Không khí lạnh tràn về, Bắc Bộ rét đậm rét hại, vùng biển có gió mạnh sóng lớn

Ngọc Mai| 28/12/2022 07:31
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao, thời tiết Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ chiều và đêm trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất: 10-13 độ C, vùng núi 6-9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C. Trên biển có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

bac-bo-ret-dam-ret-hai-vung-bien-co-gio-manh-song-lon.jpg
Ảnh minh hoạ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng sớm 28/12, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi vùng núi phía Bắc.

Trong ngày 28/12, bộ phận không khí lạnh này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc và Trung Trung Bộ. Gió trong đất liền chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6-7.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên độ cao 5.000m, từ chiều và đêm 28/12, Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét đậm, vùng núi rét hại; khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên-Huế trời tiếp tục rét.

Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 10-13 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6-9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C; khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên-Huế phổ biến 13-16 độ C.

Từ ngày 28 đến ngày 29/12, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào và có nơi có dông.

Từ đêm 28-30/12, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Từ chiều và đêm 28-30/12, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét đậm, vùng núi rét hại. Vùng núi cao Bắc Bộ có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.

Cảnh báo trên biển, ngày 28/12, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 3-5m, riêng Vịnh Bắc Bộ 2,-3,5m, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 4-6m, biển động mạnh.

Từ ngày 29/12, vùng biển từ Bình Định đến Bình Thuận, khu vực giữa Biển Đông, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 3-5m, biển động.

Dự báo trong 24h tới: Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 5-8 độ Vĩ Bắc nên ngày và đêm 28/12, ở vùng biển phía Nam khu vực Giữa Biển Đông và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cảnh báo, ngày và đêm 29/12, ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau và giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2,0-4,5m, riêng Vịnh Bắc Bộ từ 2,0-3,5m; biển động. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 3,0-5,0m, biển động mạnh.

Vùng biển phía Nam khu vực Giữa Biển Đông và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2.

Với mức độ này, toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và mưa dông.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 28/12:

Phía Tây Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ chiều và đêm trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất: 9-12 độ C, có nơi dưới 5 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 15-18 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 3; vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6. Từ chiều và đêm trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất: 10-13 độ C, vùng núi 6-9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 16-19 độ C, vùng núi 11-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất: 11-13 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 15-18 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa-Huế từ chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ C, phía Nam có nơi trên 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ C; phía Nam có nơi trên 22 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc ngày có mưa, mưa rào rải rác, đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; phía Nam ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ C; phía Nam có nơi 27-29 độ C.

Khu vực Tây Nguyên ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ C

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Không khí lạnh tràn về, Bắc Bộ rét đậm rét hại, vùng biển có gió mạnh sóng lớn