Ngày 14/2, thông tin từ UBND xã biên giới Đăk Plô, huyện ĐăkGlei, tỉnh Kon Tum cho biết, trên địa bàn đã có 12 con trâu, bò bị chết. Theo nhận định của cơ quan chức năng, số gia súc chết nghi ngờ do nhiễm tụ huyết trùng.
Theo báo cáo nhanh của UBND xã Đăk Plô, huyện Đăk Glei, tổng số đàn gia súc tại bãi chăn thả Đăk Đơ, thuộc thôn Bung Koong là 300 con, của 88 hộ đồng bào DTTS, trong đó, đàn trâu là 225 con, đàn bò 75 con.
Từ ngày 4 đến 12/2, tại bãi chăn thả Đăk Đơ có 12 con trâu, bò bị chết. Theo nhận định của cơ quan chức năng, số gia súc chết nghi ngờ do nhiễm tụ huyết trùng.
Trước tình hình dịch bệnh trên đàn trâu, bò tại xã Đăk Plô, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Đăk Glei đã cấp tạm ứng 80 lít hóa chất Hanluxep BGF, 500 kg vôi bột, 20 bộ đồ bảo hộ chống dịch và thuốc điều trị cho UBND xã Đăk Plô để phục vụ công tác phòng, trị bệnh cho trâu, bò mắc bệnh.
Hiện xã đang phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Kon Tum lấy mẫu bệnh phẩm gửi về Phân viện Thú y Miền Trung (Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) để xét nghiệm. Đồng thời, phân công cán bộ chuyên môn bám sát ổ dịch để theo dõi, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, bệnh trên trâu, bò; khoanh vùng dịch, kiểm soát mua bán, vận chuyển động vật; hướng dẫn Nhân dân quản lý, cách ly, xử lý, chăm sóc và điều trị cho gia súc mắc bệnh.
Trước đó, từ ngày 1 đến 12/2, tại thôn Đăk Nhoong, Đăk Ung, xã Đăk Nhoong và thôn Xốp Nghét, xã Xốp, huyện Đăk Glei có 75 con trâu, bò của 34 hộ đồng bào DTTS bị mắc bệnh lở mồm long móng.
Hiện các cơ quan chức năng đã hỗ trợ các hộ dân điều trị khỏi cho 65 trong tổng số 75 con trâu, bò mắc bệnh.