Kỷ luật 4 học sinh đánh bạn cùng lớp đến “cấm khẩu”

Quốc Thịnh| 02/04/2015 14:12
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Do có mâu thuẫn trên mạng xã hội, một nữ sinh đã bị bạn cùng lớp và 4 người khác tham gia đánh dẫn đến căng thẳng tâm lý, không nói được trong 5 tháng.

Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ cho biết, Sở đã chỉ đạo Trường THPT Tử Đà (huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) tiến hành xem xét, kiểm điểm các cá nhân liên quan trong vụ bạo lực học đường nghiêm trọng, gây bức xúc xã hội tại trường này.

Theo đó, do có mâu thuẫn vì nói xấu nhau trên mạng xã hội, nên Hoàng Thị Phương Dung, học sinh lớp 11A4, Trường THPT Tử Đà đã rủ 4 bạn khác đến đánh bạn cùng lớp là Quyền Thị  Phương Hà. Nhóm học sinh trên đã tát vào mặt, vào lưng và giật tóc khiến Phương Hà bị ngã xuống đất. Hậu quả cô học sinh này bị “cấm khẩu” suốt 5 tháng.

Đến ngày 25-3, em Hà đã nói được trở lại sau quá trình điều trị tại Viện Châm cứu Trung ương.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ, Trường THPT Tử Đà đã tiến hành kỷ luật 4 học sinh liên quan trong vụ việc với hình thức cảnh cáo trước toàn trường, đồng thời hạ hạnh kiểm học kỳ I năm học 2014-2015 xuống mức hạnh kiểm yếu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kỷ luật 4 học sinh đánh bạn cùng lớp đến “cấm khẩu”