Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ đề phòng mưa đá, lốc sét

Duy Uyên| 03/03/2020 06:50
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Từ ngày 3/3, một đợt không khí lạnh xuất hiện gây mưa dông cho khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra mưa đá, lốc sét.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng đêm 3/3, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc, sáng ngày 4/3 ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ và phía Tây Bắc Bộ.

Do ảnh hưởng của hội tụ gió lên đến 5.000m nên trong sáng ngày 3/3, ở Tây Bắc và Việt Bắc có mưa rào và dông. Từ chiều tối và đêm 3/3, do kết hợp với không khí lạnh nên mưa dông mở rộng ra toàn bộ Bắc Bộ, riêng khu vực Việt Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, từ trưa 4/3 ở Bắc Trung Bộ có mưa dông, sau đó mưa mở rộng xuống Trung Trung Bộ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 4/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ C.

Từ gần sáng 4/3, gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ chiều 4/3, ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động, khu vực Bắc Biển Đông gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động.

Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ đề phòng mưa đá, lốc sét

Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ có mưa dông, đề phòng mưa đá, lốc sét

Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước ngày 3/3:

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực Lào Cai, Yên Bái từ chiều tối mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ thấp nhất trong khoảng 19-22 độ C, có nơi dưới 15 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, các tỉnh vùng núi phía Bắc chiều tối mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông khả năng có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nền nhiệt thấp nhất ở mức 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng với nhiệt độ phổ biến từ 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, phía nam có nơi trên 24 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Tây Nguyên nhiệt độ cao nhất trong khoảng 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Miền Đông Nam Bộ nắng nóng với mức nhiệt trên 35 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ  19-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24-26 độ C.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ đề phòng mưa đá, lốc sét