Khu nhà ở cao tầng Western Park: Tập đoàn Đức Long Gia Lai không còn là chủ đầu tư

PV| 20/01/2021 19:15
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đây là khẳng định của ông Trần Cao Châu Tổng Giám đốc Tập đoàn Đức Long Gia Lai xung quanh thông tin khách hàng đồng loạt khởi kiện Đức Long Gia Lai Land liên quan đến dự án Khu nhà ở cao tầng Western Park tại Bình Tân, TP.HCM.

Pv: Thời gian gần đây, nhiều đơn vị truyền thông đưa thông tin nhiều khách hàng đồng loạt khởi kiện Đức Long Gia Lai Land liên quan đến Dự án Khu nhà ở cao tầng Western Park tại Bình Tân, TP.HCM. Nhiều thông tin đề cập dự án này hiện nay do Tập đoàn Đức Long Gia Lai là chủ đầu tư và phát triển dự án. Cụ thể vấn đề này như thế nào thưa ông?

Ông Trần Cao Châu: Khi nắm được những thông tin trên, lãnh đạo Tập đoàn Đức Long Gia Lai rất quan tâm và trực tiếp liên hệ với Đức Long Gia Lai Land (Công ty thành viên của Tập đoàn) để xác minh các vấn đề được phản ánh. Sau khi xác minh các vấn đề trên, Chúng tôi nhận thấy nhiều đơn vị báo chí đưa thông tin không đúng sự thật, cố tình làm phức tạp hóa vấn đề để hạ thấp uy tín của Đức Long Gia Lai Land. Tập đoàn Đức Long Gia Lai Land cũng đã chủ động ra Thông cáo báo chí ngày 24/1/.2020 để giải thích rõ tất cả những vấn đề này.

unnamed.jpg
Ông Trần Cao Châu, TGĐ Tập đoàn Đức Long Gia Lai

Pv: Ông có thể nói rõ về nội dung trả lời về dự án ?

Ông Trần Cao Châu: Chúng tôi xin khẳng định trước đây, Đức Long Gia Lai Land chưa thực hiện việc giao dịch kinh doanh bất động sản mà chỉ đang kêu gọi các nhà đầu tư góp vốn cùng thực hiện Dự án theo nguyên tắc các bên cùng có lợi. Đức Long Gia Lai Land là chủ sở hữu hợp pháp lô đất tại Phường An Lạc, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BB 971671, số vào sổ cấp GCN CT05118, với diện tích 4.086,1 m2 do Sở Tài Nguyên và Môi Trường TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 28/01/2011, cập nhật thay đổi tên chủ sở hữu từ Công ty CP Đầu tư Xây dựng Bình Chánh sang Công ty CP Đầu tư kinh doanh Bất động sản Đức Long Gia Lai ngày 25/12/2015. Sau đó, Công ty CP Đức Long Gia Lai Land đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính và được UBND Tp Hồ Chí Minh công nhận làm chủ đầu tư dự án Khu căn hộ cao tầng theo văn bản số 7889/UBND-ĐTMT ngày 10/12/2015 và đã được Sở Quy hoạch - Kiến trúc cấp giấy phép quy hoạch số 16/GPQH ngày 03/02/2017 cho Dự án Khu nhà ở cao tầng với diện tích 3.937,4 m2. Dự án cũng đã được cơ quan chức năng phê duyệt quy hoạch 1/2000 để có thể triển khai xây dựng dự án lên 21 tầng.

Sau đó, do chủ trương tái cơ cấu Tập đoàn, tập trung vào các lĩnh vực ngành mũi nhọn, Tập đoàn Đức Long Gia Lai đã đồng ý chuyển nhượng toàn bộ vốn cổ phần Đức Long Gia Lai Land cho Công ty CP Đầu tư Phát triển Địa ốc Nam Kim (địa chỉ: Số 40, Đường 18, Khu dân cư Him Lam 6A, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh; do ông Lâm Quốc Hoàng làm đại diện theo pháp luật).

Hiện nay, chúng tôi được biết Công ty Nam Kim đang nỗ lực huy động nguồn vốn và hoàn tất các thủ tục pháp lý để triển khai dự án sớm nhất, bảo đảm quyền lợi cho khách hàng. Về phía Tập đoàn Đức Long Gia Lai, một lần nữa chúng tôi xin khẳng định: Tập đoàn Đức Long Gia Lai không có liên quan gì đến Dự án Western Park. Mọi thẩm quyền liên quan đến dự án này đều thuộc Công ty CP Đầu tư Phát triển Địa ốc Nam Kim.

khach-hang-mua-du-an-western-_451598848625.jpg
Dự án Western Park hiện được cho do  Công ty CP Đầu tư Phát triển Địa ốc Nam Kim là chủ đầu tư

PV: Như vậy một số thông tin liên quan đến dự án, nhất là các kênh youtube vẫn nhắc đến Tập đoàn Đức Long Gia Lai là không đúng sự thật, thưa ông ?

Ông Trần Cao Châu: Đúng thế, khi chúng tôi biết thông tin này đã rất bức xúc vì đưa tin sai sự thật và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến Tập đoàn Đức Long Gia Lai. Khi tìm hiểu các kênh thông tin này thì được biết đều là những kênh do cá nhân lập nên để đưa các thông tin sai sự thật để cố tình hạ uy tín các doanh nghiệp, có thể họ làm vậy để phục vụ lợi ích cá nhân nào đó. Tôi nghĩ cơ quan chức năng sẽ có biện pháp xử lý với những trang web, trang tin hoạt động kiểu này. Tập đoàn Đức Long Gia Lai là một thương hiệu lớn, hoạt động hơn 20 năm trên thương trường tại nhiều tỉnh thành trong nước và quốc tế. Chúng tôi là nạn nhân của những rủi ro liên quan đến pháp lý Nhà nước và chúng tôi cũng chịu nhiều thiệt hại liên quan đến Dự án này. Dù không còn là chủ của dự án Western Park nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục yêu cầu Công ty Nam Kim đẩy nhanh các bước pháp lý và nguồn vốn đề hoàn thành dự án.

Để tồn tại và phát triển như hiện nay, chúng tôi luôn đề cao chữ tín như là kim chỉ nam trong mọi hoạt động nhằm giữ gìn thương hiệu, uy tín công ty. Dù hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư ở bất kỳ lĩnh vực nào, địa phương nào, phương châm của chúng tôi là phải đảm bảo tuân thủ đúng pháp luật và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi kính mong các đơn vị báo chí truyền thông chia sẻ, thấu hiểu và tạo điều kiện đăng tải thông tin thực tế, có chọn lọc, để tránh dư luận đánh giá sai lệch, ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín và hoạt động kinh doanh của chúng tôi.

Xin trân trọng cảm ơn ông !

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khu nhà ở cao tầng Western Park: Tập đoàn Đức Long Gia Lai không còn là chủ đầu tư