Kinh tế Trung Quốc phủ sắc đỏ lên chứng khoán Mỹ

Thái Hùng| 26/08/2015 10:07
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 25/8 tiếp tục chịu tác động khá mạnh từ viễn cảnh không mấy sáng sủa của nền kinh tế Trung Quốc. Các chỉ số chứng khoán chủ lực tăng điểm trong phiên buổi sáng, nhưng đến cuối ngày lại “rực đỏ”.

Đây là ngày thứ sáu liên tiếp, các chỉ số chứng khoán chủ lực tại thị trường Mỹ đồng loạt trên đà lao dốc, phản ánh rõ tâm trạng bất an của các nhà đầu tư.

Kinh tế Trung Quốc phủ sắc đỏ lên chứng khoán Mỹ

Ngày 25/8 là ngày thứ sáu liên tiếp, chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite đồng loạt bị mất điểm. 

Cụ thể, kết thúc phiên này, tại thị trường New York (Mỹ), chỉ số công nghiệp Dow Jones hạ 204,91 điểm (1,29%), xuống 15.666,44 điểm, còn chỉ số S&P 500 cũng mất 25,6 điểm (1,35%), xuống 1.867,61 điểm. Trong khi đó, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite giảm 19,76 điểm (0,44%), xuống 4.506,49 điểm.

Như vậy, trong sáu phiên giao dịch gần đây, Dow Jones đã bị mất tổng cộng 1.900 điểm, tương ứng với 11%. 

Chứng khoán Mỹ hồi phục và duy trì mức cao trong suốt phiên ngày 25/8 song lại giảm mạnh vào thời điểm cuối phiên trong bối cảnh các thị trường tài chính tiếp tục biến động nối dài từ tuần trước, nhất là sau khi chỉ số công nghiệp Dow Jones của 30 tập đoàn danh tiếng Mỹ có thời điểm mất hơn 1.000 điểm trong phiên ngày 24/8.

Các chuyên gia cho biết, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC - ngân hàng trung ương nước này) quyết định cắt giảm hai loại lãi suất chủ chốt và tỷ lệ dự trữ bắt buộc (RRR) của các ngân hàng, động thái kích thích kinh tế mới nhất nhằm thúc đẩy tăng trưởng khi đất nước này đang đối mặt với tình trạng thị trường chứng khoán xuống dốc. Tuy nhiên, nhà đầu tư vẫn tiếp tục bán tháo cổ phiếu trong phiên giao dịch ngày 25/8 do tâm trạng lo lắng về thực trạng và viễn cảnh không mấy sáng sủa của nền kinh tế lớn thứ hai này của thế giới.

Còn ở bên kia bờ Đại Tây Dương, các thị trường chứng khoán châu Âu đều tăng điểm sau “Ngày thứ Hai đen tối” của chứng khoán toàn cầu, trước động thái hạ lãi suất mới nhất của Bắc Kinh.

Kết thúc phiên ngày 25/8, tại thị trường London, chỉ số FTSE 100 của Vương quốc Anh tăng 3,09% lên 6.081,34 điểm. Tại thị trường Paris, chỉ số CAC 40 tăng 4,14% lên 4.564,86 điểm, và tại sàn giao dịch chứng khoán Frankfurt của Đức, chỉ số DAX 30 ghi thêm 4,97% và đóng cửa phiên ở mức 10.128,12 điểm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kinh tế Trung Quốc phủ sắc đỏ lên chứng khoán Mỹ