Tin tức kinh tế ngày 28/11: VN trở nước xuất khẩu xe tay ga lớn nhất của Honda trên thế giới

Đ.C(TH)| 28/11/2015 18:00
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tin tức kinh tế ngày 28/11: VN trở nước xuất khẩu xe tay ga lớn nhất của Honda trên thế giới; Vingroup là doanh nghiệp tư nhân nộp thuế lớn nhất Việt Nam; Thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng do tôn giả…

VN trở nước xuất khẩu xe tay ga lớn nhất của Honda trên thế giới

Tin tức kinh tế ngày 28/11: VN trở nước xuất khẩu xe tay ga lớn nhất của Honda trên thế giới

VN trở nước xuất khẩu xe tay ga lớn nhất của Honda trên thế giới

Tin tức kinh tế tờ Tuổi trẻ cho hay, VN đang trở thành trung tâm xuất khẩu xe tay ga lớn nhất của Honda trên thế giới. Ông Minoru Kato - Tổng Giám đốc Công ty Honda VN (HVN) - đã khẳng định như vậy tại buổi giới thiệu dòng xe Air Blade mới diễn ra ngày hôm qua. Theo ông Kato, dự kiến năm 2015 Honda VN sẽ xuất khẩu 130.000 xe tay ga và xe số với tổng giá trị xuất khẩu (xe nguyên chiếc và linh kiện) đạt 340 triệu USD, tăng 90 triệu USD so với năm 2014.

Vingroup là doanh nghiệp tư nhân nộp thuế lớn nhất Việt Nam

Tin nhanh Thanh niên cho biết, tại lễ công bố bảng xếp hạng V1.000 - bảng xếp hạng 1.000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất VN năm 2015, Tập đoàn Vingroup vinh dự xếp thứ 7 và là doanh nghiệp tư nhân nộp thuế lớn nhất cả nước. Đây là năm thứ 2 liên tiếp tập đoàn này lọt vào Top 10 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất VN sau 6 năm liên tục có tên trong bảng xếp hạng V1.000.

Thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng do tôn giả

Theo tin mới tờ Hanoimoi, ước tính, do tôn giả, tôn nhái không rõ nguồn gốc xuất xứ tràn ngập thị trường khiến các doanh nghiệp trong nước thiệt hại ước tính hơn 9.000 tỷ đồng trong khi người tiêu dùng và ngân sách cũng bị móc túi hàng trăm tỷ đồng dưới nhiều hình thức khác nhau. Bày tỏ sự bức xúc về tình trạng tôn giả, tôn nhái tràn ngập thị trường gây thiệt hại cho nền kinh tế ông Nguyễn Văn Sưa, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thép Việt Nam cho biết, tôn chất lượng kém nhập khẩu vào thị trường tăng mạnh khiến lượng tiêu thụ của các doanh nghiệp trong nước tổn thất nghiêm trọng.

Việt Nam thiếu một triệu nhân lực ngành IT

Mới đây, báo cáo ngành công nghệ thông tin (IT) ở Việt Nam vừa được Công ty tuyển dụng trực tuyến VietnamWorks công bố cho thấy trong 3 năm vừa qua, số lượng công việc ngành này tăng trung bình 47% mỗi năm. Tuy nhiên, số lượng nhân sự chỉ tăng ở mức khoảng 8%. Theo báo cáo, nếu nguồn cung tăng trưởng vẫn ở mức thấp, Việt Nam sẽ thiếu hụt khoảng 78.000 nhân lực IT mỗi năm. Và đến năm 2020 sẽ thiếu hơn 500.000 người, chiếm hơn 78% tổng số IT.

Các doanh nghiệp nước ngoài đổ xô đầu tư vào Bình Dương

Ngay trước và sau thời điểm TPP được ký kết, một “làn sóng” các doanh nghiệp FDI đổ xô đến Bình Dương tìm kiếm cơ hội và nhanh chóng quyết định đầu tư. Trước sự chứng kiến của Tổng lãnh sự quán Hà Lan, UBND tỉnh Bình Dương và chính quyền thành phố Emmen (Hà Lan) đã ký bản ghi nhớ hợp tác toàn diện. Theo đó, Bình Dương kỳ vọng sẽ thu hút doanh nghiệp Hà Lan vào các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, xuất nhập khẩu, logistics...Ngược lại, doanh nghiệp Hà Lan cũng muốn lấy Bình Dương làm “bàn đạp” để tiếp cận với TP.HCM và cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức kinh tế ngày 28/11: VN trở nước xuất khẩu xe tay ga lớn nhất của Honda trên thế giới