Tổng tư lệnh, ngày 2 và 5/8/1964, Hải quân nhân dân Việt Nam sau 9 năm xây dựng, lần đầu tiên ra quân chiến đấu, sử dụng hơn 20 tàu và các trạm ra đa hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng Phòng không, Công an vũ trang, quân dân các địa phương ven biển chiến đấu kiên cường, đánh đuổi tàu khu trục Maddox của Mỹ ra khỏi vùng biển nước ta, bắn rơi 8 máy bay, bắt sống giặc lái Mỹ đầu tiên trên vùng biển, vùng trời miền Bắc.

Chiến thắng này đã mở đầu trang sử chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc của Hải quân Việt Nam, góp phần cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta quyết tâm chiến đấu bảo vệ miền Bắc, đẩy mạnh cuộc chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Để có được chiến thắng trên, nhiều cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ta đã chiến đấu kiên cường, anh dũng ngã xuống và bị thương. Trong đó có 78 cán bộ, chiến sĩ Hải quân đã anh dũng hy sinh. Đó là những tấm gương sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng, hy sinh quên mình vì Tổ quốc, vì nhân dân.

hai-quan-2.jpg
Phó đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Tư lệnh Hải quân đọc diễn văn kỷ niệm. (Ảnh: Lê Hiếu)

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh: Chiến thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam và quân dân miền Bắc là chiến thắng của tinh thần đoàn kết, chiến đấu anh dũng, hy sinh quên mình của đồng bào, đồng chí. Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng luôn ghi nhớ và tri ân các Anh hùng liệt sĩ, các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đã tham gia chiến đấu làm nên chiến công lịch sử này.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Phạm Hoài Nam trân trọng cảm ơn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các địa phương, mà trực tiếp là các tỉnh, thành phố ven biển (Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình) đã luôn phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị Quân đội nói chung, Quân chủng Hải quân nói riêng hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu Quân chủng Hải quân tiếp tục phát huy truyền thống và những bài học kinh nghiệm từ chiến thắng trên, tập trung tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước về quân sự, quốc phòng và bảo vệ Tố quốc, nhất là Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; xây dựng Quân chủng Hải quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.

hai-quan-3.jpg
Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Lê Hiếu)

Quân chủng Hải quân phải thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng bản lĩnh, ý chí quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển, đảo; tập trung xây dựng Quân chủng vững mạnh về chính trị, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, tiêu biểu gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; tiếp tục chủ động, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc, dự báo đúng tình hình, nhất là tình hình trên biển, kịp thời tham mưu, xử trí chính xác mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ. Nâng cao chất lượng tham mưu xây dựng lực lượng và tác chiến hải quân; không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, làm chủ vững chắc vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; bảo đảm vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm.

Các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng cần tăng cường thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong tuyên truyền về biển đảo, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận chiến tranh nhân dân trên biển; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, hỗ trợ, giúp đỡ ngư dân làm ăn sinh sống trên biển và các đảo; quan tâm, phối hợp thực hiện tốt công tác chính sách Quân đội, hậu phương Quân đội, nhất là cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ nơi khó khăn, gian khổ, hiểm nguy gắn với tri ân những cống hiến, hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Trước đó, sáng 1/8, tại vùng biển Cửa Lục (TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), Quân chủng Hải quân chủ trì phối hợp với tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan, đơn vị tổ chức Lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và nhân dân hy sinh trong các trận chiến đấu lịch sử ngày 2 và 5/8/1964.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kỷ niệm 60 năm chiến thắng trận đầu của Bộ đội Hải quân