Văn hóa - giải trí

Kon Tum thu hút hơn 65 nghìn lượt khách du lịch dịp nghỉ Lễ Quốc khánh

Văn Hà 05/09/2023 - 11:35

Sáng 5/9, thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum, trong 4 ngày nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 (từ 01- 4/9/2023), toàn tỉnh thu hút 65 nghìn lượt khách du lịch đến tham quan và nghỉ dưỡng, mang về doanh thu du lịch hơn 88 tỷ đồng.

img_20230905_101114.jpg
Theo ông Đặng Đình Toán - Trưởng phòng VHTT huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum), trong 4 ngày nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, huyện đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa - nghệ thuật và giới thiệu, trưng bày nhiều sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của huyện Kon Plông… Qua đó, toàn huyện đã đón khoảng 40.000 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng...
img_20230905_101133.jpg
Dịp Lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, tỉnh Kon Tum tiếp tục là điểm đến yêu thích của nhiều du khách. Với thời tiết khá thuận lợi cùng nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ đặc sắc, Kon Tum đã thu hút lượng lớn du khách đến tham quan, trải nghiệm, nghỉ dưỡng tại nhiều khu, điểm du lịch nổi tiếng trên địa bàn tỉnh. Đây là tín hiệu vui cho phát triển du lịch của tỉnh sau nhiều hoạt động quảng bá, xúc tiến, kích cầu du lịch thời gian qua.
img_20230905_101107.jpg
Theo ghi nhận của phóng viên, trong dịp nghỉ lễ, nhiều khu, điểm du lịch của tỉnh đều đông đúc, nhộn nhịp du khách gần xa như: Nhà Rông Kon Klor, Nhà thờ gỗ Kon Tum, Thác Pa Sỹ… cùng các điểm du lịch nổi tiếng khác tại thành phố Kon Tum, huyện Kon Plông, thu hút lượng khách lớn từ các nơi về tham quan, nghỉ dưỡng.
img_20230905_101123.jpg
Để thực hiện tốt công tác phục vụ khách du lịch trong dịp nghỉ lễ, ngành du lịch tỉnh đã có những chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tăng cường các giải pháp quản lý, đảm bảo an ninh, an toàn tại các khu, điểm du lịch nhằm phục vụ tốt nhất du khách đến tham quan, trải nghiệm; đồng thời, tích cực chỉnh trang, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo xanh, sạch, đẹp; thực hiện nghiêm các quy định về lưu trú, giao thông, giá cả...
img_20230905_103731.jpg
Theo thống kê, toàn tỉnh Kon Tum hiện có 230 cơ sở lưu trú đang hoạt động với công suất khoảng 3.114 phòng; trong đó có 59 khách sạn từ 1 đến 3 sao. Trong dịp lễ vừa qua, công suất bình quân của các khách sạn, cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 60%, chủ yếu khách du lịch nội địa trong và ngoài tỉnh (trong đó riêng 2 ngày 1 và 2/9, công suất phòng của các khách sạn, Homestay tại Khu du lịch sinh thái Măng Đen đạt 100%).
du-khach-tham-quan-va-chup-anh-ky-niem-duoi-mai-nha-rong-kon-klor-phuong-thang-loi-thanh-pho-kon-t.jpg
Theo đánh giá của ngành du lịch, với các giải pháp đồng bộ, hiệu quả, tại dịp nghỉ lễ vừa qua, các điểm du lịch, khu vui chơi giải trí trên địa bàn tỉnh đón khách an toàn, hiệu quả; các nhà hàng, khách sạn lượng khách ăn uống, lưu trú tăng đáng kể; công tác an ninh, trật tự, hiện tượng chặt chém tại các điểm du lịch được đảm bảo. Qua đó tạo được ấn tượng với du khách về chất lượng dịch vụ, góp phần thu hút nhiều đơn vị, công ty đến khảo sát, đầu tư và phát triển trong thời gian tới.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kon Tum thu hút hơn 65 nghìn lượt khách du lịch dịp nghỉ Lễ Quốc khánh