Đời sống

Kỷ niệm 125 năm ngày sinh đồng chí Lê Hồng Sơn

Gia Ân-Hồng Sương 24/06/2024 10:37

Sáng 24/6, Đoàn đại biểu Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An, lãnh đạo huyện Nam Đàn đã về nhà Lưu niệm đồng chí Lê Hồng Sơn ở huyện Nam Đàn để tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, tri ân, tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của đồng chí.

Tham dự có các Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương; các đồng chí lãnh đạo Học viện, lãnh đạo các Vụ, Viện thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

2-.jpg
Đồng chí Lê Hồng Sơn sinh ngày 29/6/1899 trong một gia đình nhà nho nghèo yêu nước.

Đại biểu tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên BCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ; Lãnh đạo các Ban, Sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Lãnh đạo huyện Nam Đàn và đại diện dòng họ Lê.

Đồng chí Lê Hồng Sơn tên thật là Lê Văn Phơn (tên thường gọi là Lê Văn Phan) sinh ngày 29/6/1899 trong một gia đình nhà nho nghèo tại làng Xuân Hồ, tổng Xuân Liễu (nay là xã Xuân Hòa), huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Mùa xuân năm 1920, đồng chí Lê Hồng Sơn ra nước ngoài hoạt động. Từ năm 1923 đến năm 1930, ông hoạt động tích cực và có nhiều đóng góp cho cách mạng.

4..jpg
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh dâng hương tại buổi lễ.

Ông là người học trò xuất sắc của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, trực tiếp tham gia các lớp đào tạo, huấn luyện cách mạng, tuyên truyền chủ nghĩa Mác-Lê Nin, thành lập An Nam Cộng Sản Đảng, là sáng lập viên của Đảng cộng sản Việt Nam.

Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, đồng chí Lê Hồng Sơn 3 lần bị địch bắt, dù kẻ thù đã dùng mọi thủ đoạn tra tấn, mua chuộc, dụ dỗ nhưng không thể nào khuất phục được bản lĩnh của người chiến sĩ cộng sản kiên trung.

1..jpg
Các đại biểu dâng hoa, dâng hương tại Khu mộ đồng chí Lê Hồng Sơn.

Ngày 24/12/1932, đồng chí Lê Hồng Sơn bị tòa án Nam Triều kết án tử hình. Ngày 20/2/1933, đồng chí Lê Hồng Sơn bị xử bắn tại quê nhà xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Tại Khu mộ và Nhà lưu niệm đồng chí Lê Hồng Sơn, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương, bày tỏ tấm lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của đồng chí Lê Hồng Sơn đối với cách mạng Việt Nam.

3-.jpg
Tại nhà lưu niệm đồng chí Lê Hồng Sơn, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương, bày tỏ tấm lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của đồng chí Lê Hồng Sơn đối với cách mạng Việt Nam.

Đây là hoạt động nhằm tưởng nhớ, tôn vinh những đóng góp to lớn của đồng chí Lê Hồng Sơn; đồng thời tuyên truyền, hun đúc thêm tinh thần yêu nước, giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về truyền thống yêu nước, cách mạng, tinh thần độc lập, tự chủ, tự cường, đổi mới sáng tạo, hy sinh, cống hiến hết mình cho Tổ quốc của đồng chí Lê Hồng Sơn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kỷ niệm 125 năm ngày sinh đồng chí Lê Hồng Sơn